Xử phạt nghệ sĩ mặc phản cảm: Còn nhiều tranh cãi!

Việc xử lý vi phạm về trình diễn nội y trái phép chưa khiến cho người trong cuộc “tâm phục khẩu phục”.

Mặc thế nào là “phản cảm”?

Điểm C, khoản 1, điều 16 Nghị định số 75/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang đối với những hành vi "Mặc trang phục, hoá trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam."

Theo nghị định này, ca sĩ Hương Tràm và siêu mẫu Hà Anh vừa bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng vì mặc trang phục biểu diễn phản cảm.

Xử phạt nghệ sĩ mặc phản cảm: Còn nhiều tranh cãi! - 1

Ca sĩ Hương Tràm lộ nội y khi diễn tại một quán bar ở Hà Nội ngày 25/8

Xử phạt nghệ sĩ mặc phản cảm: Còn nhiều tranh cãi! - 2

Bộ trang phục khiến Hà Anh suýt lộ điểm nhạy cảm trên sân khấu "Thời trang và nhân vật" tại thành phố HCM ngày 26/6

Bàn về khái niệm “phản cảm” trong quy định, bà H.V, giám đốc công ty người mẫu V. nhận định: “Quy định này không chặt chẽ. Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm là quá mong manh. Những người làm nghệ thuật như tôi buộc phải tuân theo nhưng không đồng tình.”

Về việc duyệt trang phục cho các buổi diễn, bà H.V cho rằng dưới Cục Nghệ thuật biểu diễn cần có một cơ quan nhỏ hơn, có người trực ban tại địa điểm diễn ra sự kiện để đưa ra ý kiến cho phép hay không trong các trường hợp phải thay đổi đồ diễn sau khi duyệt vì nhiều sự cố (hỏng, rách…), hoặc các vấn đề phát sinh khác…

Cũng đề cập đến vấn đề này, ông K.T – điều hành công ty V. ở khu vực phía nam bức xúc: “Quy định cần phải rõ ràng, cụ thể hơn nữa và xử lý vi phạm phải thật triệt để thì mới đảm bảo được công bằng. Các chương trình của chúng tôi tổ chức đều có quy mô lớn nên bị “để ý” và phạt nặng nhiều lần. Trong khi rất nhiều trường hợp tương tự vẫn diễn ra ở các sàn diễn khác.”

Mỗi đất nước có một nền văn hóa riêng và theo đó cũng có những quy định riêng trong hoạt động văn hóa. Theo cựu Giám đốc công ty Elite Miền Bắc - Thúy Hằng: “Chúng ta đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, vì vậy cũng cần làm việc và đảm bảo văn hóa của người Việt”.

Bên cạnh đó, mỗi nghệ sĩ cũng có một quan niệm riêng, quy chuẩn riêng về văn hóa, thuần phong, mỹ tục.

Siêu mẫu, giám đốc công ty người mẫu V. cho rằng nhiều hoạt động được công nhận ở nhiều nước thì Việt Nam lại cấm, mà cái cần cấm thì không cấm được: “Ở Mỹ, show diễn nội y hoành tráng của thương hiệu Victoria’s secret được tổ chức hàng năm mà ở Việt Nam, việc diễn cho hãng nội y T. lại phải diễn ra trong phòng kín. Trong khi đó, chuyện diễn nội y tại các quán bar thì không thấy bị xử phạt.”

Xử phạt nghệ sĩ mặc phản cảm: Còn nhiều tranh cãi! - 3

Dàn siêu mẫu nóng bỏng trên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show

Đồng tình với quan điểm trên, ông K.T bày tỏ: “Múa cột cũng là một môn thể thao phổ biến trên thế giới và đã xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình trong nước, không có gì trái với thuần phong mỹ tục. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chuẩn bị màn diễn này hết sức công phu cho Đêm hội chân dài 8 và được đông đảo khán giả mong đợi. Việc hủy tiết mục của đơn vị chúng tôi chỉ vì lý do “không phù hợp với thuần phong mỹ tục” là không hợp lý”.

Dưới một góc nhìn lành mạnh thì múa cột là một môn thể thao nghệ thuật được nhiều người yêu thích, là môn học bắt buộc trong nhiều trường đại học ở châu Âu nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe.

Ngoài các ca sĩ, người mẫu, các nhà thiết kế cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Theo nhà thiết kế Giang Diễm Quỳnh thì nên có những tiêu chí rõ ràng cho việc xử lý vi phạm này, có những pa-rem chính xác hơn, nêu rõ không cho phép trang phục hở như thế nào, bao nhiêu phần trăm cơ thể, và cần cụ thể trong từng hoàn cảnh, tính chất buổi biểu diễn…

Chị nêu thêm: “Trang phục diễn tất nhiên có nhiều khác biệt với trang phục đời thường. Một số nghệ sĩ đã lợi dụng điểm này để diện những trang phục phản cảm, hớ hênh một cách không cần thiết. Tuy nhiên, chính ấn tượng phản cảm ấy trong lòng khán giả đã là một hình phạt nặng nhất, lớn nhất đối với những con người của công chúng rồi. Khi ấy, việc xử phạt hành chính cũng không còn quá quan trọng nữa.”

Không xử phạt theo mức độ nổi tiếng

Đánh giá một bộ đồ diễn, rất khó để tranh luận thế nào là đẹp, thế nào là trái với thuấn phong mỹ tục. Theo ông Lê Minh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn: “Đây là vấn đề hết sức trừu tượng, và quan điểm về “phản cảm” hay “thuần phong, mỹ tục” của mỗi người là khác nhau. Việc xem xét, xử lý sai phạm, chúng tôi không dựa trên ý kiến cá nhân mà là quyết định của Hội đồng nghệ thuật.”

Trả lời chất vấn về tính công bằng trong việc xử lý vi phạm, ông khẳng định: “Mọi hành vi vi phạm đều được xử lý theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào quy mô chương trình hay mức độ nổi tiếng của người biểu diễn.”

Về vi phạm của siêu mẫu Hà Anh, ông Tuấn cho biết thêm: “Trường hợp siêu mẫu Hà Anh mặc bikini ren lưới vừa qua (tháng 9/2014 - PV), Cục cũng đang phối hợp với Sở VHTT&DL thành phố Hồ Chí Minh để xử lý nghiêm khắc.”

Xử phạt nghệ sĩ mặc phản cảm: Còn nhiều tranh cãi! - 4

Hà Anh mặc bikini ren lưới trên sân khấu "Thời trang và nhân vật" tháng 9 vừa qua

Người xem nói gì?

Tham khảo ý kiến một số độc giả - phóng viên cũng nhận được nhiều quan điểm trái chiều. Bà Nguyễn Thị Tuyên (67 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất sợ cho con cháu xem những chương trình mà ca sĩ ăn mặc như đồ lót lên biểu diễn. Chuyện ăn mặc hở hang trên sân khấu thì nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng mới thấy có cô bị phạt. Tốt nhất nên chủ động giáo dục cho các cháu ý thức được thế nào là mặc đẹp, là văn minh.”

Trên các trang mạng xã hội, việc xử phạt liên tiếp các ca sĩ, người mẫu mặc trang phục biểu diễn phản cảm cũng đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Anh Đặng Minh Tân (nhân viên văn phòng, 44 tuổi) lại cho rằng: “Mỗi ca sỹ, người mẫu có phong cách và cá tính riêng. Có người thích kín cổng cao tường, người hợp với những bộ váy sexy. Không thể chỉ nhìn vào mỗi cách ăn mặc mà đánh giá được tài năng hay nhân cách của họ. Chỉ có điều nếu biết cách khoe thì là đẹp, là quyến rũ, nhưng khoe không đúng cách hoặc xấu mà không biết che thì là thảm họa.”

Những người trẻ hơn cũng có cách nghĩ khá thoáng về việc này. Thùy Lâm (sinh viên năm cuối một trường đại học) cho biết: “Việc các sao mặc nội y khi trình diễn ngày nay cũng không phải chuyện gì ghê gớm quá, có phạt cũng không thể phạt được hết. Trong thời đại bùng nổ internet này thì cấm chỗ này người ta lại xem chỗ khác. Muốn giải quyết được vấn đề thì nên giáo dục cho các bạn trẻ biết cách chọn lọc thông tin chứ không cần cấm đoán nhiều.”

Chuyện xử phạt nghệ sĩ mặc phản cảm
Nhận định của bạn về quy định về việc xử phạt nghệ sĩ mặc phản cảm hiện tại?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Bùi ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN