Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè

Diện váy suông với boot cổ thấp để hòa hợp với tinh thần của thời trang mùa thu.

Mùa hè năm nay, bạn đã thỏa sức bay nhảy cùng những chiếc váy dáng suông, rộng, hạ eo rồi. Nhưng nếu thấy vẫn chưa đủ, vẫn còn nuối tiếc kiểu dáng phóng khoáng và lãng mạn ấy, hãy cứ tiếp tục diện chúng trong mùa thu này, với một vài thay đổi nho nhỏ cho phù hợp.

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 1

Nếu bạn còn tiếc nuối váy suông, hãy cứ mặc chúng

Những chất liệu dày dặn hơn như denim, khaki khá thích hợp cho mùa thu. Bên cạnh đó, thay vì diện váy suông với những đôi sandal đặc trưng của mùa hè, bạn gái giờ đây có thể chọn boot cổ thấp để thay thế. Hoặc nếu vẫn chưa sẵn sàng diện boot, những đôi giày slip-on hay moca của mùa hè vẫn có thể tận dụng bằng cách mang thêm tất cổ cao một cách rất trẻ trung.

Những cô nàng có vóc dáng thấp và nhỏ con nên chọn hoặc là kiểu váy suông ngắn trên gối, hoặc là kiểu dài hẳn qua gối để tạo cảm giác cao ráo hơn. Những cô nàng chân dài lại rất đơn giản, họ mặc gì cũng hợp, đặc biệt là những mẫu váy hạ eo lửng lơ mà nàng nào chân ngắn phải đôi chút e dè.

Màu sắc cũng là điểm cần lưu ý trong mùa thu và những ngày giao mùa. Mùa lạnh càng tới gần, phái đẹp càng có xu hướng chọn cho mình những màu sắc nhẹ nhàng, họa tiết chủ yếu pha trộn giữa trắng và đen. Bạn cũng đừng từ chối xu hướng ấy, bởi tuy có vẻ ít nổi bật bằng các gam màu nóng, nhưng trắng và đen lại mang tới nét gì đó rất bay bổng, rất hợp với tinh thần ngày giao mùa.

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 2

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 3

Váy dáng suông hoàn toàn hoặc có dây rút ở vùng eo có thể điều chỉnh vẫn rất hợp để mặc trong mùa này nếu bạn chuyển sang chọn lựa chất liệu denim

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 4

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 5

Váy hạ eo sẽ giúp những cô nàng cao cáo và mảnh mai được tôn thêm dáng vóc một cách tuyệt đối

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 6

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 7

Nếu bạn thấp bé hơn đôi chút, hãy chọn váy dáng suông với độ dài hoặc trên gối hoặc qua gối nhiều một chút

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 8

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 9

Họa tiết và màu sắc là hai thứ được tối giản hơn khi lựa chọn các trang phục cho mùa lạnh

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 10

Váy suông, cho những ai còn nuối tiếc mùa hè - 11

Boot cổ thấp hoặc những đôi giày mùa hè phối cùng tất cao cổ sẽ khiến những chiếc váy mùa nóng trở nên ưa nhìn hơn trong tiết thu đông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Thời trang Thu Đông 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN