Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Á hậu Việt Nam 1998 nhớ lại, năm ấy đi thi, cô tự chọn mua áo tắm, và cũng chẳng có ê kíp nào đi cùng…

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 1

Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thúy Hà

Sau nhiều lần hò hẹn bất thành, tôi cũng gặp được Ngô Thúy Hà – á hậu Việt Nam 1998, người đẹp từng “làm mưa, làm gió” trên sàn diễn Việt một thời.

18 năm đã trôi qua kể từ đêm đăng quang ở TP.HCM nhưng Ngô Thúy Hà dường như vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn đôi mắt sắc, nụ cười ngọt ngào tràn đầy sảng khoái và vóc dáng thon gọn, tưởng chừng chưa từng “vượt cạn” tới… 3 lần.

Còn nhớ khi lần đầu tôi gọi cho chị, Thúy Hà ngập ngừng: “Chị có còn hot đâu mà phỏng vấn?”. Nhưng ai nghĩ rằng Ngô Thúy Hà không hot thì có lẽ là vì người đó quá trẻ, không lớn lên vào thời mà chị đang "nở rộ" cả về nhan sắc và tài năng hay chưa tìm hiểu kỹ về những thuở đầu tiên của đấu trường sắc đẹp Việt.

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 2

Từ trái qua: á hậu Vũ Thị Thu, hoa hậu Ngọc Khánh và á hậu Ngô Thúy Hà

Từ nàng á hậu có vòng eo nhỏ nhất Việt Nam…

Từ năm 16 tuổi, cô thiếu nữ Hà Nội Thúy Hà đã được nhà thiết kế Nhật Bản Kansai tìm gặp và mời chụp cho bộ sưu tập của mình. Rồi cũng từ đây, cơ duyên nghề mẫu cứ theo nhau đến với người đẹp Hà thành. Thúy Hà được mời sang Singapore trình diễn, rồi lại vượt qua cả trăm người mẫu để được ký hợp đồng biểu diễn cho công ty Kuraray ở Nhật.

Đó là những điều mà ở thời của chị, nhiều cô gái mơ ước, thậm chí cố gắng cả đời, có khi cũng chưa có được!

Trở về Việt Nam sau 11 tháng tu nghiệp ở Nhật, Thúy Hà có xuất phát điểm tuyệt vời so với dàn giai nhân kiều diễm hội tụ ở mùa Hoa hậu Việt Nam năm 1998. Ấy thế mà khi hồi tưởng về cơ duyên đưa cô đến với cuộc thi, người đẹp Hà Nội không khỏi bật cười.

“Năm ấy, chị Võ Hồng Thu, phóng viên báo Tiền Phong đăng ký cho tôi đi thi. Thế là đi thôi chứ cũng chẳng phải lên kế hoạch gì cả. Thời mình nó thế, làm gì có ê kíp, làm gì có ai hậu thuẫn, cứ ai bảo gì thì làm như vậy”, á hậu sinh năm 1979 nhớ lại.

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 3

Từ nhỏ, Ngô Thúy Hà đã có các nét rất cuốn hút

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 4

Vẻ đẹp ấy "nở rộ" khi cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 1998

Từng là người mẫu, Ngô Thúy Hà cũng có chút may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Chị được nhà thiết kế La Hằng tài trợ áo dài và váy dạ hội khi tham gia thi, mỗi vòng (ngoài Bắc và trong Nam) một bộ.  

“Ở thời tôi cái gì cũng ít, chứ không có nhiều váy áo như các bạn thí sinh bây giờ. Cũng không có người đi theo trang điểm làm tóc đâu nhé! Thi ở đâu thì có người ở đó make-up cho. Lúc ấy, tôi chỉ nhớ miền Bắc, có anh Hoàng Sáu Ngón trang điểm cho mình”, á hậu Việt Nam nhớ lại.

Nếu như bây giờ, các cô gái được chụp rất nhiều bộ ảnh áo tắm, hình ảnh được truyền thông rộng rãi thì năm Ngô Thúy Hà đi thi, mỗi cô phải tự chuẩn bị áo tắm cho mình.

“Ban tổ chức bảo tôi đi mua áo tắm, thế là đi tự chọn và mua thôi. Tính tôi vốn truyền thống nên chọn áo tắm một mảnh, và còn nhớ mãi chiếc áo ấy có màu nhũ bạc. Cũng năm ấy, Phương Uyên chọn một chiếc có lớp ren ở giữa, như thế ở thời tôi là hiện đại lắm!”

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 5

Hình ảnh hiếm hoi về phần thi áo tắm của á hậu năm 1998

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 6

Hoa hậu Ngọc Khánh, hoa hậu Hà Kiều Anh và á hậu Ngô Thúy Hà tại một sự kiện

Phải nói, Hoa hậu Việt Nam 1998 được đánh giá là một kỳ “được mùa” nhan sắc. Chính một “quốc sắc thiên hương” như Ngô Thúy Hà nhớ lại cũng phải e dè: “Năm ấy có Tăng Huệ Văn, Phương Uyên, Phạm Anh Phương, có chị Ngọc Khánh, chị Vũ Thị Thu, lại có cả một bạn thí sinh lai Tây... Người nào cũng đẹp”.

Vậy mà giữa dàn nhan sắc ấy, cô thiếu nữ Thúy Hà, với nét đẹp sắc mà vẫn ngọt, với cái thần thái lạ thường mỗi khi lên hình hay catwalk và “vòng eo 56” tuyệt đẹp, vẫn được dự đoán là cô gái đội vương miện, mà hẳn là vương miện hoa hậu, chứ không phải á hậu như kết quả sau này.

Thế nhưng Thúy Hà, với bản chất rất… “nước chảy bèo trôi”, rất bình thản của dân Hà Nội lại nghĩ khác: “Năm ấy chị Ngọc Khánh đăng quang là đúng quá, chị ấy hội tụ đủ mọi yếu tố, vừa đẹp, lại học Luật, rồi làm tiếp viên, vốn sống của chị ấy phải hơn nhiều so với một cô gái con non nớt như tôi. Tôi cứ nghĩ lại thấy mình được á hậu đã là… may lắm rồi!”.

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 7

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 8

Vẻ đẹp vừa sắc, vừa ngọt của Ngô Thúy Hà từng được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích

Quanh quẩn lại nói đến chuyện hậu trường người đẹp mười mấy năm về trước, Thúy Hà gật gù: “Con gái với nhau thì đúng là cũng có đôi lúc ganh tị, lên sân khấu, thấy chiếc váy đẹp hơn cũng muốn xin mặc, nhưng thế thôi, làm gì có chuyện hại nhau, giành giật, ai cũng… ngố (cười)”.

Có lẽ cũng vì thế mà ở những thập niên trước, tình bạn trong làng mẫu, showbiz không hiếm. “Điển hình phải kể đến chị Hoàng Xuân với chị Hải Yến, chị Đỗ Vân Anh (á hậu Việt Nam 1996) và chị Thu Nga (hoa hậu Noel), rồi nhóm các chị chơi với chị Bảo Ngọc (hoa hậu Bảo Ngọc – PV), họ rất thân và vẫn còn quan tâm nhau tới tận bây giờ!”.

… tới nhan sắc “ẩn dật” sau đức lang quân nghệ sĩ

Giữa câu chuyện đẩy đưa, “buông bỏ” là từ Ngô Thúy Hà hay nhắc tới. Ấy là điều chị học được sau này, khi bắt đầu đi lễ Phật. Thế nhưng dường như, ngay từ khi còn trẻ, Thúy Hà đã ngộ ra cái sự “buông bỏ” không mấy khó khăn. Ở đỉnh cao của sự nghiệp mà nhiều cô gái ao ước, Ngô Thúy Hà từ bỏ showbiz, mà là “bỏ cái độp”, như lời nhiều người thường nhận xét.

Được bao nhiêu người mời gọi, vẻ đẹp đang độ “chín”, Ngô Thúy Hà bất ngờ “lên xe hoa” với họa sĩ Đinh Quân. Và cô mất hút khỏi showbiz, bặt tăm hẳn chứ không phải chỉ “tuyên ngôn” như vậy. Hơn 10 năm ròng rã sau đó, giai nhân một thời sinh “liền tù tì”… 4 nhóc.

Trong câu chuyện của chị, gia đình, dù nhiều thăng trầm, vẫn luôn là bất biến và các con là quà tặng tuyệt vời nhất mà cuộc sống mang lại, khiến đôi mắt á hậu luôn rực sáng mỗi khi nhắc tới.

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 9

Á hậu Việt Nam 1998 hiện tại

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 10

Người đẹp toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, con cái

Ngô Thúy Hà hào hứng khoe với tôi ảnh các con chị, bé trai đã học lớp 2, và hai bé gái, nhỏ nhất năm nay mới 3 tuổi. “Sòn sòn” sinh nở rồi nuôi dạy các con, Thúy Hà rõ ràng một tuýp phụ nữ cổ điển và “an phận” – như chính cái từ chị tự nói về mình.

Những khi cuộc sống biến động, chị tìm sự thanh thản ở Phật pháp. Phải đắn đo lắm, Ngô Thúy Hà mới “dám” bỏ con vài ngày để đi lễ Phật ở Nepal, ở Ấn Độ… Nhưng cũng từ những chuyến đi này, người đẹp một thời mới ngộ ra cái sự “buông bỏ” ở đời và tìm thấy sự thanh thản cho tâm hồn.

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 11

Ngô Thúy Hà ngộ được sự "buông bỏ" nhờ những lần đi lễ Phật

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 12

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 13

Chị tìm được niềm vui cuộc sống bên những đứa con

Có lẽ cũng vì thế mà giữa vòng xoáy đổi thay và sức cám dỗ không thể phủ nhận của showbiz, Ngô Thúy Hà bình thản đứng ngoài. Đợt chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu ở Thanh Hóa vừa rồi, nhận lời mời của cô bạn đồng trang lứa Thu Hương (á hậu Thu Hương – PV), Thúy Hà lái xe vào tham dự.

Khi được hỏi vì sao không đi thảm đỏ, Ngô Thúy Hà… “giãy nảy”: “Ôi thảm đỏ gì? Tôi còn ngồi ngoài xe, đợi mọi người vào hết rồi mới vào, đi xem như người bình thường thôi!”.

Trả lời cái câu “muôn thuở”: “Chị có tiếc không khi rời xa sự nghiệp lúc đang ở đỉnh cao nhất?”, á hậu cũng nhẹ như không: “Ngọc Oanh (á hậu Ngọc Oanh) cũng từng nói, chị không tiếc, nhưng em thấy tiếc thay cho chị!

Tôi thì chỉ nghĩ thế này, không dừng thì chắc gì tôi có 3 đứa con tuyệt vời thế này. Cái gì cũng có giá của nó, và tôi tin mình đã làm đúng, còn Hoa hậu Việt Nam, đó là một kỷ niệm đẹp tôi sẽ không quên!”.

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 14

Nghe á hậu “vòng eo 56” kể chuyện thi sắc đẹp thuở xưa - 15

Vẻ đẹp mặn mà của nàng á hậu có vòng eo nhỏ nhất Việt Nam

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN