Miền Bắc mưa giông, miền Nam nắng nóng tiếp diễn

Nhiều tỉnh phía Bắc có mưa rào và giông vào đêm và sáng sớm, trong khi đó, miền Nam vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng kéo dài trên diện rộng.

Miền Bắc mưa giông, miền Nam nắng nóng tiếp diễn - 1

Miền Bắc cần đề phòng mưa giông, tố lốc và mưa đá. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (25.4), miền Bắc vẫn duy trì kiểu thời tiết mưa rào và giông vào đêm và sáng sớm. Trong cơn giông có thể xảy ra tố lốc, mưa đá. Buổi trưa và chiều trời giảm mây, có nắng.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngày 25.4, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày có nơi có nắng nóng. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng nhiều nơi.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 25-26.4, mây thay đổi, ngày nắng, khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Riêng ngày 25 đêm và sáng sớm, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ.

Từ ngày 27 đến ngày 30, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ 25-26.4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, riêng ngày 25 đêm và sáng sớm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 27-30.4, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông. Nhiệt độ dao động  từ 21-32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Từ 25-27.4, mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối ngày 27, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông.

Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đầu tuần, nây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên: Từ ngày 25-28.4, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối ngày 27, ngày 28 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn giông. Nhiệt độ dao động từ 20-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Từ ngày 25-28.4, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN