Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây

Một khi bạn đã quả quyết về sự lựa chọn của mình, việc bị chê xấu sẽ chẳng là vấn đề.

Được khen mặc đẹp đôi khi chưa đủ thỏa mãn các con nghiện thời trang. Còn những điều gì nữa mà các tín đồ thời trang mong muốn đạt tới? Thử trả lời những câu hỏi dưới đây, bạn sẽ biết liệu mình đã tìm ra điều mình thực sự cần bên cạnh việc mặc đẹp hay chưa.

1. Bạn có thấy thoải mái với những gì đang mặc?

Nếu chiếc đầm ôm sát khiến bạn nhận được lời khen tới tấp nhưng khi vừa đóng cửa tháng máy/WC, bạn thở lấy thở để vì cảm giác bị chèn ép khắp cơ thể, điều đó có nghĩa là bạn không thực sự thoải mái với những gì đang mặc. Bạn chỉ muốn mặc đẹp mà quên đi những gì cơ thể thực sự cảm thấy, lâu dần sẽ tạo nên sự bí bách, thậm chí sợ những món đồ đang mặc.

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 1

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 2

Đừng để cơ thể mình bị chèn ép tới mức khó chịu nhé

2. Bạn có tự tin những gì mình lựa chọn là đúng đắn?

Đừng nói rằng những gì bạn đang mặc chỉ là ngẫu nhiên hay việc bạn được khen mặc đẹp chỉ là ăn may. Bạn phải có đủ sự tự tin vào những gì mình lựa chọn khoác lên người, có như vậy bạn mới duy trì được phong độ ở mọi lúc, mọi nơi và dù đứng trước bất cứ lời khen hay chê, bạn cũng không bị nao núng.

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 3

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 4

Phải tin vào những gì mình lựa chọn, bạn mới không bị nao núng bởi khen chê

3. Ai đó chê bạn mặc xấu, bạn có buồn không?

Hệ quả của câu hỏi thứ hai nếu bạn trả lời “không”. Một khi bạn đã quả quyết về sự lựa chọn của mình, việc bị chê xấu sẽ chẳng là vấn đề. Bỏ ngoài tai những lời bình luận, bạn tiếp tục làm cho phong cách mình đang hướng tới trở nên thú vị hơn, đó mới là thành công lớn nhất của bạn và cái gọi là thời trang gắn liền với bạn.

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 5

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 6

Hãy vững vàng, dù có bị chê xấu đi chăng nữa

4. Bạn có cần thêm tiền để nâng cấp những gì đang mặc?

Tiền bạc chắc chắn là điều quan trọng nếu muốn mặc đẹp, nhưng không phải là tất cả. Nếu bạn cần thêm tiền để nâng tầm một vài món đồ ‘đinh’ thì được, còn nếu bạn nói cần tiền để thay đổi toàn bộ những gì đang có, những gì đang mặc, chứng tỏ bạn vẫn còn ngu ngơ về tình trạng ăn mặc hiện tại cũng như hơi ảo tưởng về phong cách trong tương lai.

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 7

Mặc đẹp rồi, hãy trả lời thành thực 4 câu hỏi sau đây - 8

Nên nhớ, đối với việc mặc đẹp, một ví tiền rủng rỉnh không quyết định tất cả

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN