3 hổ mang chúa “trốn” trong hộp khoai tây ở Mỹ

Ba con rắn được nhét trong các hộp khai tây chiên hình trụ.

3 hổ mang chúa “trốn” trong hộp khoai tây ở Mỹ - 1

Rắn hổ mang chúa được giấu trong hộp khoai tây, gửi từ Hồng Kông đến Mỹ

Một người đàn ông vừa bị bắt giữ hôm 25.7 vì tình nghi nhập lậu động vật trái phép, CNN đưa tin.

Rodrigo Franco, 34 tuổi, ở miền nam California, được cho là đã nhập khẩu rắn hổ mang chúa từ Hồng Kông vào Mỹ.

Hồi tháng 3, quan chức hải quan Mỹ bắt giữ một lô hàng có ba con rắn hổ mang chúa giấu trong các hộp khoai tây. Gói hàng được gửi từ Hồng Kông đến địa chỉ nhà riêng của Franco, bao gồm ba con rắn sống dài 60cm, theo CNN. Thông tin này vừa được văn phòng luật sư Los Angeles công bố.

Rắn hổ mang được bảo vệ theo Đạo luật Các loài vật nguy cấp ở Mỹ, cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

3 hổ mang chúa “trốn” trong hộp khoai tây ở Mỹ - 2

Gói hàng bao gồm ba con rắn sống dài 60cm

Ngoài rắn hổ mang chúa, bưu kiện gửi đến nhà Franco cũng chứa 3 ba ba bạch tạng.

Sau đó, các nhân viên của Cơ quan Cá và Động Vật Hoang Dã Mỹ nhận được lệnh khám xét nhà riêng của Franco. Tại đây, họ phát hiện thêm nhiều loài động vật khác như cá sấu và rùa, đều là những loài vật được bảo vệ.

Trong một cuộc thẩm vấn với cơ quan chức năng, Franco nói đã nhận được 20 rắn hổ mang trong các gói hàng trước, nhưng tất cả đều chết trong quá trình vận chuyển.

Nếu bị kết án, Franco phải đối mặt với mức phạt tối đa 20 năm tù, CNN viết.

5 hổ mang chúa trốn trong kiện hàng ở sân bay Mỹ

Loài rắn độc được đựng trong hộp hình trụ có lỗ thủng, theo quan chức Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN