Những trang phục quý cô tuổi 30 nên tránh xa

Hãy đầu tư hơn nữa cho trang phục mặc trong của mình để có một diện mạo hoàn hảo và đẳng cấp nhất.

Khi bạn hai mươi, bạn có thể thử nghiệm đủ mọi phong cách ăn vận. Nhưng khi bạn ba mươi, bạn không thể diện cả một bộ hồng lòe loẹt ra phố hay tết tóc hai bên đến chỗ làm. Dưới đây là mốt số trang phục mà quý cô ba mươi nên tránh xa hoặc nên cân nhắc trước khi mua về:

-Áo thun in hình ngộ nghĩnh hoặc khẩu hiệu (slogan): những chiếc áo nghịch ngợm, nổi loạn hay thể hiện cá tính riêng bằng những hình in nổi bật hay những khẩu hiệu đập và mắt không phải là kiểu áo cô nàng ba mươi tuổi nên thường xuyên diện. Thay vào đó, áo thun màu trơn hoặc họa tiết đơn giản, tinh tế sẽ giúp bạn ghi điểm hơn nhiều.

-Quần yếm: trang phục này luôn khiến người mặc trông trẻ trung hơn tuổi, và không thể phủ nhận chúng hợp với phong cách tuổi “xì tin” hoặc dưới hai mươi lăm hơn là cho cô nàng ba mươi.

Những trang phục quý cô tuổi 30 nên tránh xa - 1

Quần yếm không còn thích hợp cho những cô nàng tuổi “băm”

-Dép xỏ ngón cao gót: không chỉ chông chênh, không an toàn cho đôi chân mà những đôi dép xỏ ngón có phần đế cao và dày còn dễ làm hỏng dáng đi, phá vỡ sự duyên dáng của trang phục.

-Quần, váy quá ngắn: bạn đã ba mươi và bạn cần sự gợi cảm một cách tinh tế, chứ không phải những trang phục khoe đùi, khoe vòng ba lộ liễu.

-Mọi món đồ liên quan tới hoạt hình: chuột Mickey, vịt Donald hay mèo Kitty không dành cho lứa tuổi của bạn. Bạn cần sự trẻ trung chứ không phải “cưa sừng làm nghé”.

-Quần jeans rách te tua: bạn vẫn có thể thêm thắt vài vết rách cho chiếc quần jeans đơn điệu, nhưng chắc chắn không phải kiểu rách to tướng hay te tua tới nỗi người ta tưởng bạn vừa đi mài quần trên mặt đường về.

Những trang phục quý cô tuổi 30 nên tránh xa - 2

Đầu tư vào đồ lót không bao giờ là sai lầm

-Đồ lót rẻ tiền: không thể có những chiếc áo lót chất lượng với giá 100-200 ngàn. Hãy đầu tư hơn nữa cho trang phục mặc trong của mình để có một diện mạo hoàn hảo và đẳng cấp nhất.

-Trang phục tua rua: phong cách boho với những trang phục tua rua chưa bao giờ lỗi mốt, nhưng hãy xem xét nếu bạn muốn diện chúng ở tuổi ba mươi. Sự đơn giản, nhẹ nhàng mới là những gì bạn cần ở độ tuổi này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN