Mặc sai cỡ áo lót, bra thể thao gây xệ ngực, rạn da

80% phụ nữ đang mặc không đúng kích cỡ áo ngực, bao gồm cỡ áo bra thể thao, gây ra nhiều tác hại cho cơ thể.

Mặc sai cỡ áo lót, bra thể thao gây xệ ngực, rạn da - 1

80% phụ nữ mặc không đúng cách áo bra thể thao

Tờ Daily Mail đưa tin, hãng bán lẻ đồ thể thao Bandier (đối tác của "ôm trùm" Nike) cho biết 80% phụ nữ đang mặc không đúng cỡ áo ngực, bao gồm cả đồ lót hàng ngày và áo bra tập thể dục, thể thao. Đây đúng là một chỉ số đáng kinh ngạc.

Các chuyên gia đồ lót và y tế chia sẻ, riêng ở Mỹ, phần lớn phụ nữ không tìm được loại áo bra thể thao đúng kích cỡ với mình. Do vậy, họ thường mắc phải chứng đau cổ, đau lưng, đau tức ngực, đau dây chằng, ngực chảy xệ và rạn da. 

Mặc sai cỡ áo lót, bra thể thao gây xệ ngực, rạn da - 2

Theo các chuyên gia, mặc sai kích cỡ áo bra thể thao đều gây nhiều tác hại, dù là đối với ngực có vòng một lớn như Ashley Graham (trái) hay vòng một nhỏ như Karlie Kloss (bên phải).

Hãng Bandier đã mời hơn 100 phụ nữ ở thành phố New York đến thăm các cửa hàng của họ, để được đo đạc tìm ra chiếc áo ngực phù hợp nhất. Jenn Bandier - người sáng lập công ty - cho biết: "Chúng tôi rất bất ngờ. Nhiều người trong nhóm khách này không mặc loại áo bra phù hợp."

Trong khi đó, một nghiên cứu quốc tế khác của thương hiệu Triumph thực hiện trên 10.000 phụ nữ cho ra kết quả 2/3 trong số đó chọn sai cỡ áo ngực và áo bra thể thao. Đây cũng là một con số đáng báo động.

Mặc sai cỡ áo lót, bra thể thao gây xệ ngực, rạn da - 3

Áo bra thể thao của nhãn hiệu nổi tiếng Victoria Secret

Theo bác sĩ y khoa Febin Melepura đến từ Viện chấn thương và y học thể thao Stanford, chỉ số phụ nữ mặc sai cỡ áo lót và áo bra thể thao là ngang ngửa nhau. Bởi một người mặc sai cỡ áo lót sẽ thường mua không đúng cỡ áo bra thể thao. 

Khi hoạt động thể thao, vòng một phải chịu nhiều tác động mạnh nên các mô liên kết của ngực dễ bị phá vỡ, gây đau và chảy xệ. Febin Melepura còn chỉ ra rằng, phụ nữ có ngực lớn hơn khi mặc sai cỡ áo còn có thể bị đau dây thần kinh.

Một nghiên cứu khác của hãng Reebok cho hay, phụ nữ Mỹ thường chi trả trung bình 20 - 30 USD để mua một chiếc áo bra thể thao. Nhưng theo ông chủ hãng đồ lót New York Town Shop, một số phụ nữ rất tiết kiệm khoản này. Họ thường mặc áo lót cũ hoặc áo phông đi tập thể thao trong khi không biết họ đang phải đối mặt với nhiều nguy hại.

Mỗi chiếc áo ngực đều có tuổi thọ nhất định. Phụ nữ cần thay mới hoặc đo lại vòng một của mình thường xuyên để chọn được cỡ áo chuẩn nhất. Các chuyên gia nhận định, một chiếc áo bra thể thao hoàn hảo sẽ giúp ngực của bạn được cố định, không hề di chuyển trong quá trình vận động. Khi mặc, phần ngực được nâng lên, gần về phía cằm hơn là rốn. Phần cúp áo ôm sát ngực và dây áo vừa khít da thịt, không quá lỏng, không quá chật. 

Vòng một của phụ nữ sẽ thay đổi theo thời gian vì bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tăng cân, sinh nở, tuổi tác, nhiệt độ. Các chuyên gia khuyên các cô gái không nên mặc quá 100 lần mỗi chiếc áo ngực. Bởi việc giặt giũ hay mặc trong thời gian dài sẽ làm mất đi kích cỡ chuẩn của áo. 

Mặc sai cỡ áo lót, bra thể thao gây xệ ngực, rạn da - 4

Một chiếc áo bra thể thao sành điệu của Nike

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN