Ấn Độ: Chết thảm khi chạy trốn 2 kẻ hiếp dâm trong đêm

Chính quyền địa phương phủ nhận mối liên hệ giữa tình trạng thiếu nhà vệ sinh hợp chuẩn và các vụ án hiếp dâm liên tiếp xảy ra.

Ấn Độ: Chết thảm khi chạy trốn 2 kẻ hiếp dâm trong đêm - 1

Toilet công cộng là một thứ "xa xỉ" ở nhiều làng quê Ấn Độ.

Tờ Thời báo Ấn Độ vừa đăng tải tin tức gây rúng động khi một nạn nhân bị 2 kẻ tấn công tình dục sau khi cô đi vệ sinh hôm 19.2. Cô gái nhanh chân bỏ chạy để thoát thân nhưng bị lũ yêu râu xanh truy đuổi sát nút.

Đúng lúc này, cô gái bị đoàn tàu đang chạy tới đâm chết. Vụ việc xảy ra ở một ngôi làng gần thị trấn Datia, bang Madhya Pradesh và tên của nạn nhân không được công bố. Ngôi làng nằm gần trung tâm thị trấn Datia nhưng không có nổi một toilet công cộng. Phụ nữ địa phương thường phải đi vệ sinh ngay ngoài đường và những vụ án hãm hiếp đau lòng liên tiếp xảy ra.

Cha của nạn nhân kể rằng thủ phạm là hai anh em ruột Halku Yadav và Sanju Yadav. Chúng đã rình mò con gái ông và đợi cơ hội ra tay. Khi chúng định ập tới hãm hiếp thì cô bỏ chạy và chết thảm trên đường bỏ trốn.

Cái chết của cô gái trẻ khiến dân làng vô cùng giận dữ và buộc chính quyền phải điều động lực lượng tự vệ để trấn an dân chúng. Thi thể cô gái xấu số đã được đưa đi giám định pháp y. Thủ phạm vụ án vẫn chưa bị bắt.

Đây không phải là lần đầu tiên việc thiếu toilet khiến các vụ án tấn công tình dục xảy ra ở bang Madhya Pradesh. Phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái, dễ trở thành đối tượng cho những kẻ thú tính ra tay khi đi vệ sinh vào đêm tối.

Chính quyền địa phương phủ nhận mối liên hệ giữa tình trạng thiếu toilet công cộng và các vụ hãm hiếp. Ở bang Madhya Pradesh, có khoảng 4 triệu hộ gia đình không có toilet hợp vệ sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Times of India ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN