Cuối tuần, miền Bắc có mưa nhiều nơi

Miền Bắc trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi trong khi miền Nam vẫn tiếp tục nắng nóng trên diện rộng.

Cuối tuần, miền Bắc có mưa nhiều nơi - 1

Miền Bắc có mưa phùn nhiều nơi dịp cuối tuần (ảnh minh họa: Triệu Quang)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết ở miền Bắc từ 8-11.4, trời phổ biến nhiều mây, sáng sớm có sương mù, chiều và đêm có mưa vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 8-11.4, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 9.4, chiều tối có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, tập trung trong  2 ngày 9 và 11.4 tại các tỉnh vùng núi; riêng vùng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ dao động  21 – 28 độ C, vùng núi có nơi trên 29 độ C.

Hà Nội: Cuối tuần thời tiết phổ biến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Từ 8-9.4, mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 độ, có nơi trên 36 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 8-9.4, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 22 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Những ngày cuối tuần, thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất 35 độ, riêng miền Đông 35 – 37 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN