Ngô Phương Lan chưa tính chuyện sinh con

Hoa hậu thế giới Người Việt Ngô Phương Lan chia sẻ về cách vun đắp hạnh phúc gia đình và cách xây dựng hình ảnh để thành công hơn.

Sau khi kết hôn vào cuối năm 2013, Hoa hậu Thế giới Người Việt – Ngô Phương Lan tích cực hơn trong các hoạt động cộng đồng và hoạt động của làng giải trí Việt. Đặc biệt với quá trình xây dựng hình ảnh đẹp, không dính những tai tiếng đáng tiếc như một số hoa hậu, người đẹp Việt, Ngô Phương Lan được nhiều thương hiệu nổi tiếng chọn làm gương mặt đại diện.

Mới đây nhất, Ngô Phương Lan vừa vinh dự được chọn làm đại sứ cho một thương hiệu dinh dưỡng được đánh giá là có ích cho sức khỏe cộng động. Trong chuyến công tác “chớp nhoáng” của Ngô Phương Lan tại Tp.HCM được tổ chức vào chiều qua (3/4/2014), cô đã có cuộc chia sẻ ngắn về tổ ấm gia đình hiện tại.

Ngô Phương Lan chưa tính chuyện sinh con - 1

Ngô Phương Lan xuất hiện với vẻ đằm thắm tại buổi họp báo chiều qua (3/4/2014)

Ngô Phương Lan chưa tính chuyện sinh con - 2

Hoa hậu Ngô Phương Lan vừa được chọn làm đại sứ cho một thương hiệu về chất dinh dưỡng có ích cho cộng đồng

-  Sau hôn nhân công việc và cuộc sống của chị thay đổi nhiều không?

Sau khi kết hôn cuộc sống của tôi không có quá nhiều thay đổi vì tôi và chồng đều là những người đơn giản, đơn giản ngay chính trong cách sống của mình. Nhưng hiện tại thì chúng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn, chăm sóc cho nhau nhiều hơn là thời kỳ còn hẹn hò như trước đây. Cả hai đều bận rộn với công việc, nên cuối ngày khi về nhà không khí của cuộc sống vợ chồng giúp chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

-  Bận rộn với công việc như vậy, cách chị chăm sóc cho tổ ấm của mình?

Trong cuộc sống gia đình, tôi luôn chọn cách làm sao mình có thể đơn giản nhất mọi vấn đề. Đối với nhiều người cách chăm sóc cho hạnh phúc gia đình có thể là phải có những bữa tiệc tùng, buổi hẹn hò hay nhiều thứ cầu kỳ khác.

Nhưng với riêng tôi, trong cuộc sống hiện đại khá bận rộn thì cần sự thực tế hơn, quan trọng nhất là mỗi phút rảnh rỗi ở bên nhau chứ không đề cao hình thức thể hiện tình cảm ra sao. Đối với tôi thời gian chưa thực sự quá dài để đánh giá được một cách trọn vẹn về cuộc sống gia đình nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc.

Ngô Phương Lan chưa tính chuyện sinh con - 3

Trong cuộc sống gia đình, Ngô Phương Lan hướng tới những điều đơn giản nhất để có thể chăm sóc cho nhau

Ngô Phương Lan chưa tính chuyện sinh con - 4

Ngô Phương Lan chia sẻ hiện tại cuộc sống gia đình đang giúp mình nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn

-  Là người hăng say với công việc vậy thời gian đâu để chăm sóc cho bản thân?

Để chăm sóc cho bản thân và giúp mình tươi trẻ hơn với tôi quan trọng nhất là giấc ngủ. Ngủ đầy đủ giấc và giữ được mức 8 tiếng/1 ngày là điều tôi luôn làm. Thêm vào đó tôi theo học lớp yoga cùng các đồng nghiệp và tập luyện phương pháp Suối nguồn tươi trẻ. Để giữ dáng và đảm bảo cho sức khỏe các bữa ăn tôi thường giảm các món ăn có quá nhiều chất bảo quản, tôi tăng cường sử dụng trái cây tươi và uống sữa mỗi ngày.

-  Lo cho mình là thế, còn việc chăm sóc “ông xã” thế nào?

Chồng tôi là một người hiếu động, công việc của  anh ấy luôn phải chạy đi chạy lại khá nhiều, điều này đồng nghĩa với việc chính hoạt động hằng ngày đã thay cho việc  tập luyện thể thao. Cách chăm sóc cho chồng là “cung cấp” những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và đương nhiên không thể thiếu là một giấc ngủ tốt.

-  Cả hai đã nghĩ đến chuyện sinh em bé chưa?

Ở thời gian này tôi và chồng của tôi đều rất tâm huyết với công việc. Chúng tôi đều nghĩ cái gì đến nó sẽ đến nên không đặt ra mục tiêu. Tôi nghĩ, phụ nữ có chồng và sinh con là một chuyện vô cùng đáng mừng. Chuyện con cái tôi để sao cho tự nhiên nhất chứ không vạch ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng như khi triển khai công việc, chuyện sinh con lại không thể tính trước được.

Là phụ nữ đã lập gia đình, cách xây dựng hình ảnh của chị có khác trước đây nhiều không?

Tôi có một vài suy nghĩ mới nhưng không phải do mình là người đã lập gia đình. Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn điện tử… có rất nhiều bạn trẻ, chị em phụ nữ thể hiện lối sống, cách suy nghĩ khiến phần đông dư luận rất quan tâm.

Tôi nghĩ nếu mình có thể tham gia khuyến khích cho mọi người sống lành mạnh và tin vào những ước mơ. Có thể mong muốn của mỗi cá nhân khó có thể đạt được ở thời điểm hiện tại nhưng nếu tin tưởng sẽ đạt được. Tôi muốn hướng đến hình ảnh vì cộng đồng và từ những việc làm nhỏ của mình giúp mọi người có cái nhìn tích cực hơn, sống đẹp hơn.

Ngô Phương Lan chưa tính chuyện sinh con - 5

Ngô Phương Lan không ngại chia sẻ vì đang tham công tiếc việc nên chưa nghĩ đến kế hoạch sinh em bé

Ngô Phương Lan chưa tính chuyện sinh con - 6

Cũng theo Ngô Phương Lan, để trở thành một người thành công trước tiên cần sự chân thật, sống tích cực và lao động có tâm

-  Về phong cách thời trang của chị có khác với thời chưa kết hôn không?

Thực sự tới thời điểm này, phong cách thời trang của tôi vẫn chưa có gì thay đổi, tôi luôn giữ cho mình nét thanh lịch hiện đại và vẫn thích gam màu đen như trước đây. Gam màu này là do ảnh hưởng từ mẹ của tôi, bà rất thích màu đen.

Ngày bé khi còn sinh sống ở Mỹ, đa phần phụ huynh ở đây không cho con cái mặc màu đen vì nghĩ đó là gam màu kém may mắn và khiến con nít trở nên dà trước tuổi. Ngày ấy, hình ảnh tôi nhớ mãi về mẹ là vẻ sang trọng và lịch lãm của bà với những bộ đầm đen rất đẹp. Tình cảm của tôi với màu đen cũng bắt nguồn từ đó và điều thú vị là mẹ tôi khuyên con gái của mình rằng: “Con muốn mặc màu gì thì cứ mặc”.

-  Với chị thế nào là một người phụ nữ trẻ, thành đạt và hạnh phúc?

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một ý nghĩ khác nhau và vì thế lại có những lập luận không giống nhau. Tôi nghĩ rằng, người phụ nữ hiện đại không thích bị áp đặt và phải đi theo một mẫu hình lý tưởng nào đó. Tùy từng môi trường và sự đưa đẩy của cuộc sống mà mỗi người sẽ có những sự lựa chọn và quyết định trong việc xây dựng con đường để bước tới thành công của mình.

Thế nào là thành đạt và hạnh phúc cũng tùy quan điểm của từng người. Một người phụ nữ sống chân thật và sống tích cực chắc chắn sẽ có được sự thành đạt và hạnh phúc.

- Một số ý kiến cho rằng người đẹp Việt xây dựng hình ảnh tốt để “săn quảng cáo” của các thương hiệu lớn, chị nghĩ sao về nhận định trên?

Một điều không quá khó khăn để nhận ra là trong cuộc sống hiện tại, hầu hết những người hiện đại đều muốn hình ảnh của mình luôn tươi trẻ và thu hút hơn. Chính vì thế các phòng tập gym đông người tham gia hơn, các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhan sắc được nhiều người tìm đến sử dụng hơn. Tôi nghĩ không chỉ người đẹp, hoa hậu mới nghĩ đến việc xây dựng hình ảnh mà bất kỳ ai cũng mong muốn hình ảnh của mình trở nên đẹp hơn mỗi ngày.

- Là một hoa hậu, đối với chị điều quan trọng nhất trong việc gìn giữ hình ảnh và tên tuổi?

Điều quan trọng nhất đối với tôi trong việc gìn giữ hình ảnh và giúp mình ngày một tỏa sáng hơn là phải có tâm trong mọi công việc mình làm. Dù là công việc chuyên môn, công việc của làng giải trí, các hoạt động mang tính cộng đồng… mình đều tham gia tích cực.

Hơn nữa, theo tôi cần phải sống hết mình cho cái chung chứ không chỉ nghĩ cho bản thân. Sự thăng tiến và thành công của mình phải đảm bảo cho lợi ích chung của tập thể, mình tốt nhưng những người xung quanh xấu thì chưa hẳn là cách làm đúng đắn.

- Cám ơn chị đã chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài và ảnh: Mai Nguyên Khuê ([Tên nguồn])
Hoa hậu Ngô Phương Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN