Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
1
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
1
Cameron Norrie
1

VĐV Olympic rũ tù vì “ăn trái cấm” với trẻ vị thành niên

Chỉ vì nông nổi, không kiềm chế được dục vọng thấp hèn, một tuyển thủ của đội bóng chuyền bãi biển Hà Lan từng dự Olympic đã lĩnh án 4 năm tù do quan hệ trái phép với một thiếu nữ ở cách mình đến 400 dặm (643,6 km).

VĐV bóng chuyền vừa tự hủy hoại sự nghiệp của mình và làm xấu mặt nền thể thao của xứ sở hoa Tulip là Steven Van de Velde (21 tuổi), người cao đến 1,99m và là một thành phần khá quan trọng của ĐT bóng chuyền bãi biển Hà Lan trong 3 năm. Anh cũng từng giành chức vô địch giải U20 của Hà Lan (đánh đôi cùng Jeffrey van Wijk) và đã dự cả Olympic.

VĐV Olympic rũ tù vì “ăn trái cấm” với trẻ vị thành niên - 1

Steven Van de Velde từng là trụ cột của ĐT bóng chuyền bãi biển nam của Hà Lan trong 3 năm

Theo tờ The Sun, Van de Velde bị buộc tội hiếp dâm một thiếu nữ mới 12 tuổi khi anh chàng VĐV này đã bay từ thành phố Amsterdam (Hà Lan) đến thị trấn Milton Keynes (Buckinghamshire, Anh) – nơi cô gái sinh sống và họ có quan hệ tình dục với nhau vào tháng 8 năm 2014.

Tại phiên tòa ở tòa án Aylesbury Crown vừa qua, nam tuyển thủ bóng chuyền sinh ngày 8/8/1994 này đã thừa nhận tội danh của mình và sắp phải ngồi tù 4 năm theo luật của Anh.

Công tố viên Sandra Beck đã chia sẻ: “Cô ấy (nạn nhân) mô tả rằng mình đã gặp Steven Van de Velde khi họ quen nhau trên Facebook. Họ thường xuyên trò chuyện với nhau trên mạng xã hội này hay Snapchat hoặc Skype và anh ta đã chiếm được cảm tình đặc biệt của cô ấy.

Cô ấy chắc chắn mình còn trong trắng khi cô ấy kém anh ta 7 tuổi.” (Năm 2014, khi chuyện đáng tiếc xảy ra, Van de Velde 19 tuổi, trong khi cô gái này mới 12).

Van de Velde đã uống rượu và rủ cô gái cùng thực hiện “chuyện người lớn” bằng miệng ở khu vực gần hồ Furzton sau khi cặp đôi này thất bại trong việc đặt phòng cùng nhau ở một khách sạn trước đó.

Nhưng phải đến ngày hôm sau, khi Van de Velde đến căn nhà trống của cô gái, gã VĐV này mới cướp đi sự trong trắng của nạn nhân.

Trước khi bay trở về Hà Lan, Van de Velde còn yêu cầu nữ sinh mà hắn vừa quan hệ uống thuốc tránh thai.

VĐV Olympic rũ tù vì “ăn trái cấm” với trẻ vị thành niên - 2

Tòa án Aylesbury Crown - nơi Van de Velde phải đứng trước "vành móng ngựa"

Chuyện xấu này sẽ bị giấu nhẹm nếu cô gái ngây thơ mới 12 tuổi không bị “phát hiện” đã làm “chuyện người lớn” khi đến phòng khám về kế hoạch hóa gia đình. Gia đình cô bé đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát.

Hệ quả là Van de Velde đã bị bắt ngay tại quê nhà Hà Lan và bị dẫn độ khẩn cấp về Anh để đối mặt với án phạt tù nghiêm khắc về hành vi thấp hèn của mình.

Với việc sẽ phải ngồi tù 4 năm, tương lai trong làng thể thao của anh chàng này coi như đã chấm dứt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ The Sun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN