Phụ nữ thông minh không thích mặc váy

Làm phụ nữ thông minh thực ra không sướng. Đôi lúc vất vả, đôi lúc cô đơn, đôi lúc phải tự mình gánh gồng mọi thứ.

Phụ nữ thông minh không thích mặc váy, đúng ra là sẽ không chỉ chọn mỗi váy. Phụ nữ thông minh có vô vàn cách để làm mình đẹp và tỏa sáng mà không cần đến váy vóc thướt tha hay những lớp son phấn yêu kiều.

Phụ nữ thông minh cũng không thích ăn mặc sang chảnh và xách túi hàng hiệu đi mua sắm. Họ để dành hình ảnh hoàn hảo của mình cho những dịp quan trọng, và dành thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cuối tuần để ở nhà thưởng trà, chăm hoa, đọc sách.

Phụ nữ thông minh không thích mặc váy - 1

Phụ nữ thông minh ít đi mua sắm và làm nô lệ cho váy áo (Ảnh minh họa)

Họ có thể không khiến người người khác choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên như những cô gái trẻ và biết cách ăn vận. Nhưng họ sẽ để người khác “thấm” từ từ và nhớ mãi không quên bởi cách hành xử văn minh và lối nói chuyện rất duyên của mình.

Bạn sẽ ít gặp họ trong những bức ảnh “tự sướng” kiểu mặt trắng, mắt to, lông mày ngang và môi đỏ choét đăng trên Facebook. Họ cũng chẳng thích công khai chuyện đời tư hay lên mạng xã hội thở ngắn than dài về cuộc sống hay bình luận về thế sự. Họ có một thế giới riêng, nhỏ thôi nhưng đủ giúp họ có đầy đủ những cảm xúc mà một thế giới ảo hiếm khi mang lại được.

Bạn có thể nghĩ phụ nữ thông minh hẳn trông sẽ rất bình thường, thậm chí không đẹp và ăn mặc thì quê kệch, lỗi thời. Đúng, họ có thể không kịp chạy theo mốt, không cập nhật những xu hướng thời thượng nhất, nhưng không có nghĩa là họ lơ là với bản thân hay vẻ ngoài của chính mình.

Họ có thể không tới spa đều đặn, bởi trong khu vườn nhỏ tự chế của họ đã có đủ thứ nguyên liệu tự nhiên cần thiết cho việc làm đẹp.

Họ cũng không tới salon mỗi tháng, nhưng mái tóc bóng, khỏe được cắt tỉa gọn gàng của họ luôn khiến các cô gái trẻ phải ganh tị vì có ngụy trang bằng bao nhiêu thuốc nhuộm, phủ bóng…cũng không thể mượt mà bằng.

Họ có thể ít mua sắm, nhưng đã mua là chọn đồ chất lượng và nhất định món đó phải phù hợp với phong cách cũng như giúp họ dễ dàng lựa chọn trong nhiều hoàn cảnh. Họ có dùng hàng hiệu không à? Có chứ! Nhưng là túi xách, giày dép thôi còn quần áo thì có thể đơn giản và ít tiền hơn một chút. Ai đó bảo họ tính toán chi ly, nhưng đó đơn giản chỉ là sự khôn khéo.

Phụ nữ thông minh không thích mặc váy - 2

Thông minh vừa như một trách nhiệm, vừa như một món quà của phụ nữ (Ảnh minh họa)

Phụ nữ bình thường bắt chồng “nộp” hết tiền lương, để cuối cùng thích được chồng tặng gì lại tự rút ví. Nhưng phụ nữ thông minh không quản ví chồng. Chồng làm ra bao nhiêu tiền họ không hỏi, được thưởng bao nhiêu cũng không cần khai. Chỉ cần cả hai cùng có trách nhiệm là đủ.

Thế nên tới những dịp quan trọng, dù chẳng cần tới cái nhíu mày hay rào trước đón sau, chồng họ cũng tự động mang đến cho họ bất ngờ, dẫu đó chỉ là một bó hoa đúng loại họ thích.

Làm phụ nữ thông minh thực ra không sướng. Đôi lúc vất vả, đôi lúc cô đơn, đôi lúc phải tự mình gánh gồng mọi thứ. Nhưng đó vừa là trách nhiệm, lại vừa như món quà mà ông trời đã đặt lên đôi vai họ. Vậy nên nếu “trót” là một phụ nữ thông minh, hãy cứ tận hưởng và cố gắng hết mình, chứ đừng cau mày oán trách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN