Phó nháy Singapore đưa vợ theo khi chụp người mẫu nude

Nhiếp ảnh gia thời trang phải tìm nhiều cách để dung hòa công việc với mối quan hệ cá nhân.

Hầu hết đàn ông đều nghĩ rằng các nhiếp ảnh gia chuyên chụp người mẫu thật may mắn bởi thường xuyên có những mỹ nhân gợi cảm vây quanh. Tuy nhiên, mới đây, Larry Lim, một phó nháy đến từ Singapore đã khẳng định sự ghen tị này không có cơ sở bởi nghề chụp ảnh mẫu sexy không hề “trải đầy hoa hồng” như thế.

Phó nháy Singapore đưa vợ theo khi chụp người mẫu nude - 1

Nhiếp ảnh gia Larry Lim và các người mẫu

Những nguy cơ rình rập trong nghề

Larry Lim năm nay 33 tuổi, nghề tay trái của anh là nhiếp ảnh gia cho Studio Macro còn nghề chính của anh là kinh doanh các dụng cụ y tế. Khi nhận hợp đồng, anh có thể phối hợp cùng Studio để thực hiện các bộ ảnh cho khác, bao gồm ảnh cưới, ảnh quảng cáo và cả ảnh nude nghệ thuật. Larry Lim đã làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh tới 8 năm nay.

Trả lời phỏng vấn báo chí về cảm xúc thật mỗi khi chụp ảnh cho những người đẹp quyến rũ, Lim cho hay: “Khi tôi chụp hình, điều tôi nghĩ tới không phải là vẻ ngoài thu hút của các cô gái. Trái lại, tôi luôn nghĩ xem phải làm thế nào để có được những tấm ảnh đẹp nhất, vì bản thân mình, cho các cô người mẫu và cho cả khách hàng của tôi nữa… Công việc này rất vất vả!”

Mức thù lao trả cho mỗi loại ảnh cũng khác nhau, từ vài trăm tới vài ngàn đô la. Mức phí này cũng còn tùy thuộc vào giá mà anh phải trả cho các người mẫu. Một trong những loại ảnh đem lại thu nhập tương đối là ảnh chụp người mẫu sexy hay mẫu khỏa thân. Những bức ảnh này thường được sử dụng cho các hoạt động quảng cáo, tuy nhiên, không ít lần nó bị lọt vào những trang web xấu, vì mục đích không mấy trong sáng.

“Ảnh của tôi từng xuất hiện trên một số diễn đàn rẻ tiền trên Internet” – Larry Lim nhớ lại, anh cũng khẳng định vào thời điểm đó, không chỉ ảnh của anh bị dùng với mục đích xấu mà danh dự của các người mẫu xuất hiện trong ảnh cũng bị ảnh hưởng.

Phó nháy Singapore đưa vợ theo khi chụp người mẫu nude - 2

Larry Lim khẳng định khi chụp ảnh không nghĩ nhiều tới ngoại hình xinh đẹp của người mẫu

Một trường hợp khác cũng không kém phần nguy hiểm là các nhiếp ảnh gia giả mạo. Larry Lim khẳng định mới tháng trước, một người đàn ông đã lấy ảnh do anh chụp, cho vào hồ sơ của anh ta để mạo danh là một phó nháy, lấy sự tin tưởng của các người mẫu. Sau các màn hỏi han thông thường, anh ta tiến thẳng vào vấn đề chính là gợi ý các chân dài về một mối quan hệ kém lành mạnh. Chính các người mẫu đã từ chối và báo lại cho Larry rằng ảnh của anh đang bị sử dụng trái phép.

Mỗi khi nhận được một hợp đồng chụp nude hay chụp nội y, bikini, Larry thường phải kiểm tra lại danh sách người mẫu để tìm xem ai sẵn sàng cởi đồ trước ống kính. Bên cạnh đó, anh cũng phải tự tìm một ê kíp ánh sáng, trang điểm… thực sự đáng tin cậy. Có rất nhiều lần, những người bạn, thậm chí người lạ của Larry xin được tham gia những buổi chụp này với mục đích “phụ giúp”.

“Tôi biết thừa họ chỉ muốn nhìn trộm các cô người mẫu.” – Larry nói – “Tôi luôn rất thận trọng vì chuyện này liên quan đến danh dự của mình. Tôi chỉ cho phép những ai có kinh nghiệm tham gia cùng và cũng hỏi sự chấp thuận của người mẫu trước đó!”

Larry khẳng định không chỉ anh mà các những người mẫu hợp tác cùng anh cũng rất thận trọng vì bản thân họ từng gặp những “kỷ niệm nhớ đời” với những tên háo sắc.

Phó nháy Singapore đưa vợ theo khi chụp người mẫu nude - 3

Larry Lim cho người mẫu xem lại ảnh

Đưa vợ đi cùng mỗi khi chụp nude

Khi được hỏi liệu việc chụp mẫu nude và mẫu bikini có ảnh hưởng tới quan hệ của Larry và vợ không, anh cho hay: “Ban đầu, vợ tôi cũng hơi gặp vấn đề và thấy mất tự tin vào bản thân vì có lẽ cô ấy nghĩ tôi có thể cao chạy xa bay cùng một trong những cô gái ấy.”

Larry Lim đã tìm được một giải pháp vẹn toàn, đem lại niềm tin cho cả vợ và các cô người mẫu mà không phải ai cũng nghĩ ra. Mỗi khi chụp mẫu nude hay mẫu bikini, anh luôn đưa vợ đi cùng và để chị làm trợ lý cho mình. “Dần dần, cô ấy đã làm quen và chấp nhận việc này. Vợ tôi biết cô ấy có thể tin tôi!” – Larry vừa cười vừa trả lời.

Phó nháy Singapore đưa vợ theo khi chụp người mẫu nude - 4

Larry Lim thường đưa vợ đi làm trợ lý mỗi khi chụp các bộ ảnh sexy

Để trở thành một nhiếp ảnh gia thành công

Nhắc đến những bí mật giúp một phó nháy thành công trong nghề này, Larry cho rằng ai cũng cần có một hồ sơ ấn tượng. Khi mới bước vào nghề, một phó nháy nên chấp nhận công việc làm trợ lý để học hỏi kinh nghiệm từ những người chuyên nghiệp.

Trong quá trình chụp ảnh, nhiếp ảnh gia nên chia sẻ quan điểm và đừng nên giấu mình sau ống kính. Người mẫu sẽ cảm thấy thoải mái và biết rút kinh nghiệm hơn sau mỗi shot ảnh khi được nhiếp ảnh gia nhận xét.

Bên cạnh đó, theo Larry, nhiếp ảnh gia cũng nên xóa ngay những bức ảnh mang tính chất phản cảm trước mặt người mẫu và không bao giờ được chia sẻ những bức ảnh này với ai khác. Những người mẫu chụp ảnh sexy hay ảnh nude đánh giá rất cao đức tính này ở các phó nháy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Asia) ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN