Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê

Người mẫu Jodie Mash tiết lộ lý do nâng ngực; Bất ngờ với bộ ảnh lịch nam người mẫu và chó lang thang; Peter Copping làm nhà thiết kế chính cho Oscar de la Renta... là những tin được chú ý.

Người mẫu Jodie Marsh tiết lộ lý do nghiện nâng ngực

Có rất nhiều cô gái lấy búp bê làm chuẩn để làm đẹp. Và Jodie Marsh cũng không hề ngoại lệ. Cô người mẫu 35 tuổi tiết lộ mình bị nghiện bơm ngực vì chứng ám ảnh hình tượng búp bê Barbie. 

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 1

Người mẫu Jodie Mash

Không chỉ thế Jodie Marsh còn chỉ trích, cho rằng búp bê Barbie với bộ ngực quá khủng so với cơ thể là thứ kích động ham muốn phẫu thuật thẩm mỹ cải tạo vòng 1 của các thiếu nữ. 

Jodie Marsh lấy chính trường hợp của mình ra để minh chứng. Trong bộ phim tài liệu, Jodie kể lại việc bị búp bê Barbie ám ảnh, khiến cô ham muốn dao kéo bộ ngực ngay từ khi còn bé. 

Jodie hiểu rằng nếu đem tỉ lệ cơ thể của búp bê Barbie ra ngoài đời thực thì sẽ trông vô cùng kỳ dị. Tuy nhiên, cô khẳng định mình chưa bao giờ hối hận vì đã phẫu thuật bơm ngực và nâng mũi. 

Tuy nhiên, thực chất, trước khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu này, Jodie Marsh từng nhiều lần than phiền về quyết định cải tạo vòng 1. Cô cũng không ít lần nâng lên hạ xuống kích cỡ núi đôi của mình.

Đỉnh điểm là vào năm 2013, Jodie Marsh bất ngờ khoe vòng 1 siêu khủng cỡ G trong hôm công chiếu bộ phim Just my luck tại London. Jodie Marsh từng bị gọi là con nghiện dao kéo hay thảm họa thẩm mỹ.

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 2

Búp bê Barbie là hình tượng mà mẫu ngực bự Jodie Marsh muốn hướng đến

Bất ngờ với bộ ảnh lịch nam người mẫu và chó lang thang

Nhóm thiện nguyện hoạt động cứu trợ chó mèo cơ nhỡ Louie's Legacy Animal Group vừa chio ra mắt một bộ lịch 2015 đặc biệt.

Bộ lịch sẽ được bán để lấy tiền quyên góp cho quỹ từ thiện bảo vệ chó mèo lang thang. Bộ lịch cũng nhằm kêu gọi nâng cao nhận thức của con người về quyền động vật.  

Trong loạt ảnh lịch, các người mẫu nam cường tráng tạo dáng chụp hình với những chú chó của nhóm từ thiện. Chúng đều là những thú nuôi bị chủ vứt bỏ và được hội cứu giúp. 

Loạt ảnh lịch được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng New York Mike Ruiz. 

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 3

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 4

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 5

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 6

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 7

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 8

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 9

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 10

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 11

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 12

Bộ lịch này nhằm gây quỹ từ thiện cho chó mèo lang thang

Peter Copping làm nhà thiết kế chính cho Oscar de la Renta

Tin đồn Peter Copping trở thành giám đốc sáng tạo của Oscar de la Renta đã thành sự thực. Peter Copping là nhà thiết kế chính của Nina Ricci trong 5 năm, làm việc 12 năm cho nhà LV và nhiều năm cộng tác cùng Sonia Rykiel, Christian Lacroix.

Với hồ sơ cực kỳ ấn tượng, Peter Copping được xem là một nhân tài trong làng thời trang, xứng đáng thay thế vị trí thiết kế chính của ngài Oscar de la Renta đã hơn 80 tuổi. 

Nhiều năm qua, Oscar de la Renta đã đem hơi thở đồng quê, hoa lá, thiên nhiên tươi mát giản dị, những công trình cổ u huyền mà hoành tráng vào các thiết kế của mình. Peter Copping cũng có phong cách bay bổng và nữ tính, do đó ông là một sự lựa chọn khó có thể vừa vặn hơn với Oscar de la Renta. 

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 13

Peter Copping làm việc cho Nina RIcci 5 năm trước khi về nhà Oscar de la Renta

Người mẫu ngực bự nghiện thẩm mỹ vì cuồng búp bê - 14

Oscar de la Renta đã tìm được nhân tài xứng đáng thay thế vị trí thiết kế chính của mình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Theo FT, Mirror) ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN