Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc

Nhiều khách dự triển lãm ô tô khiếm nhã, cho bàn tay “du lịch” tự do trên cơ thể người mẫu.

Đầu tháng 5 vừa qua, một triển lãm ô tô đã được tổ chức tại thành phố Tuyền Châu, Trung Quốc. Để có được cái nhìn rõ nét hơn về những góc khuất trong cuộc sống của mẫu xe hơi, một ê kíp đã thực hiện phóng sự bằng cách phỏng vấn một số chân dài tham dự sự kiện.

Những điều mà họ hé lộ là mảng tối mà nhiều người phải ngỡ ngàng khi được biết tới…

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 1

Mẫu xe hơi tại triển lãm ở Tuyền Châu 

Mã San là một trong những người đẹp có mặt tại triển lãm ở Tuyền Châu. Cô vừa xinh đẹp, vừa rất trẻ trung, khiến phái mạnh khó lòng rời mắt. Sau một thời gian lăn lộn với nghề, Mã San đã trở nên nổi tiếng trong giới mẫu xe hơi. Cô luôn bận rộn với nhiều công việc khác nhau như: Chụp ảnh, đóng quảng cáo, làm mẫu tại các triển lãm ô tô. Vì công việc, Mã San cũng thường xuyên phải di chuyển tới nhiều thành phố.

Mã San thổ lộ: “Mọi công việc đều có những nỗi cay đắng”. Tại các triển lãm ô tô, cô phải đứng hàng giờ liền trên đôi giày cao gót, khiến cơ thể đau, mỏi, chân bị tụ máu. Khi không có người chú ý, Mã San thường âm thầm đưa tay ra phía sau để tự massage lưng.

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 2

Mã San âm thầm tự massage lưng

Cô cũng chỉ vào những chấm đỏ lấm tấm trên cổ và cho biết mình bị dị ứng da do đơn vị tổ chức cung cấp trang phục đã dùng nhiều lần, mất vệ sinh. Da của người mẫu cũng bị mẩn ngứa do thường xuyên dùng mỹ phẩm. Rất nhiều người tin rằng mẫu chỉ phải sử dụng các sản phẩm trang điểm trước ống kính. Điều mà họ không biết là thời gian đứng trước ống kính của chân dài không hề chóng vánh.

“Có những lần người mẫu phải tạo dáng để chụp vài trăm kiểu ảnh, tới khi nhiếp ảnh gia thực sự hài lòng mới thôi…” – Mã San nhớ lại.

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 3

Cổ Mã San mẩn đỏ vì dị ứng quần áo

Một chân dài 9x khác cũng góp mặt tại sự kiện này là Liêu Song Linh. Cô đã làm nghề này được 2 năm. Đầu tháng 5 vừa qua, cô bị ốm, sốt lên tới 39 độ C nhưng vẫn cố gắng đi diễn. Thời điểm đó, Liêu Song Linh nhận tới 5 sự kiện. Song Linh phải đứng liên tục trên đôi giày cao gót tới 14cm. 3 ngày sau đó, cô luôn cảm thấy cơ thể rã rời.

Khi được hỏi vì sao không bỏ show vì lý do sức khỏe, Song Linh cho biết nếu hủy show như vậy thì sau này sẽ không được thuê nữa, ảnh hưởng tới công việc lâu dài.

Nhắc tới nghề người mẫu, hầu hết đều nghĩ tới một mức thù lao “khủng”. Trên thực tế, ở Trung Quốc, chỉ có mẫu Taobao (mẫu quảng cáo quần áo cho các cửa hàng kinh doanh trực tuyến đăng trên trang Taobao) là kiếm được thu nhập đáng ngưỡng mộ mỗi tháng. Tuy nhiên, khoản chi phí mua các sản phẩm dưỡng da của những chân dài Taobao này cũng lớn hơn nhiều.

Những người mẫu ở lĩnh vực khá không có thu nhập ngất ngưởng như vậy. Có năm, họ không tiết kiệm được nhiều tiền, thậm chí có những thời điểm rất khó khăn.

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 4

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 5

Liêu Song Linh bị sốt vẫn cố đi làm

Trần Tuyết Vi, sinh năm 1992 vào nghề lâu hơn Liêu Song Linh. Cô đã làm mẫu được 5 năm. Tuyết Vi may mắn được gia đình ủng hộ hết mình trong lựa chọn công việc nên có thể gắn bó lâu dài với nghề.

Kể về những khó khăn trong nghề người mẫu, Tuyết Vi cho biết năm ngoái, tại một triển lãm game, do phải trang điểm liên tục, mụn đỏ tấy nổi lên khắp mặt khiến cô vô cùng đau đớn. Hiện tại, Tuyết Vi thường xuyên phải tới các salon để chăm sóc sắc đẹp và đắp mặt nạ mỗi ngày. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, cô thích nhất được ngâm mình thư giãn trong bồn tắm.

“Đôi khi tại các triển lãm ô tô, xe máy, chúng tôi phải mặc trang phục khá gợi cảm. Có những người khiếm nhã chụp ảnh từ góc thấp hất lên phía trên khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Có người còn đòi chụp chung và để bàn tay đi ‘du lịch’ khắp nơi. Không ít người rủ người mẫu đi ăn, uống rượu cùng họ.” - Tuyết Vi khẳng định.

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 6

Trần Tuyết Vi thư giãn trong bồn tắm

Hứa Nghiên (tên giả), 24 tuổi làm nghề người mẫu toàn thời gian dù đã là mẹ của một cô bé 6 tuổi. Cô tâm sự, thời gian đầu, chồng cô phản đối dữ dội việc vợ theo nghề này. Thậm chí, vợ chồng cô đã “chiến tranh lạnh” 2 tháng trời. Sau đó, vì quá yêu vợ, chồng của Hứa Nghiên đã chấp nhận cho cô quay lại với nghề.

Trương Khả (tên giả), 25 tuổi cũng có một con trai 2 tuổi. Cũng giống như Hứa Nghiên, chồng của Trương Khả không đồng tình với việc vợ đi làm mẫu. Tới nay, chồng cô đã chấp nhận việc này vì vợ mình nài nỉ quá nhiều. Để tiếp tục làm việc, họ Trương giấu giếm việc đã có con với các đối tác. Cũng có rất nhiều người mẫu khác sau khi có bạn trai hay lấy chồng thì dần bỏ nghề vì không chịu được áp lực. 

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 7

Hứa Nghiên... 

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 8

... và Trương Khả đều đã làm mẹ nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp mẫu. 

Những nỗi khổ ít ai tỏ tường của người mẫu Trung Quốc - 9

Hai chân dài chụp ảnh "tự sướng" trong giờ nghỉ ngơi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN