Ấn Độ: Thấy cô gái bị cưỡng bức trên phố, không cứu còn quay phim

"Hiếp dâm giữa ban ngày ở vỉa hè, không ai giúp đỡ người phụ nữ. Thật kinh tởm”, một người dùng mạng bình luận sau khi xem video.

Ấn Độ: Thấy cô gái bị cưỡng bức trên phố, không cứu còn quay phim - 1

Cô gái trẻ bị hãm hiếp giữa ban ngày mà không ai giúp đỡ ở Ấn Độ

Một cô gái Ấn Độ đã bị hãm hiếp ngay trên phố đông người giữa ban ngày mà không ai giúp đỡ, theo báo Ấn Độ Hindustan Times.

Cô gái trẻ được cho là ở độ tuổi 20 đang ngồi nghỉ dưới gốc cây ở thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, hôm chủ nhật tuần trước thì bị tấn công.

Một người đàn ông quét dọn 23 tuổi hãm hiếp cô ngay giữa phố vào lúc 2.30 chiều.

Hai ngày trước đó, cô gái trẻ được tin là đã bỏ nhà đi vì cãi nhau với chồng.

Kẻ hiếp dâm được báo chí Ấn Độ nêu tên là Ganji Siva.

Cảnh sát thành phố Visakhapatnam, ông K Suresh, cho biết: "Rõ ràng, cô ấy rất yếu vì đã không ăn uống trong nhiều giờ và đang ngủ trên vỉa hè dưới bóng cây thì Siva tấn công tình dục cô khi đang say rượu.

"Người qua đường không hề ngăn cản anh ta ngay cả khi phụ nữ quá yếu để hét lên".

Một số người bắt đầu quay phim và video được gửi tới cảnh sát. Trong video, một số người đi bộ đi qua như bình thường, bỏ lại cô gái trẻ bị tấn công ở phía sau.

Khi cảnh sát đến nơi, kẻ tấn công đã rời khỏi hiện trường. Nhưng nhờ video và các nhân chứng, Siva sớm được nhận diện và bắt giữ. Hắn hiện đang chờ các cáo buộc chính thức và xét xử.

Kể từ khi video xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người thể hiện sự phẫn nộ với sự thờ ơ của người qua đường.

Một người tự nhận mình là Bhaskar Rao viết: "Hiếp dâm giữa ban ngày ở vỉa hè, không ai giúp đỡ người phụ nữ. Thật kinh tởm. Tất cả chúng ta đều trở nên tàn nhẫn, không chiến đấu vì công lý”.

Arunoday Mukharji viết thêm: “Có thật không vậy? Một cô gái bị hãm hiếp trên đường ở Vizag khi mọi người đang đi bộ mà không can thiệp. Không còn gì để nói”.

Cô gái trẻ bị hãm hiếp khi toan nhảy cầu tự tử

Người phụ nữ Nga 25 tuổi định nhảy cầu tự vẫn lúc nửa đêm vì đau buồn do vừa ly dị chồng. Tuy nhiên, chưa kịp thực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN