Ấn Độ: 7 người chết thảm vì dây dù mắc vào quạt trực thăng

Trong 30 năm qua, hơn 170 phi công Ấn Độ đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn hàng không.

Video máy bay gặp nạn vì thùng nhiên liệu dính vào cánh quạt.

Đoạn video được quay từ dưới đất khi một máy bay quân sự Ấn Độ đang thả những thùng dầu cứu nạn cho một khu vực hẻo lánh ở huyện biên giới Tawang. Máy bay sử dụng là trực thăng Mi-17 V5 do Nga sản xuất. Trên máy bay lúc này có 7 người.

Sau khi hai thùng dầu đầu tiên được thả thành công, thùng tiếp theo được thả xuống thì bất ngờ dây dù bám vào cánh quạt máy bay. Chiếc dù làm phần cánh quạt ở đuôi vỡ tan và máy bay trực thăng ngay lập tức mất lái, cắm đầu xuống đất. Đoạn clip kết thúc khi người quay chạy ra hiện trường.

Ấn Độ: 7 người chết thảm vì dây dù mắc vào quạt trực thăng - 1

Chiếc máy bay chở 7 người ít giây trước khi gặp nạn.

Toàn bộ 7 thành viên trên máy bay, bao gồm 5 binh sĩ Ấn Độ và 2 sĩ quan, đã thiệt mạng.

Tawang là khu vực thuộc bang Arunachal Pradesh, nơi tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Đây là địa điểm rất quan trọng, nhất là sau khi cuộc chiến biên giới năm 1962 giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo Daily Mail, chiếc trực thăng quân sự V5 được sản xuất tại nhà máy Kazan của Nga. Quân đội Ấn Độ từ lâu đã thường xuyên hứng chịu chỉ trích của truyền thông nước này vì không hiện đại hóa trang thiết bị quân sự. Hơn 170 phi công đã thiệt mạng trong những vụ tai nạn tương tự suốt 30 năm qua.

Tháng 7 vừa rồi, một máy bay của không quân Ấn Độ cũng bị rơi ở bang Arunachal Pradesh, khiến 4 người trên khoang thiệt mạng. Thời điểm gặp nạn, máy bay đang tham gia nhiệm vụ giải cứu nạn nhân vùng lũ. Năm ngoái, máy bay AN-32 của Nga sản xuất cũng gặp nạn ở vịnh Bengal khiến 29 người chết.

Chuyện người Mỹ ”ngã ngửa” vì 87 trực thăng lọt vào tay Triều Tiên

Triều Tiên năm 2013 từng tự hào giới thiệu loại máy bay trinh sát mới hoàn toàn do Mỹ sản xuất, khiến giới chức Washington...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN