Ấn Độ: Chụp "tự sướng" với súng, lãnh đạn vào đầu

Một thiếu niên ở Ấn Độ đã tử vong vì vô tình bắn vào đầu trong khi đang chụp ảnh "tự sướng".

Ấn Độ: Chụp "tự sướng" với súng, lãnh đạn vào đầu - 1

Ramandeep Singh vừa tử vong vì chụp ảnh "tự sướng" với khẩu súng của bố

Ramandeep Singh, 15 tuổi, đang chụp ảnh cùng với khẩu súng của bố vào buổi tối ngày 29.4 thì vô tình bóp cò súng, theo Manoj Kumar, phó tổng giám đốc công an Pathankot, bang Punjab. Nút khóa an toàn của khẩu súng không được bật, cảnh sát cho biết.

Singh được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật tuy nhiên cậu bé đã tử vong ngày 1.5 vì vết thương quá nặng.

Số liệu thống kê công bố đầu năm nay cho thấy Ấn Độ đứng đầu danh sách số vụ tai nạn tử vong do chụp ảnh “selfie”. Trong 49 vụ trên thế giới trong 3 năm qua, Ấn Độ chiếm 19 vụ, nghĩa là gần 40%.

Ấn Độ: Chụp "tự sướng" với súng, lãnh đạn vào đầu - 2

Ấn Độ đứng đầu danh sách số vụ tai nạn tử vong do chụp ảnh “selfie”

Đầu năm nay, một loạt các trường hợp tử vong đã thúc đẩy chính quyền ở Mumbai, Ấn Độ áp đặt “khu vực không tự sướng”.

Cảnh sát sẽ can thiệp nếu họ nhìn thấy bất cứ ai chụp ảnh "tự sướng" tại các địa điểm có nguy cơ cao, bao gồm bờ biển, nơi rất nhiều bạn trẻ mang theo gậy chụp ảnh "tự sướng".

Các nước khác như Nga cũng đang hành động bảo vệ cư dân khỏi hành động nguy hiểm. Các nhà chức trách vừa phát hành một cuốn sách nhỏ sau khi một loạt vụ tai nạn chết người xảy ra. Cuốn sách bao gồm những hình ảnh đồ họa nhắc nhở độc giả rằng "chụp ảnh tự sướng với vũ khí có thể giết chết bạn."

Ấn Độ: Chụp "tự sướng" với súng, lãnh đạn vào đầu - 3

Nga phát hành một cuốn sách nhỏ có nội dung "chụp ảnh tự sướng với vũ khí có thể giết chết bạn."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN