Tân hoa khôi Áo dài: “Ban giám khảo không ưu ái tôi!”

Hoa khôi Áo dài 2016 Diệu Ngọc đã rất thẳng thắn trả lời những câu hỏi về tin đồn được mua giải hay tuổi tác của cô.

Hoa khoi ao dai 2016 Dieu Ngoc

Tân hoa khôi Áo dài Trương Diệu Ngọc đăng quang ở tuổi 26

Ngay sau khi đăng quang, tân hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc đã có buổi trao đổi khá thẳng thắn và bản lĩnh trước báo chí:

Không có chuyện được ưu ái

- Sau 2 tháng xa nhà, việc đầu tiên chị làm ngày mai là gì?

Tôi rất nóng lòng trở về Đà Nẵng để ôm gia đình mình. Tuy nhiên, hiện tại, tôi phải phụ thuộc nhiều vào Ban tổ chức.

- Có tin đồn cho rằng, vì chị là thí sinh năm ngoái nên được Ban tổ chức ưu ái hơn. Chị phản biện ra sao?

Thực ra chính tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều về điều này trước khi dự thi. Tuy nhiên, tôi thấy chương trình, ban giám khảo rất công bằng. Mọi người ai cũng có cơ hội như nhau.

- Chị được mời đi thi hay tự quyết định đi thi?

Từ nhỏ tôi đã đam mê các cuộc thi nhan sắc nên cả hai lần, tôi đều tự đăng ký tham gia.

Hoa khoi ao dai 2016

Diệu Ngọc trong giây phút đăng quang Hoa khôi Áo dài 2016

- Chị đã 26 tuổi, tức là hơi “cứng” so với các người đẹp khác. Chị gặp những áp lực gì về vấn đề này?

Nhiều người cũng thắc mắc về điều này nhưng tôi nghĩ rằng, nếu cố gắng, dám theo đuổi là sẽ làm được. Trên thế giới, có nhiều người đã 26, 27 tuổi vẫn làm hoa hậu được đó thôi! Ngay cả việc tham gia showbiz, theo tôi, người nghệ sĩ không tính bằng tuổi mà tính bằng đam mê, muốn cống hiến cho xã hội, đất nước và nghệ thuật.

- Trong đêm thi này, phần ứng xử của chị tốt nhưng vẫn bị nhận xét là chưa bằng các thí sinh còn lại…?

Tôi hướng tới hình mẫu trưởng thành, nhẹ nhàng nhưng vẫn có nội lực lớn và thể hiện điều này trong phần thi ứng xử. Tôi không nghĩ là mình làm kém hơn các thí sinh khác.

 - Ở cuộc thi lần này, chị hẳn phải đi cùng một ê kíp?

Sau cuộc thi năm ngoái, tôi có quen Lan Khuê và nhờ cô ấy tư vấn về cách thể hiện, catwalk… chứ không có ê kíp nào cả.

- Có người cho rằng, nhờ mối quan hệ với Lan Khuê nên chị được ưu ái hơn?

Khuê không nằm trong thành phần Ban giám khảo và cũng không đủ tiếng nói để can thiệp vào kết quả. Danh hiệu này tôi có được bằng sức lực của mình và tôi rất tự hào về nó.

Hoa khôi áo dài Việt Nam 2016 Diệu Ngọc

Diệu Ngọc khẳng định, cô không hề nhận bất cứ sự ưu ái nào từ Ban tổ chức

Tiếc thay cho thí sinh Quỳnh Châu

- Chị nghĩ thế nào khi Quỳnh Châu không giành giải cao năm nay?

Tôi rất tiếc cho Châu vì cô ấy đã làm tốt trong thời gian qua. Tôi cũng dự đoán Châu có thể giành vương miện hay lọt top 3 nhưng kết quả thực sự không thể ngờ được!

- Đấu trường nhan sắc nào cũng có những thị phi. Chị đã bao giờ chứng kiến các cuộc tranh cãi như vậy ở Lâu đài sắc đẹp?

Cái đó gọi là tranh luận thì đúng hơn. Khi 18 cô gái phải chạm mặt nhau hàng ngày thì đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu các bạn theo dõi thì sẽ thấy tôi và bé Vy nhỏ từng có mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi đã ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và mọi chuyện đã êm đẹp.

- Tính cách chị khá ôn hòa. Chị nghĩ thế nào khi phải đối mặt với đấu trường quốc tế khốc liệt?

Ở các cuộc thi quốc tế, năng lượng mình mang đi phải nhiều gấp 2, 3 lần cuộc thi trong nước. Tôi rất ý thức điều đó. Ngay khi đăng ký tham dự Hoa khôi Áo dài lần 2, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cả 2 hướng, không đạt thành tích cao thì sẽ ra sao và nếu được vương miện thì sẽ thế nào. Tôi đã có kế hoạch rõ ràng cho hoài bão của mình.

Tân hoa khôi Áo dài: “Ban giám khảo không ưu ái tôi!” - 4

Diệu Ngọc đã lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo của cô

- Hiện tại chị có bạn trai chưa và hình mẫu lý tưởng của chị là gì?

Tôi chưa có bạn trai và cũng không hướng theo một hình mẫu nào cả. Chỉ cần người bạn trai đó tình cảm, hiểu và luôn ủng hộ mình là được.

- Chị kém tự tin nhất về điều gì?

Về ăn nói, tôi không bằng các thí sinh khác vì tôi là một thí sinh miền Trung. Nói như vậy không phải chê con người miền Trung mà muốn nói rằng tính cách của mình khá hiền hòa và không dám thể hiện. Dù vậy, tôi nghĩ rằng trong cuộc thi này, tôi đã làm tốt.

- Làm hoa khôi nghĩa là vừa được tôn vinh, cũng vừa phải đối mặt với thị phi. Chị đã chuẩn bị gì cho điều này?

Dư luận luôn nhìn theo 2 chiều, tích cực và tiêu cực. Tôi nghĩ ở tuổi tôi, đã trải qua nhiều vấn đề, điều này không làm tôi giảm sút tinh thần. Tôi sẽ cố gắng đối mặt, vượt qua và hoàn thành thật tốt sứ mệnh của mình.

Tân hoa khôi Áo dài: “Ban giám khảo không ưu ái tôi!” - 5

Người đẹp Đà Nẵng tự tin có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình

Photo: Thiên An

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ - Thiên An ([Tên nguồn])
Hoa khôi Áo dài Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN