Ai Cập: Chôn người chết trong bình gốm để tái sinh

Phong tục chôn người chết trong bình gốm của người Ai Cập cổ đại mang ý nghĩa biểu tượng lớn hơn so với những gì các nhà nghiên cứu từng quan niệm.

Ai Cập: Chôn người chết trong bình gốm để tái sinh - 1

Phong tục chôn người chết trong bình gốm thời Ai Cập cổ đại.

Theo Daily Mail, rải rác trên khắp Ai Cập, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hàng trăm bình gốm chứa xác người chết, bao gồm cả trẻ sơ sinh, trẻ em và thậm chí cả người lớn.

Nhiều quốc gia trên thế giới thời cổ đại, bao gồm Ai Cập, chôn xác chết của người thân trong bình gốm hoặc bình đựng hài cốt. Phong tục này bắt đầu từ giai đoạn 3.500 năm trước Công nguyên.

Giới khoa học trước đây cho rằng, việc chôn cất trong bình gốm chủ yếu được dùng cho người dân nghèo, đặc biệt là trẻ em. Đó là những đối tượng không có tiền để mua quan tài “đàng hoàng” và phải sử dụng bình gốm đựng thức ăn.

Ai Cập: Chôn người chết trong bình gốm để tái sinh - 2

Điệu nhảy tượng trưng cho sự tái sinh trong một lăng mộ chôn người chết bằng bình gốm.

Nhưng nghiên cứu mới đã bác bỏ quan niệm này. Cụ thể, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra xác chết người lớn trong bình gốm, trong các khu mộ của người có địa vị cao. Một số bình gốm đựng hài cốt chứa vàng, trang sức, ngà voi, chuỗi hạt làm từ vỏ trứng đà điểu và quần áo.

Nhiều xác chết chôn trong bình gốm có dấu hiệu tổn thương ở phần miệng, dấu hiệu mà các nhà nghiên cứu cho rằng là biểu tượng của sự tái sinh. Đây là cách để hút chất lỏng ra ngoài, giúp bảo quản xác chết cũng như tượng trưng cho khái niệm giữa trứng và tử cung của người mẹ.

Ai Cập: Chôn người chết trong bình gốm để tái sinh - 3

Các nhà khoa học trước đây quan niệm, phong tục này chỉ phù hợp với những người không có tiền mua quan tài "đàng hoàng".

Dù là xác chết trẻ em hay người lớn, các nhà khảo cổ cũng nhận thấy sự tương đồng khi người chết được đặt trong tư thế bào thai. Trong một lăng mộ Ai Cập cổ đại, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện dòng chữ minh họa những điệu nhảy trong nghi lễ tái sinh.

Người Ai Cập cổ đại được biết đến trong việc sử dụng nhiều tập tục mai táng khác nhau, từ bọc cơ thể trong vải lanh đến chôn người chết trực tiếp trong lòng đất.

Phong tục chôn người chết trong bình gốm là “một trong những lựa chọn”, chứ không phải là cách cuối cùng, các nhà nghiên cứu giải thích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN