Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán?

Sự kiện: Tư vấn mặc đẹp

Để mặc đẹp và không bị gọi là tẻ nhạt, vì mùa hè chẳng phải mặc màu trắng là tuyệt nhất sao?

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 1

Màu trắng, tự bản thân nó đã là một nét đẹp

Đối với những cô nàng ưa phong cách tối giản (và có lẽ cô nàng nào cũng có ít nhất vài phần tình yêu cho phong cách này), màu trắng là một phần tất yếu của tủ đồ. Nhất là trong mùa hè, khi mà tiết trời nóng nực khiến cho việc mặc đẹp đôi khi trở thành ưu tiên số 2 sau thời tiết, gam màu "thanh cảnh" này lại càng phát huy tác dụng. 

Thế nhưng, bạn có muốn diện đi diện lại một công thức mà cô nàng nào cũng có thể nghĩ ra? Hay là ngày nào cũng mặc áo sơ mi trắng với quần baggy, thêm một đôi giày búp bê để thấy mình thật là thoải mái khi tới công sở cũng như đi gặp gỡ bạn bè? Mặc màu trắng để không nhàm chán mà ngược lại, thu hút và khiến mình trở nên "chất" hơn cũng cần tới gu thẩm mỹ, và một vài kĩ năng cơ bản. 

Cả cây trắng thì không bao giờ lỗi mốt

Đặc biệt là khi diện tới công sở, quần trắng cùng sơ mi và blazer có lẽ là công thức mặc mùa nào cũng đẹp.

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 2

Diện cả cây trắng luôn là công thức hữu hiệu để mặc đẹp mọi lúc mọi nơi

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 3

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 4

Tuy nhiên, hãy chú ý tới sự đồng nhất của các gam màu trắng và chất liệu vì chúng có thể quay lại "tố cáo" sự qua loa của bạn

Diện quần trắng, nên có một đôi giày bắt mắt

Đó có thể là đôi sandal đính đá bắt mắt, đôi giày bạc óng ánh hay đôi cao gót mũi nhọn màu sặc sỡ bạn ít khi dùng đến, tất cả sẽ trở thành bảo bối hữu dụng với chiếc quần trắng.

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 5

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 6

Nếu thích diện quần trắng, hãy sắm sẵn vài đôi dép bắt mắt

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 7

Đã đến lúc để diện những đôi giày bạn giấu kín trong góc tủ và không nghĩ sẽ có dịp sử dụng

Nếu đã là màu trắng, hãy nhấn vào sự phóng khoáng

Chọn một chiếc sơ mi oversize và cắm thùng kiểu so le (vạt trong vạt ngoài) với quần ống rộng, hay chiếc áo thun trắng cải biên với những đường quai cài đan chéo trước ngực sẽ tạo ấn tượng về một cô nàng đầy phóng khoáng và tự tin. 

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 8

Màu trắng đơn giản lại vô cùng thích hợp với những thiết kế lạ mắt

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 9

Các món đồ trắng dáng oversize (rộng) luôn đem lại cảm giác thoải mái và phóng khoáng

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 10

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 11

Một chiếc sơ mi trắng chẳng bao giờ làm bạn phải thất vọng

Siêng mặc màu trắng khi đã ngoài 30

Bởi gam màu này luôn giúp các cô nàng nhìn trẻ trung hơn, đầy sức sống và vẫn có sự thanh lịch trang nhã cần thiết. 

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 12

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 13

Một quý cô ngoài 30 chỉ cần set đồ với hai màu đen trắng cũng đủ để khiến mình thanh lịch mọi lúc mọi nơi

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 14

Mặc màu trắng thế nào để không bị nhàm chán? - 15

Bộ đồ màu trắng khiến bạn trẻ ra ít nhất vài tuổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài My ([Tên nguồn])
Tư vấn mặc đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN