Người mẫu nói xấu, chơi bẩn nhau sau ánh đèn sân khấu

Nạn kỳ thị, ức hiếp, kéo bè kéo cánh không hề hiếm trong làng mẫu.

Theo nghiên cứu, tuổi thọ sự nghiệp của người mẫu càng ngày càng bị rút ngắn, trung bình sự nghiệp của người mẫu chỉ kéo dài 3 mùa thời trang. Trong mỗi mùa thời trang có tới 70% gương mặt là mới. Ngoài việc thích sử dụng người mẫu trẻ để tiết kiệm chi phí thì hiện nay các nhà mốt còn đặc biệt ưa chuộng người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội, các chân dài đã thành danh. Do đó, có một lớp người mẫu tầm trung, không trẻ và cũng đủ danh tiếng để gây ấn tượng luôn phải đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp sau mỗi mùa thời trang.

Người mẫu nói xấu, chơi bẩn nhau sau ánh đèn sân khấu - 1

Các cô gái đẹp không yêu nhau như bạn vẫn nghĩ

Tính đào thải nhanh khiến cạnh tranh trong làng chân dài khá khốc liệt. Trên sàn diễn, bạn có thể thấy họ biểu diễn bên nhau đầy tính hợp tác và tình hữu nghị. Trước ống kính máy ảnh của phóng viên, bạn có thể thấy họ ôm vai bá cổ nhau vô cùng tình thương mến thương. Thế nhưng sự thực thì mối quan hệ giữa các người mẫu không hoàn toàn hòa bình như những gì công chúng hằng chứng kiến. Những người mẫu, một là dạng “ma mới”, hai là dạng “phất quá nhanh” đều trở thành đối tượng của thói xấu kèn cựa sau sàn diễn.

Vào năm ngoái, nhiều nguồn tin tiết lộ người mẫu Kendall Jenner bị bắt nạt hội đồng tại hậu trường tuần lễ thời trang. Vào thời điểm đó, Kendall Jenner tuy là nhân tố mới trên sàn diễn nhưng đã được hàng loạt các ông lớn như Marc Jacobs, Givenchy, Tommy Hilfiger… ưu ái hết mực. Sự sủng ái bất thường với một gương mặt mới toanh khiến nhiều chân dài khác cảm thấy bất công vì thông thường các chân dài phải làm việc rất vất vả mới có được vị trí trong một show diễn lớn. Họ nghĩ Kendall Jenner không có tài cán gì và cũng không mấy xuất sắc để nhận nhiều ưu tiên đến vậy.

Nguồn tin của InTouch, các cô gái trở nên xấu tính khi thấy Kendall Jenner: "Họ bắt đầu hành xử vô cùng tồi tệ. Thậm chí còn bỏ tàn thuốc vào nước uống của Kendall. Người mẫu có thể trở nên rất tàn nhẫn, đặc biệt là đối với những người mới và người được hưởng đặc quyền”.

Người mẫu nói xấu, chơi bẩn nhau sau ánh đèn sân khấu - 2

Kendall bị các chân dài nói xấu công khai trên mạng xã hội. Một người mẫu chê bai cô có nụ cười và gương mặt giống "động vật"

Sau khi thông tin trên tràn lan trên các mặt báo, nhiều người đã tỏ ra vô cùng thông cảm với Kendall Jenner và chỉ trích lối xư xử tồi tệ của các người mẫu. Vụ việc ồn ào tới mức Kendall Jenner phải lên tiếng làm dịu tình hình bằng một bài phỏng vấn trên tạp chí Dazed.

"Chuyện tôi bị bắt nạt là không bao giờ xảy ra. Sau cánh gà tôi nghe được vô khối chuyện các người mẫu nói xấu và bỏ tàn thuốc vào đồ uống của mình. Tuy nhiên, chúng không phải sự thực. Mọi người đối xử rất tốt với tôi mà." - Kendall phân trần.

Mặc dù Kendall lên tiếng phủ nhận việc bị bắt nạt tuy nhiên dư luận vẫn không tin rằng có môi trường thực sự hòa bình phía sau sàn diễn. Tới tháng 2 đầu năm nay, trong tuần lễ thời trang thu đông, hàng loạt tờ báo và trang tin tiếp tục đưa tin Kendall lại trở thành nạn nhân của vấn đề kỳ thị trong làng mẫu. 2 đồng nghiệp đã công khai chế nhạo và phỉ báng Kendall trên mạng xã hội. Họ chê bai về màn thể hiện của cô trong show diễn Donna Karan.

Nguồn tin của HollywoodLife tiết lộ: “Kendall thường xuyên bị các người mẫu khác bắt nạt. Cô ấy không được thuê theo cách giống như họ mà nhờ vào quan hệ của gia đình. Họ cũng không cho rằng Kendall có ngoại hình xuất sắc của một người mẫu cao cấp.

Kendall dễ dàng trở thành người mẫu bị ghét nhất trên mọi sàn catwalk. Nhiều chân dài khác không chịu nổi Kendall và "bộ sậu" của cô ta, trong đó có Cara Delevingne và Gigi Hadid. Tuy nhiên họ bắt nạt Kendall nhiều nhất. Các người mẫu rất thích chơi xấu Kendall. Ví dụ như họ luôn giấu chai tạo kiểu tóc và đồ trang điểm của cô ta. Họ còn thường giả vờ nói với Kendall rằng có người muốn tìm cô ấy ngay trước giờ Kendall phải trình diễn (để cô ấy trễ giờ)”.

Người mẫu nói xấu, chơi bẩn nhau sau ánh đèn sân khấu - 3

Kendall chụp ảnh thân thiết cùng một người mẫu từng sỉ nhục mình

Sau khi vụ việc tiếp tục nóng trên mặt báo trong những ngày diễn ra tuần lễ thời trang, Kendall Jenner vẫn cố làm tình hình bớt căng thẳng bằng cách chụp ảnh chung với một trong những cô người mẫu từng nói xấu mình là Lexi Boling. Những cố gắng phủ nhận của Kendall tan thành mây khói khi một đồng nghiệp của cô là chân dài người Úc Madison Stubbington đã thừa nhận chuyện Kendall bị ghét bỏ sau cánh gà.

Madison kể lại trong chương trình Chào buổi sáng (Mornings) của Úc: “Tại hậu trường, có người đã nói những điều rất kinh khủng về Kendall và cô ấy đã nghe thấy. Kendall đánh mắt đi khắp nơi tìm xem ai đã phát ngôn và dừng mắt lại ở nơi tôi. Cô ấy nghĩ tôi chính là kẻ đã thốt lên những lời lẽ tàn nhẫn đó. Tôi đoán đó là lý do Kendall nghỉ chơi với tôi”.

Người mẫu nói xấu, chơi bẩn nhau sau ánh đèn sân khấu - 4

Chân dài người Úc Madison Stubbington 

“Con ông cháu cha” là một trong những yếu tố dễ khiến người mẫu trở thành nạn nhân của nạn kỳ thị. Người mẫu Sadie Robertson, ái nữ của một gia đình triệu phú nổi tiếng nước Mỹ cũng từng bị coi thường và ức hiếp khi trình diễn bộ sưu tập mà cô kết hợp cùng nhà thiết kế Sherri Hill.

Sadie Robertson tiết lộ thực tế đáng buồn trong cuốn tự truyện Live Original phát hành vào năm ngoái. Sadie là người Mỹ và bị hắt hủi giữa những người mẫu đến từ châu Âu. Họ không thèm mảy may đáp lại lời bắt chuyện làm quen của Sadie. Các đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt xa lạ, dè bỉu và có những nhận xét bẩn thỉu về chân dài 17 tuổi.

Người mẫu nói xấu, chơi bẩn nhau sau ánh đèn sân khấu - 5

Bộ 3 Kendall, Cara và Gigi đều bị ghét

Màu da cũng là thứ khiến người mẫu bị coi là dị biệt trong cộng đồng các chân dài. Người mẫu Liu Wen từng bị kỳ thị, nói xấu, đố kỵ vì nhận được quá nhiều show diễn trong khi cô có làn da vàng hay chân dài Jourdan Dunn cũng không ít lần trở thành đối tượng bị chế giễu vì làn da đậm màu.

Thực tế, nạn kỳ thị, bắt nạt sau sàn diễn đã tồn tại từ rất lâu. Người mẫu kỳ cựu Lauren Hutton từng tiết lộ cô đã phải bảo vệ Kate Moss bé nhỏ khỏi sự chà đạp của các người mẫu khác. Kate Moss chỉ mới 14 tuổi khi bước chân vào thế giới phù hoa. Cô trở thành trò cười và đối tượng mua vui của những đàn chị xấu tính. Lauren Hutton, lúc bấy giờ là một trong những người có tiếng nói nhất trong giới đã dùng vị thế của mình để ngăn cản mọi sự chỉ trích, sỉ nhục của các “tiền bối” với Kate Moss. Và cứ như thế, Kate Moss trưởng thành, bằng cách đạp lên trên sự kỳ thị, thù ghét.

Người mẫu nói xấu, chơi bẩn nhau sau ánh đèn sân khấu - 6

Kate Moss cũng từng là nạn nhân của sự kỳ thị

Những dị nghị, hà hiếp trong giới người mẫu giống như một ngọn lửa thử vàng. Những chân dài sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội khi vượt lên trên điều này sẽ trưởng thành hơn gấp bội. Siêu mẫu Coco Rocha, người từng trải qua bóng tối của sự tẩy chay, và trưởng thành, đã đưa ra những lời khuyên hữu ích không chỉ dành riêng cho Kendall mà còn cho cả những người mẫu khác. 

Coco Rocha chia sẻ: "Bạn cần nhớ rằng trong show diễn thời trang toàn là các cô gái tuổi rất trẻ. Nó giống như một môi trường trung học vậy. Bạn và họ thở cùng nhau, ăn và ngủ cùng nhau trong suốt 2 tháng trời. Và đó là lý do khiến bạn mệt mỏi, nản chí, choáng váng, cáu giận. Tôi cũng từng trải qua những câu chuyện với một chút ganh ghét, đố kỵ, cạnh tranh bẩn trong hậu trường.

Nếu những điều này xảy ra với bạn, hãy lùi lại đôi chút, hít thở sâu vài phút, bước ra khỏi căn phòng đó. Đó là điều bạn cần làm. Bởi rồi cuối cùng thì mọi người vẫn sẽ theo dõi mọi khiếm khuyết bạn bằng chiếc kính hiển vi. Mọi người luôn soi mọi điều bạn làm, bởi thế nếu muốn có công việc này, nếu muốn được kính nể trong ngành công nghiệp thời trang, hãy nhớ rằng kể cả khi bạn còn trẻ thì vẫn phải hành xử chững chạc và thông tuệ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN