Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ bắt đầu suy yếu, nhiệt độ các địa phương tăng dần lên.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (10.10), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các  khu vực giảm xuống mức cực tiểu. Vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét nhất.

Lúc 7 giờ ngày 11.10, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) giảm xuống 19,2 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 18,7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) thấp hơn 18,4 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét đậm 14,2 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) 14,1 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) giảm tới 11,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11,2 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 10,4 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở miền Bắc tính từ đầu tiết Lập Thu đến nay. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ bắt đầu suy yếu, nhiệt độ các địa phương tăng dần lên.

Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần - 1

Miền Bắc vừa trải qua đợt rét có nền nhiệt thấp nhất từ tiết Lập Thu đến nay (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 11.10:

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-27 độ C, khu tây bắc có nơi cao trên 27 độ C, vùng núi trong khoảng 20-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Vùng núi lạnh rét 14-16 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 10-12 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng;  gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 24-26 độ C, vùng núi 20-22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, vùng núi 15-17 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 11-13 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía nam có nơi mưa to đến rất to và giông; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía nam 27-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Có nơi mưa vừa, mưa to. Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. có nơi cao trên 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai lên cao đột ngột

Sáng nay (11.10), lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lên cao đột ngột, gây ngập lụt, mang đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau màu của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông.

Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần - 2

Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai vào  sáng ngày 11.10

Lúc 11 giờ ngày 11.10, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 81,03m; vượt cấp báo động 1 là 1,03m. Biên độ lũ đạt mức 3,62m; cường xuất lũ lớn nhất đạt mức 85cm/giờ. Hiện lũ trên sông Hồng tại Lào Cai đang tiếp tục lên cao. Dự báo khả năng lũ sẽ đạt đỉnh vào khoảng 15-16 giờ chiều nay, mực nước lên tới 82,15m; trên báo động 2 khoảng 15cm, sau đó lũ giảm dần

Nguyên nhân xảy ra trận lũ bất thường này là do phía thượng nguồn Trung Quốc thông báo xả lũ. Vị trí xả cách TP Lào Cai khoảng 100km, lưu lượng xả 2.500m3/s. m an toàn về người và tài sản.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN