300 khủng bố IS chia nhau giữ 500m2 đất ở thành trì Mosul

Nhiều tên khủng bố cạo râu, ngụy trang để lẩn trốn khỏi thành trì Mosul sẽ thất thủ trong vài ngày tới.

300 khủng bố IS chia nhau giữ 500m2 đất ở thành trì Mosul - 1

Một xe tăng nã đạn ở thành trì Mosul.

Khoảng 300 tên khủng bố IS đang chia nhau giữ hơn 500 m2 đất ở thành phố Mosul, Iraq, theo thông tin được quân đội nước này công bố. Chúng tập trung ở khu vực Old City bên trong thành trì Mosul và nhiều người lo ngại cho sự an nguy của dân chúng đang bị giam hãm tại đây.

Theo Daily Mail, ít nhất 1.500 thường dân đang bị giảm lỏng ở thành trì Mosul, thành phố lớn thứ hai tại Iraq. Cuộc chiến tại Mosul đang bước vào hồi kết khi lãnh địa của quân khủng bố IS ngày một thu hẹp dần.

Khu vực mà chúng kiểm soát nằm gần sông Tigris chảy qua trung tâm thành phố Mosul. Sau khi quân đội Iraq tấn công thành trì Mosul, rất nhiều phiến quân IS đã thiệt mạng hoặc phải bỏ chạy thoát thân.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi từng tuyên bố việc giải phóng hoàn toàn Mosul chỉ còn tính bằng ngày. Quân Iraq đang bao vây Mosul để tránh khủng bố IS tràn sang nước láng giềng Syria.

300 khủng bố IS chia nhau giữ 500m2 đất ở thành trì Mosul - 2

Lính đặc nhiệm Iraq.

Trung tướng Sami al-Aridi thuộc lực lượng đặc nhiệm Iraq, nói: “Hàng trăm tên khủng bố đang tìm cách trốn khỏi Old City bằng cách cạo râu. Ngày 5.7, chúng tôi vừa bắt giữ hai tên lẩn trốn cùng nhóm phụ nữ và trẻ em trên đường rời khỏi Mosul”.

Khủng bố IS chiếm giữ thành trì Mosul từ mùa hè năm 2014 sau vài ngày tấn công thành phố này từ phía bắc và trung Iraq. Lực lượng quân đội Iraq do Mỹ hậu thuẫn đã thực hiện nhiều chiến dịch quy mô nhằm tái chiếm thành phố từ tháng 10 năm ngoái nhưng chưa đạt được thắng lợi cuối cùng.

Thời vàng son đã hết, khủng bố IS kêu ca

Ngoài than phiền vì không còn được ăn kem và cocktail, tên khủng bố gốc Anh này còn liên tục than vãn vì trời mùa hè quá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN