Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục

Người mẫu trẻ bị ép cởi đồ, bị lạm dụng, sàm sỡ ngay trong buổi chụp hình.

Trải nghiệm kinh hoàng của người mẫu trẻ

Trong bài trả lời phỏng vấn một tạp chí thời trang ở Canada cách đây không lâu, Misty Fox, một chân dài đến từ Australia đã hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cô bị sàm sỡ ngay trong buổi chụp hình.

Đó là vào năm 2001, khi cô làm mẫu lookbook (ảnh giới thiệu bộ sưu tập thời trang) cho một thương hiệu denim. Đây là hợp đồng đầu tiên Misty Fox nhận được khi mới “chân ướt chân ráo” tới London, Anh.

Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục - 1

Người mẫu Misty Fox

Theo lời kể của Misty Fox, đơn vị quản lý cô ở thời điểm đó khá e dè vì nhiếp ảnh gia được mời tới là một ngôi sao đang lên của giới thời trang quốc tế, với khả năng cho ra đời những bức ảnh táo bạo. Fox, khi đó mới 20 tuổi, chưa từng nghe đến tên của phó nháy này trước đó. Khi chụp ảnh, cô bị yêu cầu cởi đồ và làm theo vì đã bị chuốc rượu – điều mà cô chưa từng thấy khi làm việc ở Australia.

Trong suốt cả quá trình chụp, chàng nhiếp ảnh gia này liên tục thủ thỉ rằng Fox rất xinh đẹp và sexy. Khi Fox yêu cầu được nghỉ ngơi và vào phòng vệ sinh, nhiếp ảnh gia này cũng theo sau, sang căn phòng bên cạnh và leo tường để chụp trộm cô. Quá tức giận, Fox đã gọi phó nháy này là “lão già ghê tởm” và yêu cầu ông trả lại cuộn phim. Nhiếp ảnh gia này không chỉ từ chối mà còn trêu ghẹo: “Cô định làm gì, kể với bố à?”

Khi Fox gọi cho công ty quản lý và nói rằng cô muốn rời đi, cô tiếp tục bị sốc “tập 2”. Phía quản lý nói với chân dài này: “Cô rất may mắn được chụp với anh ta (nhiếp ảnh gia). Hãy chụp những bức ảnh thật đẹp vào!” Cô bị buộc phải tiếp tục làm việc.

Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục - 2

Một người mẫu bị sàm sỡ khi đang chụp ảnh

Trước những thông tin mà Fox cung cấp, phóng viên của tạp chí thời trang Canada đã liên hệ với nhiếp ảnh gia nhưng quản lý của ông chỉ khẳng định không hề nhớ rằng phó nháy này từng làm việc cho hãng denim tương tự vào năm 2001. Họ cũng gọi điện nhiều lần cho công ty quản lý của Fox nhưng bị từ chối trả lời.

Tới nay, khi đã trở thành một chuyên gia trang điểm, làm việc tại Toronto, Misty Fox mới nhìn lại chặng đường làm mẫu 9 năm của mình và gửi lời nhắn nhủ tới những chân dài trẻ tuổi. “Các cô gái trẻ cần cân nhắc kỹ lợi hại trước khi bước vào nghề này. Một trong những mối nguy lớn nhất chính là phải thỏa hiệp với việc bị xâm hại tình dục.”

Trong hàng thập kỷ qua, người mẫu đã im lặng, chấp nhận sự thật ấy. Đây không phải lần đầu, những người mẫu quốc tế lên tiếng về vấn nạn nhức nhối này. Năm 2009, trong một bộ phim tài liệu mang tên Picture Me, cựu mẫu Sara Ziff cũng từng trải lòng tương tự.

Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục - 3

Người mẫu Sara Ziff

Trong bộ phim do cô thực hiện, những mặt xấu của làng mẫu đều bị phơi bày, từ việc lạm dụng tình dục, cơ thể thiếu lành mạnh tới việc bị lợi dụng về tiền bạc. Ziff đã thành lập Liên hiệp người mẫu ở New York để đảm bảo các quyền lợi chính đáng cũng như sự an toàn của người mẫu.

Đang là một trong những chân dài đắt giá nhất thế giới nhưng trong quá khứ, Coco Rocha cũng từng gặp tình huống tương tự. Năm 15 tuổi, khi làm việc tại Đài Bắc, cô bị phía quản lý ép phải thay đồ trước mặt một khán giả. “Chúng tôi không có quyền nói bất cứ điều gì. Chúng tôi có thể bị đuổi về nước, mất việc, thậm chí phải tự trả tiền cho chuyến bay của mình.”

Coco Rocha cũng khẳng định việc yêu cầu người mẫu cởi đồ không hề lạ lẫm trong làng mẫu. Một vài đồng nghiệp của cô đến từ Nga và Đông Âu thậm chí còn bị ép phải khỏa thân tại một sự kiện mà họ tham gia.

Trước đó, ông Gerald Marie, cựu thành viên ban chấp hành công ty Elite Pháp (chồng cũ của người mẫu Evangelista) bị camera giấu kín của một hãng truyền thông ghi lại cảnh đang đưa tiền cho mẫu trẻ để đổi tình. Trong một bài báo khác, nữ diễn viên, người mẫu Carre Otis cũng khẳng định chính Gerald Marie đã cưỡng bức cô khi cô mới 17 tuổi. Tuy nhiên, Gerald thoát án tù, thậm chí vẫn tiếp tục điều hành một hãng mẫu khác.

Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục - 4

Gerald Marie bị phát hiện dùng tiền để đổi tình với mẫu trẻ

Những động thái đầu tiên bảo vệ quyền lợi của mẫu

Trước những “ung nhọt” đang ngày càng làm làng mẫu thoái hóa, trong những năm qua, một số động thái bảo vệ các chân dài đã được thực hiện. Tháng 8.2014, Shaun Colclough, một nhiếp ảnh gia ở London, 40 tuổi đã bị tống giam 7 năm vì có ý định cưỡng bức người mẫu.

Cũng vào nửa cuối năm 2014, Norwayne Anderson, 43 tuổi, làm việc tại một công ty người mẫu phải hầu tòa tới 5 lần vì lạm dụng tình dục mẫu nam 15, 16 tuổi, tại chính studio của ông. Để thỏa mãn bản thân, Anderson đã thường xuyên tìm kiếm các gương mặt mẫu nam trên đường phố, trong các quán bar, câu lạc bộ đêm, và hứa hẹn với họ một tương lai tươi sáng.

Theo Coco Rocha, những người mẫu tuổi vị thành niên đang phải chống trả lại với thế giới này một cách hoàn toàn đơn độc và đôi khi buộc phải nhắm mắt làm ngơ. “Khi các em phàn nàn, người ta cho rằng các em đang phóng đại sự việc, cư xử như một đứa trẻ”. – Rocha chia sẻ.

Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục - 5

Siêu mẫu Coco Rocha

Cũng theo chân dài đình đám này, những người có trách nhiệm cần lên tiếng và có hành động để bảo vệ mẫu trẻ khỏi tình huống tương tự. Theo cô, việc cư xử với người mẫu không chỉ dừng lại ở một vấn nạn thời trang, mà còn “cho thấy cách xã hội này nghĩ về phụ nữ nói chung”.

“Khi tôi nói về việc bảo vệ người mẫu, mọi người cười tôi. Họ cho rằng chẳng việc gì phải lo cho các cô người mẫu. Trên thực tế, chúng ta đang nói tới những người phụ nữ trẻ, và dễ bị tổn thương nhất”. – Coco Rocha khẳng định. Cô cũng cho rằng xã hội này đang tô vẽ quá nhiều mảng màu hồng cho thế giới thời trang.

“Chúng ta luôn nhớ về câu nói của Linda Evangelista: ‘Tôi không ra khỏi giường nếu được trả ít hơn 10 ngàn đô la một ngày’ khi nhắc tới thu nhập của người mẫu. Nhưng trên thực tế, hầu hết các chân dài trên thế giới là những cô gái tuổi teen bất an, kiếm được ít hơn 30 ngàn đô la mỗi năm và phải sống, làm việc xa nhà!”

Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục - 6

Carre Otis từng bị cưỡng bức khi mới vào nghề

Misty Fox cũng đồng cảm với suy nghĩ này của Coco Rocha. Theo cô, mọi người cho rằng các cô gái xinh đẹp, luôn có quần áo và túi xách đẹp nên không tin rằng họ có những vấn đề phải đối mặt. Sự thật đã thể hiện rất rõ ràng trong một khảo sát mới đây của Liên hiệp Người mẫu trong đó người làm khảo sát được phép giấu danh tính.

Trong 85 người mẫu được hỏi, có 24 người cảm thấy bị áp lực vì phải “qua đêm” với người làm trong nghề. 25 người thừa nhận bị sờ mó khi làm việc. Trong khi đó, 74 người bị yêu cầu chụp nude hay cởi đồ khi casting mà không được báo trước. 44 người mẫu khẳng định họ không có cha mẹ hay người bảo hộ bên cạnh khi đi chụp ảnh hay casting.

Chỉ có 25 người mẫu từng bị xâm hại tại chỗ làm từng kể lại với công ty quản lý của họ nhưng 16 người trong số đó khẳng định phía quản lý không hề thấy đó là vấn đề gì nghiêm trọng. Thậm chí một số người mẫu còn cho biết công ty quản lý khuyến khích họ có quan hệ vượt mức với người trong nghề để thăng tiến nhanh hơn.

Người mẫu trẻ "bóc" vấn nạn công khai xâm hại tình dục - 7

Cũng theo khảo sát này, 65 người bị ép dùng rượu hay chất gây nghiện khi đang chụp ảnh và 58 người bị suy sụp, trầm cảm sau khi sự việc xảy ra.

Đây chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh đen tối về làng mẫu quốc tế với những vấn đề đã tồn tại quá lâu mà chưa có cách tháo gỡ. Năm 1995, trong cuốn sách mang tên Model: The Ugly Business of Beautiful Women (Tạm dịch: Người mẫu: Ngành công nghiệp đen tối với những phụ nữ xinh đẹp), hé lộ chi tiết về những cô gái trẻ thành nạn nhân vì muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo FL) ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN