Ấn Độ: TQ gánh thương vong gấp 9 lần nếu chiến tranh

Ấn Độ nói thông tin Trung Quốc điều hàng ngàn xe tăng và chục ngàn tấn vũ khí áp sát biên giới không đáng lo ngại.

Ấn Độ: TQ gánh thương vong gấp 9 lần nếu chiến tranh - 1

Xe tăng T-72 Ấn Độ diễu hành trên đường phố New Delhi.

Theo India Today, cơ quan giám sát hoạt động Trung Quốc ở khu vực tranh chấp Trung-Ấn nói không phát hiện điều bất thường trong thời gian qua.

Cơ quan này khẳng định thông tin Trung Quốc điều “hàng ngàn xe tăng và chục ngàn tấn vũ khí” đến Tây Tạng là không chính xác. “Trung Quốc chỉ đưa ra lời đe dọa chiến tranh thông qua truyền thông, nhằm gây sức ép với Ấn Độ”.

Trước đó, báo quân đội Trung Quốc nhắc đến việc điều binh sĩ và vũ khí rầm rộ đến Tây Tạng cùng cuộc tập trận bắn đạn thật suốt 11 giờ. Giới chuyên gia nhận định, động thái này nhằm phô trương sức mạnh tại khu vực tranh chấp Trung-Ấn ở Doklam

Ấn Độ nói cuộc tập trận thực tế diễn ra từ tháng 6 nhưng video chỉ mới được hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã công bố nhằm “nắn gân” New Delhi.

Trung Quốc hiện duy trì lực lượng của khoảng 15 sư đoàn, 50.000 binh sĩ dọc trên tuyến đường biên giới dài 3.488km giữa hai nước. Riêng ở Tây Tạng, Trung Quốc hiện có 5 sân bay quân sự có thể làm bàn đạp tấn công Ấn Độ.

Ấn Độ: TQ gánh thương vong gấp 9 lần nếu chiến tranh - 2

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ canh gác ở biên giới.

Quân đội Ấn Độ khẳng định không hề lo ngại dù Trung Quốc có điều thêm bao nhiêu quân đến biên giới. Bởi 5 sân bay ở Tây Tạng vẫn thiếu năng lực phục vụ chiến đấu. Trong khi đó, Ấn Độ đã điều 13 sư đoàn đến hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh biên giới.

Riêng ở khu vực tranh chấp Doklam giữa 3 nước Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan, New Delhi tự tin rằng có thể khiến Bắc Kinh tổn thất gấp 9 lần.

“Tỷ lệ thương vong sẽ là 1:9 nếu chiến tranh nổ ra. Trung Quốc cần 9 binh sĩ để đánh đổi lấy một lính biên phòng Ấn Độ bởi chúng tôi đang chiếm lợi thế lớn trên các cao điểm”.

Căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ leo thang trong khoảng một tháng qua.

Bắc Kinh ngày 19.7 lên tiếng yêu cầu New Delhi lập tức rút quân nếu muốn hạ nhiệt căng thẳng.

Tờ Thời báo Hoàn cầu cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả bằng một cuộc “chiến tranh tổng lực” nếu Ấn Độ không chấm dứt các hành động gây căng thẳng.

Ấn Độ có gì chống đỡ nếu TQ mở chiến tranh tổng lực?

Ấn Độ ngày nay đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, tập trung phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - India Today ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN