Sự thực đằng sau kiểu mặc "quá sức hở hang"

Sự thực về một bức ảnh ghi lại cảnh một cô nàng mặc áo lưới khoe nội y dây khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Mới đây, "cư dân mạng xã hội" truyền tay nhau một bức ảnh chụp lại một cô gái dường như đang lộ hết nội y trên đường phố Hà Nội.

Người đăng tải hình ảnh này còn không quên nhận xét bằng chú thích: "Ăn với chả mặc!". Bức ảnh lan tràn trên mạng và nhận nhiều phản hồi không tốt. Đa phần ý kiến đều tỏ ra bất ngờ và phản đối phong cách thời trang quá "mát mẻ" của cô gái trong hình. 

Sự thực đằng sau kiểu mặc "quá sức hở hang" - 1

Thoạt nhìn, cô gái này có vẻ như mặc áo lưới khoe nội y

Đây không phải lần đầu tiên dư luận phản ứng tiêu cực trước phong cách thời trang đường phố của chị em Việt. Làn sóng sexy hóa lan từ sàn diễn ra đời thường quá nhanh nhưng lại không thực sự đại trà, phổ biến. Điều này khiến một số trường hợp ăn mặc hở chỗ nọ, khoét chỗ kia hoặc xuyên thấu mỏng manh hở ngực, lộ đồ chip... bị dư luận phê bình dữ dội. 

Chuyện ngày càng xuất hiện nhiều những trường hợp ăn mặc hở hang, dạn dĩ cũng kéo theo một trào lưu đó là "đấu tố" những cô nàng ăn mặc sexy trên mạng.

Cách cực dễ để bạn xuất hiện trên các trang giải trí hoặc những hội nhóm mạng xã hội... đó là mặc một bộ cánh thật bốc lửa, hở thật bạo và xuất hiện ở nơi đông người. Hình ảnh sexy của bạn nhiều khả năng sẽ sớm được chộp lại bởi một tay paparazzi nghiệp dư và trở thành tiêu điểm của mọi sự đàm tiếu chỉ trong nháy mắt. 

Tuy nhiên không phải màn chỉ điểm nào cũng "đúng người, đúng tội". Không ít các trường hợp mà đối tượng bị "ném đá" thực chất lại là nạn nhân. Chẳng hạn như trường hợp ở phần đầu bài viết. Nếu chỉ nhìn qua ảnh thì cô gái này có lối ăn mặc quá táo bạo, phô bày chiếc quần chip dây dưới lớp áo lưới mỏng manh. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. 

Một trang tin điện tử đã liên hệ được với nhân vật chính trong bức ảnh gây bão mạng xã hội và nhận được lời giải thích đầy bất ngờ. Thực tế, cô gái này không hề ăn vận mát mẻ mà trái lại, còn vô cùng kín đáo với váy thun dài in hình mặt một con báo và còn khoác thêm một chiếc áo len ren lưới ra ngoài. Nạn nhân của màn "đấu tố" ăn mặc hở hang hụt tỏ ra hết sức bức xúc vì bị hiểu nhầm. 

Sự thực đằng sau kiểu mặc "quá sức hở hang" - 2

Thực tế, bộ trang phục vốn kín đáo hơn nhiều. Nó gồm một chiếc váy in hình đầu báo và một áo len lưới

Có hai kiểu trang phục hở hang mà kỳ thực không hở hang. Một là kiểu trang phục được thiết kế nhằm đánh lừa thị giác. Hai là kiểu trang phục bản chất kín đáo nhưng rất dễ bị hiểu nhầm. Trường hợp của cô nàng mặc váy đầu báo, áo khoác lưới rơi vào trường hợp thứ hai. 

Ở kiểu thứ nhất, người mặc khi chọn kiểu trang phục này thường có chủ đích "đánh lừa" người đối diện bởi các chi tiết, bộ phận nhạy cảm được in, vẽ trên thân váy áo. Những thiết kế dạng này hiện đang được rất nhiều bạn trẻ ưa thích vì chúng độc đáo, cá tính và thể hiện được sự hài hước của bản thân. 

Sự thực đằng sau kiểu mặc "quá sức hở hang" - 3

Sự thực đằng sau kiểu mặc "quá sức hở hang" - 4

Trang phục cố tình gây hiểu nhầm đang được bạn trẻ ưa thích

Ở trường hợp thứ hai thì ngược lại, phần lớn người mặc đều không có chủ đích "chơi khăm" thị giác của những người xung quanh. Ở trường hợp này, vị trí của các chi tiết đặc biệt trên trang phục đã vô tình khiến nó trở nên trông bất bình thường và gây hiểu nhầm. 

Người mẫu Dương Yến Ngọc từng bị dư luận chỉ trích "oan" vì bộ đồ gồm hai phần: Lớp ngoài là chiếc váy đen trong suốt, lớp trong là bộ áo liền quần màu da khá dày dặn. Tuy nhiên, ở một số góc độ, đặc biệt là khi nhìn nghiêng, trông cô như thể đang... cởi truồng.

Bộ đồ vốn dĩ có bản chất kín đáo của Dương Yến Ngọc bỗng dưng lọt vào hàng thảm họa thời trang hở hang bậc nhất. Không chỉ thế Dương Yến Ngọc còn bị công chúng gán cho nhiều nhiều biệt danh xấu như "mỹ nhân thích khoe hàng", "kiều nữ khoái chơi trội"... cho tới khi cô phải lên tiếng phân trần về bộ trang phục "vô tội" của mình thì những lời la ó mới tạm lắng dịu. 

Sự thực đằng sau kiểu mặc "quá sức hở hang" - 5

Bộ đồ từng bị hiểu lầm là "cởi truồng" của Dương Yến Ngọc

Người ta từng nói "Một tấm ảnh hơn cả ngàn lời nói". Tuy nhiên, không phải mọi bức ảnh đều truyền tải toàn bộ sự thật. Đôi khi sự thật lại bị bóp méo hoàn toàn do các góc độ hình ảnh chưa phản ánh hết mọi khía cạnh của sự vật, sự việc.

Chỉ nói riêng trong những bức hình ghi lại phong cách thời trang ăn mặc thì góc ảnh, ánh sáng và nhiều yếu tố khác có thể biến một bộ trang phục từ hơi gợi cảm trở thành suồng sã hoặc tệ hơn là khiến một bộ đồ đang từ kín đáo trở nên quá hở hang, tục tĩu.

Thêm vào đó, khi mạng xã hội nói riêng và mạng internet phổ biến rộng rãi thì thông tin và hình ảnh đưa lên mạng xã hội lại ngày càng khó kiểm soát cũng như khó kiểm chứng. Do đó, thiết nghĩ cư dân mạng nên tỉnh táo, sáng suốt sàng lọc độ chân thực của thông tin trước khi lên án hoặc "ném đá hội đồng" một người hoặc sự việc nào đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN