Những mẫu ô tô "ế" nhất tại Mỹ năm 2017

Sự kiện: Giá xe ô tô

Lọt vào danh sách này là các sản phẩm quá đắt, quá kén khách hoặc không đủ sức hấp dẫn trên thị trường đầy rẫy lựa chọn hiện nay.

Mới đây, trang Autoblog đã tổng hợp danh sách 10 xe "ế" nhất thị trường Mỹ năm 2017, chỉ tính doanh số của các xe phiên bản 2017 và 2018 có mặt trên thị trường trọn vẹn cả năm. Nhưng vì Autoblog không lấy được số liệu thống kê của một số hãng siêu xe và xe siêu sang, như Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce... nên danh sách này cũng không thực sự trọn vẹn. 

Những mẫu ô tô "ế" nhất tại Mỹ năm 2017 - 1

1. Ford GT (89 chiếc): Số xe Ford GT bán được nhiều nhất trong một tháng trong năm 2017 vừa qua là 16 chiếc vào tháng 11. Riêng tháng 1 hãng không bán được chiếc GT nào.

2. Bentley Mulsanne (98 chiếc): Không quá ngạc nhiên khi Bentley Mulsanne kén khách khi có mức giá gần 305.000 USD. Mẫu xe bán chạy nhất của Bentley tại Mỹ trong năm 2017 là Bentayga - 1.152 chiếc; kế đến là Continental GT - 898 chiếc.

3. Bentley Flying Spur (257 chiếc): Vì không có doanh số cụ thể của Rolls-Royce để so sánh, còn Maybach giờ đây đã được thống kê chung vào dòng S-Class, nên con số 257 chiếc Bentley Flying Spur đến tay khách hàng Mỹ trong năm 2017 vừa qua không nói lên nhiều điều.

4. Alfa Romeo 4C (407 chiếc): Alfa Romeo 4C thu hút nhiều sự chú ý khi mới ra mắt và đến giờ vẫn là mẫu xe rất nổi bật khi được mang trưng bày tại các triển lãm cũng như khi lăn bánh trên đường. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe thể thao này tại Mỹ lại không cao. Lý do nằm ở giá bán. Với mức giá của Alfa Romeo 4C, nhiều người sẽ chọn một chiếc 718 Boxster/Cayman sang chảnh hơn nhiều.

Những mẫu ô tô "ế" nhất tại Mỹ năm 2017 - 2

5. Kia K900 (455 chiếc): K900 được định vị ở phân khúc xe sang, nhưng Kia là thương hiệu có định hướng nhắm vào giới trẻ, với phong cách cá tính, nhiều “đồ chơi” công nghệ, giá rẻ... nên khó thuyết phục khách mua xe sang. Đó là lý do Kia K900 không bán chạy tại Mỹ.

6. BMW i8 (488 chiếc): Có vẻ như BMW không thể, hoặc không muốn tăng sản lượng xe i8. Điều đó, hoặc do khách hàng thấy giá xe quá cao và/hoặc tính năng vận hành quá thấp so với các mẫu xe thể thao cùng phân khúc. Dù sao, giới thượng lưu nói chung vẫn thích những chiếc xe hào nhoáng, vì nhiều lý do chứ không phải chỉ cân nhắc yếu tố tính năng vận hành.

7. Nissan GT-R (578 chiếc): Có mặt trên thị trường đã tròn 10 năm, Nissan GT-R chỉ còn đạt doanh số 578 chiếc.Thực ra, doanh số này của GT-R không phải là quá tệ, nếu xét theo tuổi đời sản phẩm, thương hiệu không phải xe sang, hoàn toàn tập trung vào tính năng vận hành và do đó khá kén khách.

8. Acura NSX (581 chiếc): Trẻ hơn, tân thời hơn, nhưng Acura NSX có doanh số chỉ cao hơn đúng 3 chiếc so với Nissan GT-R, mẫu xe đã có mặt trên thị trường từ khi ông George W. Bush còn làm tổng thống Mỹ. Lý do có lẽ là bởi đa số thấy Acura NSX không có gì đặc sắc.

Những mẫu ô tô "ế" nhất tại Mỹ năm 2017 - 3

9. Dodge Viper (585 chiếc): 2017 là năm cuối cùng của Viper trên thị trường. Dù không có doanh số cao, nhưng ít nhất nõ cũng bán chạy hơn nhiều mẫu xe thể thao khác có cùng mức giá.

10. Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (744 chiếc): Đây là mẫu xe duy nhất trong danh sách không phải là xe thể thao hạng sang hay sedan siêu sang. Với kết quả trên, chỉ có thể nhận xét rằng người tiêu dùng Mỹ không thực sự hào hứng với một mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện của Mercedes-Benz. Mẫu xe này được phát triển dựa trên B-Class MPV. Dòng B-Class cũng không còn trên thị trường Mỹ từ năm 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Thạch ([Tên nguồn])
Giá xe ô tô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN