Thời trang cho nam giới quá ít ỏi

Đó là đánh giá của đa số khán giả khi chiêm ngưỡng trọn 4 đêm trình diễn của Tuần lễ Thời Trang Thu Đông Việt Nam 2014.

Tuần lễ Thời trang Thu Đông Việt Nam 2014 bắt đầu từ 11 đến 14/5 tại Hà Nội với 3 đêm trình diễn thời trang ứng dụng và 1 đêm trình diễn thời trang cao cấp. Tại đây 800 mẫu thiết kế mới của 17 nhà tạo mẫu trong cả nước đã lần lượt được giới thiệu. 

Ngược lại với rất nhiều mẫu thiết kế mới dành cho phái đẹp; khán giả còn cảm thấy chưa thỏa mãn vì thiết kế dành cho nam giới quá ít.

Trong phần thời trang ứng dụng, số lượng mẫu thiết kế dành cho nam giới chưa bằng một phần mười số lượng thiết kế dành cho nữ giới. Trong phần thời trang cao cấp, chỉ có duy nhất một thiết kế dành cho nam giới của nhà thiết kế Võ Công Khanh do ca sĩ Tùng Dương trình diễn.

Anh Hoàng Long (Hoàn Kiếm – Hà Nội) cho biết: "Theo tôi một tuần lễ thời trang mà chưa có tới 100 mẫu cho nam giới thật quá ít. Mảng thời trang nam chưa thực sự được quan tâm đúng nghĩa".

Một người mẫu cũng khẳng định: “Các mẫu thiết kế được giới thiệu khá có phong cách. Nhưng tôi nghĩ nên có nhiều mẫu dành cho nam giới hơn để họ có cơ hội lựa chọn".

Lý giải về sự lép vế này, nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết: "Thời trang nam là một lĩnh vực không hề đơn giản. Rất khó. Cái khó đầu tiên chính là công nghệ. Thiết kế thời trang nam cần một công nghệ hoàn chỉnh.

Cái khó thứ hai là chất liệu bởi với thời trang nam kiểu dáng không phải là điều quan trọng. Mỗi mùa, mỗi năm kiểu dáng thay đổi không quá đột ngột. Nhưng để chọn ra được một phong cách cho thời trang nam thì cực kì khó khăn, đòi hỏi người thiết kế cực kì bản lĩnh và có nhiều năm trong nghề".

Theo bà Minh Hạnh đó là lí do rất ít nhà thiết kế hiện nay dám thử sức với thời trang nam. Những mẫu thiết kế dành cho nam giới tại Tuần lễ Thời Trang Thu Đông phần lớn thuộc các nhà thiết kế đến từ công ty May Việt Thắng như Văn Hiền, Văn Khoa.

Những thiết kế này đều theo phom dáng cổ điển dễ ứng dụng trong đời sống như quần ống đứng, sơ mi dáng rộng, áo khoác quân đội. Chất liệu vải thế hệ mới ở mức giá trung bình. Vì ít thiết kế dành cho nam giới nên không thể đa phong cách theo mong muốn của khán giả.

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 1

Trong phần thời trang cao cấp, chỉ có duy nhất một thiết kế dành cho nam giới của nhà thiết kế Võ Công Khanh do ca sĩ Tùng Dương trình diễn

Văn Hiền, Văn Khoa đều là những nhà thiết kế trẻ và dám thử sức bởi được sự hỗ trợ từ phía công ty chủ quản: "Việt Thắng là một công ty lớn, có đầy đủ công nghệ và có điều kiện để tìm ra được nguồn nguyên liệu mới nhất và tốt nhất. Họ có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu cần và đủ của một sản phẩm thời trang nam" - nhà thiết kế Minh Hạnh lí giải.

Dù số lượng các mẫu thiết kế ít ỏi và chưa thực sự nổi bật, song với con mắt của một người làm nghề lâu năm, bà Minh Hạnh dành lời khen cho những sản phẩm thời trang nam trong Tuần Lễ Thời Trang Thu Đông 2014:

"Hai bộ sưu tập thời trang nam phải nói là rất xuất sắc, bởi nhà thiết kế đi tìm những ý tưởng hết sức bình dị trong cuộc sống. Họ biết cách thể hiện ý tưởng đó phong phú song vẫn thân thiện và gần gũi. Đó là điều rất hiếm bởi không phải lúc nào người ta cũng có thể có được những thiết kế thời trang nam hợp lí như thế".

Bên cạnh số lượng ít, phần trình diễn thời trang nam của người mẫu cũng khiến khán giả chưa thực sự hài lòng khi có những thiết kế người mẫu đi quá nhanh, hay chỉ đi đến nửa đường catwalk rồi quay lại. Khán giả chưa kịp nhìn kĩ và đánh giá về thiết kế thì người mẫu nam đã đi vào hậu trường.

Cùng nhìn lại các mẫu thiết kế thời trang nam tại Tuần Lễ Thời Trang Thu Đông 2014 của Văn Hiền và Văn Khoa:

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 2

Tuần lễ Thời Trang Thu Đông 2014 không có nhiều mẫu thiết kế dành cho nam giới

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 3

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 4

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 5

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 6

Văn Hiền lấy ý tưởng không chỉ dành riêng cho năm con Ngựa mà chính là sự mạnh mẽ của Ngựa đã làm nên vẻ thanh lịch cho nam giới theo phong cách tối giản

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 7

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 8

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 9

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 10

Văn Khoa sử dụng công nghệ in digital trên nền chất liệu thế hệ mới. Hình ảnh bản đồ địa chất các vùng miền được mô tả rõ nét trên nền vải poly-hitech tạo ra hiệu ứng chuyển động như thật. 

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 11

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 12

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 13

Phong cách thể thao và sự tiện dụng là quan điểm mới nhà thiết kế muốn thu hút nam giới trong mùa Thu Đông này

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 14

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 15

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 16

Những thiết kế đều theo phom dáng cổ điển như quần ống đứng, áo khoác quân đội dễ ứng dụng trong đời sống

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 17

Thời trang cho nam giới quá ít ỏi - 18

Thiết kế thời trang nam cần một công nghệ hoàn chỉnh, người thiết kế cực kì bản lĩnh và có nhiều năm trong nghề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang, Ảnh: Hạo Nhiên ([Tên nguồn])
Tuần lễ Thời trang Thu Đông Việt Nam 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN