"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc

Mẫu xe hơi ăn mặc phản cảm gây sốc ở Vũ Hán, hé lộ loạt ảnh thú vị về thời trang thập niên 80 và “nữ thần sắc đẹp ảo” Trung Quốc tung ảnh bikini gợi cảm là những điểm nhấn tin tức trong ngày.

"Nữ thần vòng 1" gây bức xúc vì cách ăn mặc

Trong khuôn khổ triển lãm xe hơi quốc tế Vũ Hán vừa qua, những người mê xế hộp đã phải “nóng mắt” trước sự xuất hiện của dàn người mẫu quảng cáo với trang phục và cách tạo dáng gợi cảm quá mức.

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 1

Người mẫu mặc chiếc áo hở trọn vòng 1

Sáng nay, sê ri ảnh chụp một trong những người mẫu đình đám nhất tại triển lãm đã gây chấn động cộng đồng mạng. Trong ảnh, mỹ nữ của làng mẫu xe gây sốc với chiếc áo lót ghép từ những sợi da màu đen, hoàn toàn không thể che nổi vòng 1. Để che đầu nhũ hoa, chân dài này chỉ dùng 2 miếng dán ngực hình bông hoa nhỏ xíu.

Độc giả mau chóng xác định được danh tính người đẹp hở bạo này là Phàn Tống Tống (Pan Chun Chun), “nữ thần vòng 1” của đại học Bắc Kinh, một nhân vật không mấy xa lạ trên mạng. Bức ảnh của Phàn Tống Tống cùng với một loạt ảnh ngả ngốn, hở hang khác của các chân dài tại triển lãm Vũ Hán khơi lên không ít ý kiến trên các diễn đàn mạng.

Có người tỏ ra phẫn nộ trước hình ảnh phản cảm này, nhưng có những người lại hài hước cho rằng chẳng có gì lạ vì những gì được khoe ra từ các cô gái trên có vẻ đều là “đồ giả”.

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 2

Mỹ nữ hở bạo này là Phàn Tống Tống, "nữ thần vòng 1" của đại học Bắc Kinh.

Hé lộ loạt ảnh thú vị về thời trang Trung Quốc thập niên 80

Vừa qua, trên một trang mạng xã hội, loạt ảnh cho thấy thời trang của người dân Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ trước đã tạo những bất ngờ thú vị cho người xem.

Theo chủ nhân của trang mạng xã hội này, trước năm 80, phụ nữ và đàn ông Trung Quốc đều mặc trang phục khá đơn điệu, thiếu cá tính. Phải đến sau cải cách và mở cửa (năm 80), mới có một sự bùng nổ về phong cách, thể hiện rõ nét trong những bức ảnh thời đó.

Dễ dàng nhận thấy, vào thời kỳ đổi mới đó, phong cách lãng mạn, quyến rũ với những thiết kế mang vẻ chững chạc chiếm ưu thế. Ngoài ra, những họa tiết trang trí đậm tính nghệ thuật và hơi hướng hiện đại, nhấn vào các đường cong cơ thể cũng xuất hiện khá nhiều. Chất liệu quen thuộc là các chất liệu mỏng, nhẹ như lụa, vải xuyên thấu…

Những trang phục điển hình như quần sooc có thắt lưng, quần jeans… đã trở thành biểu tượng cho phong cách đậm cá tính của giới trẻ Trung Quốc thời kỳ đó.

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 3

Quần sooc được cho là biểu tượng của tuổi trẻ nổi loạn thời đó.

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 4

Những nhan sắc cổ điển của thập niên 80.

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 5

Những trang phục lãng mạn chiếm ưu thế trong thời kỳ này.

Mẫu ảnh Trung Quốc tạo dáng với bikini lung linh

Vừa qua, Nam Sênh cô nương, người được mệnh danh là “nữ thần lừa tình” trên mạng xã hội đã tung ra một loạt ảnh thời trang chụp với bikini, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nam Sênh cô nương từng tạo cơn bão lớn khi tung ra loạt ảnh mặc trang phục truyền thống, tết tóc đôi, khoe vẻ đẹp ngây thơ, không tì vết. Tuy nhiên, khi gặp cô ở ngoài đời, rất nhiều fan đã thất vọng vì Nam Sênh trên thực tế chẳng hề đẹp mơ màng như trong những bức ảnh. Từ đó, thiếu nữ này mới bị gán thêm nhiều biệt danh mới như “nữ thần ảo” hay “nữ thần lừa tình”.

Dù vậy, sê ri ảnh áo tắm vừa qua của cô vẫn thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng. Dù không thể biết rõ được vẻ đẹp cơ thể của Nam Sênh là thật hay là một sản phẩm nữa của công nghệ chỉnh sửa ảnh nhưng phái mạnh vẫn không thể bỏ qua từng bức ảnh đẹp lung linh của “mỹ nữ ảo”.

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 6

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 7

Nam Sênh cô nương tung ảnh bikini nóng bỏng.

"Nữ thần vòng 1" ăn mặc phản cảm gây bức xúc - 8

Bức ảnh bóc mẽ nhan sắc thực của "nữ thần lừa tình"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc (Theo Sina) ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN