Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam

Thời trang và những show thời trang chỉ mới thật sự phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam những năm gần đây. Một văn hóa mới xuất hiện kéo theo đó là những tình huống “cười ra nước mắt” trong quá trình “hòa nhập”.

Nếu lúc trước, nhưng show trình diễn thời trang chỉ được xem qua màn ảnh nhỏ thì giờ đây những khách mời, khách hàng có thể đến xem trực tiếp một show thời trang. Nhưng, việc thưởng thức một buổi trình diễn mang đầy tính nghệ thuật như thế cũng có những nguyên tắc bất thành văn dành cho người tham dự.

NTK Đỗ Mạnh Cường từ chối nhận hoa chúc mừng

Trong show diễn thời trang Xuân Hè của NTK Đỗ Mạnh Cường diễn ra hồi năm 2016 đã xảy ra một sự cố hi hữu. Theo diễn biến khi show kết thúc, NTK Đỗ Mạnh Cường cùng 2 người mẫu bước đi trên sàn catwalk để kết show. Trong lúc đó, Á khôi Áo dài Thúy Vân đã mang một bó hoa lên sân khấu để mừng thành công cho show diễn.

Trái với vẻ hồ hởi của Thúy Vân, NTK Đỗ Mạnh Cường lặp tức tỏ vẻ ngạc nhiên và từ chối thẳng thừng bó hoa của Thúy Vân khiến cho cô Á khôi cũng chưng hửng trong chốc lát. Công chúng ngay sau đó đã lên tiếng cho rằng thái độ của NTK Đỗ Mạnh Cường lúc đó có phần khiếm nhã. Nhưng ban tổ chức đã ra mặt giải thích về hành động của anh.

Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam - 1

Thái độ gây tranh cãi của NTK Đỗ Mạnh Cường khi nhìn thấy bó hoa của Thúy Vân

Đây là một nguyên tắc bất thành văn  đối với bất kì một show thời trang nào trên thế giới. Giới thời trang quan niệm rằng nhà thiết kế chính là “ông hoàng” của show diễn, người đã “nặn hình” và “thổi hồn” vào nhừng đứa con tinh thần của mình. Nên việc chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi trên sàn diễn vào cuối show được xem là phần khá quan trọng vì chỉ có khoảnh khắc đó, nhà thiết kế mới có thể tỏa sáng. Chính vì điều đó mà không ai có quyền chiếm tiêu điểm của một nhà thiết kế khi anh ta bước ra sàn diễn và chào khán giả.

Văn hóa “đi muộn về sớm”

Có một khoảng thời gian showbiz Việt dậy sóng vì dòng trạng thái của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân khi tố một số những nghệ sĩ trẻ mắc bện ngôi sao luôn luôn đến muộn trong các sự kiện và bắt nhiều người phải chờ đợi.

Trong show thời trang lần đó, Ngô Thanh Vân là một trong những khách mời đến sớm nhất và cô đã phải ngồi đợi khoảng tầm 1 tiếng để những sao khác đến đông đủ. Là một nghệ sĩ tiếp xúc nhiều với cách làm việc của nước ngoài nên không khó hiểu việc Ngô Thanh Vân trở nên bức xúc với văn hóa “đi muộn” của hầu hết sao Việt.

Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam - 2

Ngô Thanh Vân là một trong những khách mời đến sớm nhất. Có thể nhìn thấy những chiếc ghế phía sau cô vẫn chưa có người ngồi

Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam - 3

Angela Phương Trinh là một trong những nghệ sĩ trẻ mà Ngô Thanh Vân ám chỉ

Không lâu sau đó, MC Tùng Leo cũng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc của mình khi hàng loạt các ngôi sao tự ý bỏ về giữa chừng tại một show thời trang khá danh tiếng. Nam MC phân tích rằng “front row” hay hàng ghế đầu tiên chính là hàng ghế “quyền lực” nhất trong mỗi show thời trang, vì đó là hàng ghế chỉ dành cho khách VIP, người nổi tiếng. Thế nhưng, một số sao Việt dường như không ý thức được vị trí của mình và đã tự ý bỏ về sớm khiến cho khung cảnh của show diễn trở nên vô cùng thiếu chuyên nghiệp.

Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam - 4

MC Tùng Leo

Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam - 5

Hàng ghế đầu bị trống khá nhiều chỗ khi vẫn chưa kết thúc show

Chưa kể, trước khi bắt đầu một show thời trang nào, ban tổ chức cũng đều yêu cầu các khách mời ổn định chỗ ngồi, hạng chế di chuyển và thậm chí tắt thiết bị liên lạc để không ảnh hưởng đến việc thưởng thức show của những khách mời khác. Điều này một lần nữa chứng tỏ cho sự thiếu chuyên nghiệp của rất nhiều các sao Việt Nam.

Thái độ thiếu nghiêm túc khi thưởng thức nghệ thuật

Cách đây ít ngày, đêm chung kết chương trình The Face Việt Nam 2017 được diễn ra và vấp phải không ít ý kiến trái chiều của công chúng. Trong vô số những “hạt sạn” đáng tiếc của chương trình thì khán giả còn bắt gặp khoảnh khắc không được đẹp mắt của host Hữu Vi khi ngồi dưới khán đài.

Đây không phải là lần đầu tiên Hữu Vi bị chỉ trích về thái độ thiếu chuyên nghiệp. Điều này khiến cho Hữu Vi ngày càng mất điểm trong mắt công chúng.

Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam - 6

Tư thế ngả ngốn của Hữu Vi

Ngán ngẩm với văn hóa xem thời trang tại Việt Nam - 7

Trước đó, anh từng vấp phải chỉ trích về thái độ của mình khi ngồi lên bàn để phát biểu trước mặt các quan khách khác tại họp báo The Face

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hằng ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang Việt HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN