Nể phục học vấn và thành tích của 6 Hoa hậu Việt Nam

Ngọc Hân, Mai Phương Thúy, Diệu Hoa, Nguyễn Thị Huyền... lọt top những "bông hậu" vừa học giỏi, vừa thành đạt nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

1. Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Thị Ngọc Hân 

Nể phục học vấn và thành tích của 6 Hoa hậu Việt Nam - 1

Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010, khi đang là sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô sau đó tốt nghiệp loại giỏi với đồ án tốt nghiệp là bộ sưu tập Trang phục dạo phố Xuân Hè cho thiếu nữ dựa trên họa tiết gốm sứ thời Lý. Hơn thế, với điểm số khá cao 9,32, cô xếp thứ 3 toàn trường năm 2011.

Không chỉ xinh đẹp, quyến rũ, hoàn thành tốt sứ mạng của một hoa hậu, Ngọc Hân còn luôn tích cực trau dồi bản thân, trở thành nhà thiết kế thời trang kiêm MC chuyên nghiệp. Tại Tuần lễ Thời trang Việt Nam 2015, hoa hậu trình làng bộ sưu tập thu đông và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Gần đây nhất (đầu tháng 4), Ngọc Hân tiếp tục giới thiệu đến khán giả bộ sưu tập áo dài Chim công, trình diễn ngay trên đường phố cổ Hà Nội.  

2. Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thuý

Nể phục học vấn và thành tích của 6 Hoa hậu Việt Nam - 2

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy giành được vương miện khi mới chỉ 18 tuổi. Lúc đó, cô vừa thi đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội, đồng thời liên tiếp 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Cuối cùng, người đẹp quyết định theo học RMIT cơ sở TP. HCM để tiện phát triển sự nghiệp.

Sau 10 năm đăng quang, Mai Phương Thúy từng bước rút khỏi làng giải trí. Cô tập trung vào các dự án kinh doanh của bản thân. Hoa hậu hiện giờ đang sở hữu 2 nhà hàng ẩm thực tại khu vực trung tâm của TP.HCM, tọa lạc trên đường Ngô Văn Nam, Quận 1, một trong những con phố ẩm thực nổi tiếng và đắt đỏ nhất Sài thành.

3. Hoa hậu Việt Nam 2004 - Nguyễn Thị Huyền

Nể phục học vấn và thành tích của 6 Hoa hậu Việt Nam - 3

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền khi đang là sinh viên năm nhất của Phân viện báo chí và tuyên truyền, đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2004. Năm 2005, cô bảo lưu kết quả học tập của mình và sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London. Sau khi về nước, hoa hậu công tác tại Đài truyền hình đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng.

Hiện tại, hoa hậu đến từ Hải Phòng đang quản lý một công ty truyền thông riêng, đồng thời nghiên cứu báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

4. Hoa hậu Việt Nam 2002 - Phạm Thị Mai Phương

Nể phục học vấn và thành tích của 6 Hoa hậu Việt Nam - 4

Hoa hậu Mai Phương

Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 năm 17 tuổi, khi đang là học sinh chuyên lý của trường THPT Trần Phú (Hải Phòng). Cùng năm, cô trở thành người Việt đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới và lọt tới top 15 người đẹp nhất.

Dù bận rộn thi cử nhan sắc, Mai Phương vẫn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và nhận được học bổng toàn phần chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Luton (Anh). Hoa hậu là sinh đầu tiên của Việt Nam được nhận học bổng của trường này. Kết thúc việc học, Mai Phương trở về nước và làm việc với vai trò một cán bộ hải quan. 

5. Hoa hậu toàn quốc 1990 - Nguyễn Diệu Hoa

Nể phục học vấn và thành tích của 6 Hoa hậu Việt Nam - 5

Hoa hậu Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 khi cô tròn 21 tuổi. Lúc đó, người đẹp gốc Hà Thành đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Diệu Hoa nổi tiếng là hoa hậu trí tuệ nhất Việt Nam. Cô thông thạo 5 thứ tiếng, gồm Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Kết thúc quá trình học tập, hoa hậu đã có được tấm bằng thạc sĩ ở Thái Lan.

Năm 2008, Nguyễn Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà Thế giới và lọt top 5. Cô ít tham gia vào các hoạt động nghệ thuật của giới showbiz, thay vào đó là chuyên tâm vào kinh doanh và vun vén cho gia đình. Hiện tại, hoa hậu đang là giám đốc điều hành của một công ty thương mại lớn của Thái Lan, đặt trụ sở tại TP HCM. 

6. Hoa hậu Việt Nam 1988 - Bùi Bích Phương

Nể phục học vấn và thành tích của 6 Hoa hậu Việt Nam - 6

Hoa hậu Bích Phương

Đã 26 năm kể từ ngày đăng quang, Bùi Bích Phương được cho là Hoa hậu Việt Nam thành công nhất lịch sử cuộc thi, cả về sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Năm 1988, Bích Phương còn đang là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó vài năm, hoa hậu nhận được học bổng du học Hàn Quốc và nhận được tấm bằng thạc sĩ của Đại học Quốc gia Seoul.

Ngoài vốn tiếng Anh phong phú, hoa hậu Bích Phương còn thành thạo tiếng Hàn nhờ trải qua thời gian dài học tập và sinh sống tại đây. Hoa hậu Việt Nam 1988 hiện là người trực tiếp điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục ĐH và Sau ĐH Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, cô cũng đang là một chuyên viên cao cấp của Quỹ Giáo dục Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN