8 tỉ phú thế giới giàu hơn tài sản 3,6 tỉ người cộng lại

Sự kiện: Mark Zuckerberg

Các chuyên gia nói rằng nhiều tỉ phú phải cần tới hàng chục đời mới tiêu hết số tiền hiện có.

8 tỉ phú thế giới giàu hơn tài sản 3,6 tỉ người cộng lại - 1

Danh sách 8 người giàu nhất hành tinh.

Một đánh giá của tổ chức phi chính phủ Oxfam mới đây chỉ ra rằng 8 tỉ phú giàu nhất hành tinh có tổng tài sản lên tới 426 tỉ USD. Con số này còn nhiều hơn tổng tài sản của nửa dân số trái đất cộng lại.

Cụ thể, với 3,6 tỉ dân, tổng tài sản của nửa dân số trên hành tinh chỉ là 409 tỉ USD, vẫn còn kém xa so với tổng tài sản của 8 người giàu nhất. Mark Goldring, một chuyên gia ở tổ chức Oxfam, nói: “Số liệu năm nay cho thấy bất bình đẳng ngày càng tăng”. Thông tin trên được công bố trước thời điểm Diễn đàn Kinh tế Thế giới hằng năm diễn ra ở thành phố Davos, Thụy Sĩ.

Oxfam viết: “Nền kinh tế thế giới thể hiện rõ ràng sự bất bình đẳng thu nhập giữa người nghèo và người siêu giàu. Đây là điều rất đáng ngại”. Báo cáo cho thấy cuộc chiến chống nghèo đói toàn cầu đang trở nên nan giải hơn và “đầu tư của những nhà tài phiệt giàu có lại chảy vào túi họ”.

“Các công ty lớn đang trốn thuế, cắt giảm lương nhân viên thay vì tạo ra một nền kinh tế tương hỗ cho các cá nhân”, Oxfam viết trong thông báo. Số liệu cũng chỉ ra từ năm 1988 đến 2011, thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất chỉ tăng thêm 65 USD, trong khi nhóm người giàu nhất tăng lên ít nhất 11.800 USD.

8 tỉ phú thế giới giàu hơn tài sản 3,6 tỉ người cộng lại - 2

Tỉ phú Facebook đang có 44,6 tỉ USD.

Một điều tra độc lập khác do tổ chức Equality Trust thực hiện cho thấy 100 gia đình giàu nhất ở Anh có tổng tài sản 56 tỉ bảng Anh từ năm 2010, tăng thêm 653 triệu bảng. Ngược lại, thu nhập của những gia đình trung bình ở Anh chỉ tăng thêm 4 bảng Anh/tuần từ năm 2010 đến nay.

Chuyên gia Goldring nói: “Trong khi 1/9 dân số thế giới lên giường đi ngủ với cái bụng rỗng không thì một số tỉ phú phải mất hàng chục đời mới tiêu hết số gia sản đang sở hữu”.

Tổ chức Tiền tệ Thế giới (IMF), Ngân hàng Thế giới và Tổng thống Obama từng cảnh báo bất bình đẳng khiến bạo lực gia tăng, các vấn đề thể chất, tinh thần nghiêm trọng hơn và mất niềm tin vào chính phủ.

Hiện nay, người giàu nhất thế giới vẫn là tỉ phú Bill Gates với 75 tỉ USD. Tiếp sau đó là ông chủ Amancio Ortega của hãng thời trang Zara với 67 tỉ USD. Tỉ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg của Facebook nắm trong tay 44,6 tỉ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Mirror ([Tên nguồn])
Mark Zuckerberg Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN