Ảnh hiếm: "Đồng hồ" đầu thế kỷ 20 đi từng nhà báo thức

Đồng hồ báo thức được chế tạo từ thời Hy Lạp cổ đại nhưng chúng không được phổ biến cho tới thời kỳ Cách mạng Công nghiệp.

Ảnh hiếm: "Đồng hồ" đầu thế kỷ 20 đi từng nhà báo thức - 1
"Báo thức sống" năm 1900 

Tại Anh và Ireland hồi đầu thế kỷ 20, rất nhiều người kiếm sống bằng nghề đánh thức. Mỗi người được trả vài xu một tuần để đi vòng quanh phố, gõ cửa các khách hàng bằng một chiếc que hay gậy lớn nếu ở tầng cao. Họ sẽ gõ cho tới khi người trong nhà rời khỏi giường và ra tín hiệu.

Vào những năm 1920, nghề này "chết" dần vì đồng hồ báo thức dần trở nên phổ biến, trừ những người "gạo cội" như Doris Weigand, được một công ty đường sắt thuê đánh thức công nhân sau các ca làm việc ngắn.

Ảnh hiếm: "Đồng hồ" đầu thế kỷ 20 đi từng nhà báo thức - 2
Năm 1910 

Ảnh hiếm: "Đồng hồ" đầu thế kỷ 20 đi từng nhà báo thức - 3
Năm 1915

Ảnh hiếm: "Đồng hồ" đầu thế kỷ 20 đi từng nhà báo thức - 4
Năm 1929

Ảnh hiếm: "Đồng hồ" đầu thế kỷ 20 đi từng nhà báo thức - 5
Cậu bé nhận thù lao cho công việc "đồng hồ đánh thức" năm 1941

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Mashable ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN