Đầu tuần, nắng nóng trở lại Bắc Bộ, có nơi trên 37 độ

Sự kiện: Tin ngắn

Miền Bắc vừa trải qua những ngày mát mẻ, trời se lạnh nhưng từ hôm nay (22/5) nắng nóng sẽ trở lại, nhiều nơi nhiệt độ trên 37 độ C.

Đầu tuần, nắng nóng trở lại Bắc Bộ, có nơi trên 37 độ - 1

Các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến trong ngày 35-27 độ C (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm qua (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng nên nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như Yên Châu (Sơn La) 37.9 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 37.2 độ.

Hôm nay (22/5), dự báo các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 23/5 ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Ngày 24/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Các tỉnh Nam Bộ trong hôm nay tồn tại 2 trạng thái thời tiết khác biệt trong cùng 1 ngày. Buổi sáng đến trưa trời oi nắng 31-34 độ, nhưng chiều tối lại có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 22-23/5, mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 24-28/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 24, ngày 25, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.   

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày  22/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 23-27/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác từ ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 22-23/5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 24-26/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió đông, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 22-23/5, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 24-27/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày 22-23, m/5ây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 24 và từ ngày 28-31/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 25-27/5, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.         

Nam Bộ: Ngày 22/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23-31/5, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 22/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 23-27/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác từ ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Mùa hè năm nay, nắng nóng có khắc nghiệt như năm 2016?

Năm 2016 được đánh giá là năm nóng nhất tính từ năm 1880 trở lại đây. Vậy năm nay, nắng nóng có tiếp tục xảy ra?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN