Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines

Siêu bão Hải Yến mạnh nhất thế giới vừa đổ bộ và tàn phá miền trung Philippines khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán.

Sáng sớm ngày 8/11, siêu bão Hải Yến (Haiyan) được xếp hạng siêu bão cấp 5 đã đổ bộ vào tỉnh Cebu của Philippines sau khi càn quét qua đảo Leyte và Samar với sức gió lên tới 312 km/h và gây ra những trận sóng biển cao tới 6 mét.

Theo chuyên gia khí tượng Mỹ Jeff Masters, đây là cơn bão mạnh nhất năm 2013 và có khả năng là siêu bão mạnh nhất tràn vào đất liền trong lịch sử nhân loại, khiến hơn 1 triệu người Philippines phải sơ tán, thổi bay nhiều nhà cửa và phá hủy hệ thống điện ở nước này.

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 1

Hình ảnh vệ tinh của siêu bão Hải Yến

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 2

Người dân Philippines gia cố nhà cửa chuẩn bị đón siêu bão

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 3

Một ngư dân buộc thuyền vào hàng rào trước khi bão đến

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 4

Ba mẹ con dắt díu nhau đi sơ tán trong cơn mưa nặng hạt

Cơ quan phòng chống thảm họa Philippines cho biế đã có 3 người chết và 7 người bị thương trong trận siêu bão này, và thiệt hại về người có thể tăng lên sau khi họ nhận được báo cáo từ các địa phương.

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 5

Nhà cửa và đồ đạc bị siêu bão quăng quật khắp nơi

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 6

Một ngôi nhà bị sóng biển đánh sập

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 7

Cảnh sát biển Philippines ứng trực chống siêu bão

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 8

Gió dữ dội và mưa lớn qua một cửa sổ tòa nhà

Hệ thống thông tin liên lạc trên 3 hòn đảo lớn là Samar, Leyte và Bohol của Philippines đã hoàn toàn bị cắt đứt, và phải mất 24 giờ nữa mới có thể khắc phục được.

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 9

Một người đàn ông chạy qua gốc cây cổ thụ bật gốc do bão

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 10

Hàng loạt cây lớn bị quật đổ ở thành phố Cebu

Ảnh: Siêu bão mạnh kỷ lục tàn phá Philippines - 11

Cảnh tan hoang trên đảo Palau sau trận siêu bão

Nhà chức trách Philippines cảnh báo hơn 12 triệu người đang bị trận siêu bão này đe dọa, trong đó có 2,5 triệu dân của thành phố Cebu, nơi đã gánh chịu thiệt hại nặng nề sau trận bão kinh hoàng năm 2011 và trận động đất 7,1 độ hồi tháng trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN