Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk

Sự kiện: Đồ ngủ

Trong một BST của NTK nước ngoài, khán giả đã đồng loạt trầm trồ, ngưỡng mộ khi người mẫu vừa diễn catwalk vừa bị trói 2 tay.

Li Lam ủng hộ hôn nhân đồng giới

Show mở màn ngày thứ 3 của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015 giới thiệu BST Nguyên bản của NTK Li Lam. Với tuyên ngôn "Phụ nữ hãy sống như cách mình muốn, yêu người mình thương", Li Lam đã khẳng định mình ủng hộ hôn nhân đồng tính. Điểm nhấn của BST là ở phần mở đầu, siêu mẫu Minh Tú cưỡi xe đạp lên sàn catwalk và ở phần cuối, dàn người mẫu nhảy múa trên sàn diễn. 

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 1

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 2

Những thiết kế trong BST của Li Lam hầu hết đều được biến tấu từ slip dress (váy ngủ) tuy vật vẫn không trùng lắp và không gây nhàm chán cho người xem

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 3

Đặc biệt, điểm nhấn trong “Nguyên Bản” có thể kể đến là cách Li Lam cho từng cặp người mẫu nữ trình diễn đôi. Hình ảnh hai nàng dâu nắm tay song hành, hai cô bé phù dâu sóng bước như cách tuyên ngôn ý nhị, ủng hộ hôn nhân đồng giới

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 4

19 người mẫu cùng xuất hiện ở màn kết show và cùng nhún nhảy thoải mái trên nền nhạc Jazz. Một cái kết rất đẹp và rất... Lam!

Yumi Katsura đánh dấu kỷ niệm 50 năm sự nghiệp

Đánh dấu lễ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của mình, bà Yumi Katsura đã tuyển chọn 40 mẫu áo cưới sang trọng nhất đến Việt Nam, tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam. Đây là những thiết kế kỳ công với rất nhiều loại phụ kiện độc mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, trị giá hàng triệu đô-la.

Bên cạnh những chiếc váy cưới hiện đại, khán giả còn được dịp chiêm ngưỡng những trang phục cưới truyền thống mang đến thành công cho Yumi Katsura. Yumi Katsura được xem là bà hoàng của ngành thiết kế trang phục cưới tại Nhật Bản. 

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 5

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 6

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 7Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 8

Giới mộ điệu thời trang đồng loạt đứng dậy để chúc mừng cho bà Yumi Katsura kỷ niệm 50 năm sự nghiệp thời trang 

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 9

3 mẫu váy cưới phát sáng là điểm nhấn của BST này

Trầm trồ với màn trình diễn trói tay, miệng ngậm khăn của mẫu Việt

Bộ ba sinh viên hàng đầu học viện thời trang Pháp Atelier Chardon Savard đến Việt Nam: Marion Besenbruch, Athur Avellano và Léa Cellier. 3 bộ sưu tập đến từ 3 sinh viên học viện thời trang này không có gì nổi bật ngoại trừ BST của Léa Cellier. BST thể hiện tính cách lập dị trong con người cô. 

BST được lấy cảm hứng khi Léa nghiệm ra sự thật về tầm quan trọng của ngoại hình khiến con người ta phải làm những điều điên rồ và không lành mạnh. Dàn người mẫu trình diễn những bộ trang phục ngoại cỡ, ấn tượng với lớp mặt nạ trong suốt hoặc đen. Đặc biệt, người mẫu đã có màn trình diễn xuất sắc khi đi catwalk với 2 cánh tay bị trói chặt bằng băng keo hay ngậm khăn trên miệng.

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 10

Người mẫu vừa đi catwalk vừa bị trói 2 tay bằng băng keo

 Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 11

Màn trình diễn khiến khán giả trầm trồ khi người mẫu vừa di chuyển vừa ngậm khăn và đeo mặt nạ

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 12

Một trong những thiết kế quái dị của nhà thiết kế Léa Cellier

Trầm trồ xem người mẫu Việt bị trói tay đi catwalk - 13

3 nhà thiết kế nước ngoài của Học viện thời trang Atelier Chardon Savard

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Đồ ngủ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN