Hậu nắng nóng, miền Bắc đề phòng lũ quét, lốc xoáy

Sau đợt nắng nóng kéo dài, hiện tiết trời miền Bắc đang khá oi bức, khi chuyển xấu dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.

Theo Trung tâm Dực báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện các tỉnh miền đang Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-26 độ vĩ bắc, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông kéo dài.

Hậu nắng nóng, miền Bắc đề phòng lũ quét, lốc xoáy - 1

Vùng núi miền Bắc cần đề phòng lũ quét, lốc xoáy

Theo đó, từ đêm nay (7.6) trở đi, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác. Đợt mưa này kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó vùng núi có ngày rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.

Hiện tiết trời miền Bắc khá oi bức, khi chuyển xấu dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Do vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi phía bắc cần đề phòng dạng thiên tai trên có thể xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản. Vùng cao cảnh giác với mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình sinh lũ quét, trượt lở đất đá đột ngột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN