Mẫu vị thành niên - bao giờ hết ảo tưởng đổi đời?

Vì ước mơ đổi đời, các chân dài 13-14 tuổi vẫn dễ dàng bị lạm dụng trong làng thời trang quốc tế.

Mẫu vị thành niên - bao giờ hết ảo tưởng đổi đời? - 1

Mẫu vị thành niên mặc đồ xuyên thấu trong show của Valentino

Ngày 8.3 vừa qua, nhà mốt danh tiếng Valentino tiếp tục trở thành tâm điểm “ném đá” của dư luận khi đưa loạt mẫu vị thành niên lên sàn diễn tại tuần lễ thời trang Paris. Những chân dài có gương mặt “non choẹt” này còn được yêu cầu mặc những thiết kế xuyên thấu, lộ ngực trên sàn diễn.

Vụ việc đặc biệt gây chú ý bởi trước đó, Paris từng cam kết sẽ chỉ đưa những người mẫu từ 16 tuổi lên sàn catwalk. Tuy nhiên, các nhà thiết kế dường như vẫn tiếp tục bất chấp điều này.

Trào lưu mẫu vị thành niên “càn quét” làng mốt

Trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước, việc sử dụng người mẫu vị thành niên đã quá quen thuộc với làng mốt. Brooke Shields, một trong những mỹ nhân gợi cảm nhất nhì làng thời trang khi đó vào nghề năm 15 tuổi, trong một chiến dịch quảng cáo quần jeans sexy do Calvin Kleins phát động. Những siêu mẫu nổi tiếng như Cindy Crawford hay Kate Moss đều vào nghề năm 14, 15 tuổi…

Tuy nhiên sau đó, do bị chỉ trích, các nhà thiết kế dần lãng quên niềm đam mê với mẫu vị thành niên cho tới những năm 2000.

Mẫu vị thành niên - bao giờ hết ảo tưởng đổi đời? - 2

Sofia Metchetner, 14 tuổi trong show diễn của Dior

Vào mùa mốt năm 2014, thương hiệu Dior gây chấn động khi mang tới làng mẫu Sofia Mechetner, 14 tuổi đến từ Israel. Cô bé sải bước trên sàn diễn và mặc trang phục sẽ bán cho người lớn: Một mẫu váy xuyên thấu, hở ngực.

Cùng với cơn địa chấn mà Dior mang tới, Chanel cũng tuyên bố gương mặt quảng bá cho dòng kính mắt mới của họ sẽ là Lily-Rose Depp, cô con gái 16 tuổi của Johnny Depp và Vanessa Paradis.

Kaia Gerber, con gái Cindy Crawford cũng bắt đầu ngấp nghé làm mẫu khi mới 13. Nhiều thương hiệu khác như Celine, Saint Laurent… tiếp tục tìm kiếm các gương mặt trẻ măng tương tự để thể hiện bộ sưu tập của họ.

Vì sao vẫn tồn tại?

Trong một buổi họp báo trước thềm tuần lễ thời trang London mới đây, Carole White, người đồng sáng lập công ty quản lý mẫu London’s Premier Model Management thừa nhận, các nhà thiết kế tìm tới với họ đều muốn tìm mẫu siêu gày và thật trẻ. Nhiều người cho rằng, người mẫu “mình hạc xương mai” với vòng 1 phẳng lì sẽ khiến trang phục của họ thanh thoát và đẳng cấp hơn.

Mẫu vị thành niên - bao giờ hết ảo tưởng đổi đời? - 3

Carole White, giám đốc một công ty mẫu nổi tiếng khẳng định, các nhà thiết kế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mẫu trẻ và có vòng 1 chưa phát triển

Mẫu vị thành niên - bao giờ hết ảo tưởng đổi đời? - 4

Kaia Gerber, con gái Cindy Crawford và Lily-Rose Depp, con gái Johnny Depp mới 13 và 16 tuổi nhưng đều đã nhận hợp đồng làm mẫu

Bên cạnh đó, còn có những trường hợp như của Lily-Rose Depp 16 tuổi hay Kaia Gerber 13 tuổi, các cô gái “con nhà nòi” làm giải trí được các nhà thiết kế, các hãng mẫu trải thảm đỏ và tìm mọi lời tốt đẹp để chào đón họ vào nghề. Lý do rất đơn giản, các cô nàng có nhan sắc được thừa hưởng từ cha mẹ và nổi tiếng từ trong trứng này là bảo chứng cho mức độ lan tỏa, phổ biến của thương hiệu hay chiến dịch.

Không chỉ các hãng mẫu mà đôi khi, chính các người mẫu trẻ, vì nhận thức có hạn đã tiếp tay cho vấn nạn này. Trong trường hợp của Sofia Metchetner 14 tuổi, cô được ca ngợi là một “cô bé Lọ Lem” xinh đẹp trên sàn diễn. Giống như Sofia, mọi chân dài vị thành niên đều có mơ ước đổi đời tương tự.

Sự thật không dễ chấp nhận đối với mẫu trẻ

Trên thực tế, không phải người mẫu nào bước vào nghề khi còn trẻ cũng sẽ trở thành một Kate Moss hay Cindy Crawford tương lai. Cựu mẫu Sara Ziff, người sáng lập Liên hiệp Người mẫu cho rằng, việc đưa người mẫu trẻ vào nghề chỉ hoàn toàn là lợi dụng trẻ con để bán đồ người lớn.

Mẫu vị thành niên - bao giờ hết ảo tưởng đổi đời? - 5

Cựu mẫu Sara Ziff từng bị lạm dụng tình dục khi vào nghề ở tuổi vị thành niên

Cũng theo Sarah, cũng với việc mặc cho trẻ em đồ người lớn, trang điểm và bắt chúng đi giày cao gót, những cô bé ở độ tuổi mong manh, dễ vỡ đó sẽ trở thành đối tượng dễ bị lạm dụng tình dục. Trên thực tế, rất nhiều người mẫu chưa tới độ tuổi trưởng thành từng thừa nhận, họ bị yêu cầu chụp nude, bán nude hay thậm chí bị sàm sỡ.

Năm 2012, trả lời tờ tạp chí Vanity Fair, Kate Moss khẳng định, năm 16 tuổi, cô bị yêu cầu cởi đồ trước ống kính. Dù Kate Moss đã khóc nhiều, những người trong ê kíp đều thản nhiên, và thể hiện rằng họ sẽ không thuê cô lần nữa nếu cô không chịu làm điều đó.

Sarah Meier, một cựu chân dài Mỹ thổ lộ, năm 14 tuổi, khi bắt đầu nghiệp mẫu, cô thường xuyên bị trả thù lao rẻ mạt. Một thân một mình ở New York và không có người lớn giúp đỡ, Sarah không biết phải làm thế nào để đòi quyền lợi vốn thuộc về cô.

Người đẹp này cũng khẳng định, việc làm quá giờ, bị ép ăn kiêng quá đà để giảm cân là điều mà các mẫu trẻ thường xuyên phải đối mặt. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Scandal thời trang quốc tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN