3 máy bay ném bom hạt nhân Mỹ bay lượn ở Biển Đông

Động thái mới đây nhất của Mỹ có thể là lời đáp trả các hành động leo thang quân sự ngày một táo tợn của Trung Quốc.

3 máy bay ném bom hạt nhân Mỹ bay lượn ở Biển Đông - 1

Bộ ba máy bay ném bom hạt nhân xuất phát từ đảo Guam.

Ngày 17.8, Không quân Mỹ đã có chuyến bay lịch sử với sự xuất hiện của cả 3 máy bay ném bom chiến lược gồm B-52, B-1 và B-2 từ căn cứ Andersen ở đảo Guam. Sau khi xuất phát, ba máy bay có thể ném bom hạt nhân này đã có màn bay lượn trên Biển Đông và khu vực Đông Bắc Á.

Cơ hội duy nhất để 3 mẫu máy bay này xuất hiện cùng nhau là khi B-52 được tăng cường chi viện bởi B-1 và B-2 hiện đại. “Pháo đài bay” B-52 hiện vẫn nằm trong biên chế của chiến dịch mang tên “Sự hiện diện Máy bay ném bom Liên tục”

Mục tiêu của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) ở Thái Bình Dương chính là duy trì một lực lượng máy bay có khả năng ném bom hạt nhân để ngăn ngừa sự leo thang quá mức trong khu vực.

Động thái ngày một ngang ngược của Trung Quốc gần đây buộc Mỹ phải cắt cử máy bay ném bom tới căn cứ Guam để ổn định tình hình. Từ Guam bay tới mọi địa điểm ở Đông Bắc Á như Seoul, Tokyo, Đài Bắc đều chưa tới 6 giờ bay.

3 máy bay ném bom hạt nhân Mỹ bay lượn ở Biển Đông - 2

B-52, B-1 và B-2 đậu tại căn cứ đảo Guam (Từ trái sang).

Trung Quốc đang tìm cách thiết lập khu vực “cấm xâm nhập” ở vùng biển quốc tế, xâm phạm trái phép biển Hoa Đông thuộc chủ quyền Nhật Bản hay bay tuần tra ở Biển Đông. Động thái của Mỹ thể hiện sự đáp trả rõ ràng của siêu cường này.

“Việc diễn tập cho thấy cam kết của Mỹ ủng hộ hòa bình thế giới và cho thấy khả năng của Mỹ có thể tạo ra lớp phòng thủ chiến lược đáng tin cậy”, Thiếu tướng Douglas Cow, chỉ huy Phi đội số 36 nói về cuộc diễn tập.

3 máy bay ném bom hạt nhân Mỹ bay lượn ở Biển Đông - 3

Căn cứ không quân ở đảo Guam có vị trí chiến lược quan trọng với Mỹ.

Việc sử dụng bộ ba máy bay ném bom hạt nhân cùng các đồng minh giúp tập luyện khả năng phòng thủ hữu hiệu trong thực tế.

“Đây là một trải nghiệm đáng nhớ”, Đại úy Kaitlin Tardieu nói. “Chúng tôi được dùng những thiết bị không hay sử dụng và hiệp đồng tác chiến với những đồng minh khác”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - BI ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN