Ấn Độ: Bắt trộm 26 con chó, chuẩn bị đem luộc sống

Tại Ấn Độ, mỗi kí thịt chó được bán với giá 50 nghìn đồng.

Ấn Độ: Bắt trộm 26 con chó, chuẩn bị đem luộc sống - 1

Bầy chó được giải cứu và đưa vào trung tâm chăm sóc.

26 chú chó ở Ấn Độ vừa được cảnh sát và các nhà bảo vệ động vật giải cứu thành công ở miền đông bắc nước này. Theo tờ Daily Mail, số chó này bị lấy trộm và đang chờ bị đưa vào nồi luộc. Daily Mail cho biết những con chó này sẽ bị thả sống vào nồi nước và luộc tại chỗ.

Tại Ấn Độ, chó thường được luộc nước sôi và sau đó bị lột da đem bán. Tại thị trường chợ đen, giá thịt chó là 50.000 đồng/kg.

Những con chó khi giải cứu đang rên rỉ vì sợ hãi và mệt mỏi. Vụ việc chỉ được phát giác sau khi cảnh sát phát hiện ra một xe hơi chở theo 3 con chó. Trước đó, người dân đã gửi ảnh xe hơi và biển số xe cho cơ quan chức năng vì tin rằng đây là thủ phạm của vụ bắt trộm chó.

Tuy nhiên, người tài xế chỉ chở thuê và phải đi tới 3 nơi, số chó còn lại mới được tìm thấy và giải cứu. Sau đó, bầy chó được đưa vào trung tâm Just Be Friendly để chữa trị và cung cấp một nơi ăn ở.

Một người cứu hộ chó, nói: “Trong hàng chục năm làm nghề, tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì như vậy”. Bác sĩ thú y Shashanka Dutta nói rằng ông và các đồng nghiệp phải vuốt ve, an ủi những chú chó này vì chúng bị chấn thương tâm lý khá nặng nề.

Thịt chó ngày càng được ưa thích ở nước 300 triệu dân này

Tại đảo du lịch Bali, mỗi năm có hơn 10 vạn con chó bị xẻ thịt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN