8 em bé chết bất thường trong căn hộ ở Đức

Cảnh sát Đức cho hay, họ phát hiện thi thể 8 em bé chết bất thường trong một căn hộ ở bang Bavaria, Đức ngày 13.11. Đây là một trong vụ án liên quan đến trẻ em tồi tệ nhất ở nước này.

8 em bé chết bất thường trong căn hộ ở Đức - 1

Một nhà điều tra nhìn ra ngoài qua cửa sổ của căn hộ, nơi phát hiện thi thể 8 trẻ em ở Đức.

Một phụ nữ 45 tuổi, được cho là mẹ của các bé đã bị bắt, cùng với một người đàn ông 55 tuổi, cảnh sát địa phương cho hay.

Cảnh sát ở thành phố nhỏ Wallenfels cho biết, họ đã nhận được cuộc gọi thông báo về một thi thể trẻ em bên trong một căn hộ. Người dân địa phương đã phát hiện ra thi thể của em bé và gọi điện báo cảnh sát.

Khi các sĩ quan cảnh sát đến đây để kiểm tra, họ phát hiện ra các thi thể trẻ em khác, được bọc trong khăn tay và cho vào túi nylon.

Các chuyên gia pháp y cho biết, do thi thể các nạn nhân đã phân hủy từ lâu, nên việc khám nghiệm tử thi sẽ khó khăn và kéo dài hơn. Ít nhất tuần tới mới có kết quả khám nghiệm.

8 em bé chết bất thường trong căn hộ ở Đức - 2

Các chuyên gia pháp y cho biết, kết quả khám nghiệm thi thể 8 trẻ em ít nhất tuần sau mới có.

Tờ Bill của Đức đưa tin, một người dân từng sống trong căn hộ này cùng chồng mình trong 18 năm cho hay, những người đang sống ở đây bao gồm một cặp vợ chồng và 3 đứa con.

Tuy nhiên, người phụ nữ trong căn hộ còn có thêm 4 đứa con khác với những người tình khác. Ngoài ra, người phụ nữ dường như còn cố che giấu việc bà ta liên tục mang thai.

Một nguồn tin giấu tin cho hay, người phụ nữ đã sảy thai 4 lần. Tờ Bill đưa tin, người phụ nữ này được nhìn thấy ra ngoài cùng chồng lần cuối vào cuối tháng 9. Trong một lần say rượu, người phụ nữ thậm chí tuyên bố với hàng xóm bà ta cất giấu nhiều thi thể trẻ sơ sinh trong nhà.

Người hàng xóm sau đó đã để ý cặp vợ chồng cũng như căn hộ của họ và kinh hãi phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh. Cô chính là người đã gọi điện báo cảnh sát.

Theo Telegraph, nữ nghi phạm làm việc tại một sạp báo, và trong mùa hè còn làm thêm công việc cứu hộ tại hồ bơi.

Một người hàng xóm mô tả, người phụ nữ là "người tốt" và chăm sóc con cái chu đáo, theo tờ Sueddeutsche Zeitung. Thị trưởng thành phố Wallenfels, Jens Korn đã bị sốc bởi vụ việc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN