Linh Nga: "Chi tiền mua hàng hiệu là phung phí"

"Chim công" cho rằng, dù yêu thích nhưng dùng hàng hiệu ở nơi có khí hậu như Việt Nam là rất phí.

Linh Nga: "Chi tiền mua hàng hiệu là phung phí" - 1

Linh Nga thường xuất hiện với phong cách thời trang thanh lịch và sang trọng

Bên cạnh vai trò là một diễn viên múa tài năng, Linh Nga còn gây ấn tượng với giới mộ điệu thời trang bởi hình ảnh yêu kiều, sang trọng. Với nhiều phong cách khác nhau, khi thì cổ điển, lúc lại hiện đại, Linh Nga thường xuyên chọn trang phục và phụ kiện từ những thương hiệu cao cấp. 

Không tiếc tiền chi tiêu cho trang phục phục vụ công việc

- Chị đầu tư như thế nào cho trang phục mỗi lần xuất hiện tại sự kiện?

Tùy sự kiện và tính chất chương trình như thế nào mà tôi sẽ quyết định cách ăn mặc cho phù hợp. Đối với những trang phục để đi dự sự kiện thì tôi không quan trọng lắm. Tôi chỉ cần nhấc điện thoại lên là có những người bạn chuẩn bị sẵn đồ cho tôi.

Đôi khi, tôi cũng mua những trang phục may sẵn nếu thấy phù hợp. Tính tôi rất hay sốt ruột, nên không thích chờ đợi. Nếu may một bộ đồ đi sự kiện mà phải đợi suốt mấy tháng trời thì tôi không thích.

Đồ múa thì may bao lâu tôi cũng chờ vì tôi mặc được vài năm, còn đồ thời trang tôi chỉ mặc mỗi một lần nên không chú trọng lắm.

Linh Nga: "Chi tiền mua hàng hiệu là phung phí" - 2

Bộ cánh của Linh Nga nổi bật nhờ điểm nhấn là chiếc túi xách Dionysus Arabeque của Gucci trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Tôi đầu tư rất nhiều vào trang phục khi lên sân khấu vì đồ của diễn viên múa, rất cầu kỳ và tốn thời gian để thực hiện. Một bộ đồ bình thường may trong vòng 10 ngày nhưng trang phục múa tiêu tốn cả tháng để cho ra đời một sản phẩm chỉn chu, đính đá cầu kỳ, với chất liệu vừa đẹp lại vừa dễ dàng khi di chuyển…

Dù phải chờ đợi lâu nhưng tôi không tiếc tiền chi tiêu cho trang phục này, vì tôi có thể sử dụng trong vòng vài năm. Tôi nghĩ đẩy là khoản đầu tư hợp lý để làm đẹp cho chính mình và cho nghề nghiệp của mình.

Linh Nga: "Chi tiền mua hàng hiệu là phung phí" - 3

"Chim công làng múa" thường xuất hiện với trang phục sang trọng, thanh lịch

- Chị chi tiêu thế nào cho việc mua sắm khi không lên sân khấu?

Tôi không để dành tiền theo tháng, theo ngày cho việc mua sắm. Thỉnh thoảng, gia đình tôi đi du lịch cùng nhau, và tôi kết hợp dịp này để mua sắm luôn. Hoặc nếu tôi biết sắp tới công việc của mình nhiều thì sẽ chủ động đặt may hoặc mua riêng những bộ cánh phù hợp. 

Công việc của tôi không ổn định, có những tháng rất bận tuy nhiên lại có những thời điểm không có việc gì làm. Vì vậy, những lúc đó, tôi dành thời gian đi chơi và mua sắm.

Bây giờ, có con rồi, tôi lại tốn thêm một khoản chi phí cho con. Hai mẹ con phải mặc giống nhau nên tôi cũng phải chăm chút việc ăn mặc cả cho con gái mình nữa. 

Chi tiền để mua hàng hiệu ở Việt Nam là phung phí

- Quan điểm của chị ra sao về hàng hiệu?

Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng nghiện hàng hiệu cả, nói không nghiện là nói dối. Ngay cả trẻ con còn thích huống hồ gì phụ nữ chúng ta. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần chọn lọc những thứ phù hợp với bản thân mình.

Tôi yêu thích nhưng không nghiện hàng hiệu. Đối với tôi, hàng Việt Nam bây giờ thật sự rất đẹp. Đôi khi, chúng ta có thể mix giữa hàng nội địa và hàng hiệu chứ không nhất thiết cứ phải đắt tiền thì mới sang.

Có người nghiện mua túi, có người lại thích giày. Đấy là sở thích của mỗi người. Tôi cũng là người mê giày, và sở hữu rất nhiều giày. Lâu lâu tôi lại mua mỗi thứ một ít. Giày tập, giày múa, giày đi hằng ngày… nhiều khi tôi mua vì sở thích và đam mê chứ không chỉ là có nhu cầu hay không.

Linh Nga: "Chi tiền mua hàng hiệu là phung phí" - 4

Đối với Linh Nga, chi tiền để mua hàng hiệu tại Việt Nam là rất phung phí

- Chị nghĩ sao về ý kiến hàng hiệu sẽ làm nên đẳng cấp của một người?

Tôi nghĩ hàng hiệu không làm nên đẳng cấp của một con người. Với tôi, hãy mặc những trang phục để các thương hiệu phải trầm trồ “wow, cô này mặc đồ của hãng mình rất đẹp”.

Tôi từng rơi vào trường hợp mặc những thứ không hợp với mình rồi. Có những bộ cánh nhìn trên tạp chí các cô người mẫu Tây mặc rất đẹp nhưng chưa chắc nó phù hợp với tôi. Vì thế, tôi không mua đồ theo ý thích mà sẽ hỏi ý kiến bạn bè xem chúng có hợp với tôi hay không.

Tôi thấy việc chi tiền để mặc đồ hiệu ở Việt Nam là rất phung phí, bởi hầu như những trang phục ấy chỉ mặc được một lần. Nhất là ở Sài Gòn, chỉ có hai mùa mưa và nắng, chứ không có đầy đủ bốn mùa để mặc trang phục theo từng mùa như ở nước ngoài. 

Vì vậy, theo tôi, người nghệ sĩ nếu đầu tư hàng hiệu cũng cần phải tùy theo nơi mình đang sống. Nếu nó không phù hợp thì chúng ta đang bị lãng phí rất nhiều tiền bạc.

Linh Nga: "Chi tiền mua hàng hiệu là phung phí" - 5

Người đẹp nổi bật với thiết kế của Valentino được điểm xuyết chi tiết thêu ấn tượng, nổi bật phần cổ áo.

- Trang phục đắt nhất chị từng mua là gì?

Tôi không thể tiết lộ giá vì tôi nghĩ khi nêu lên những con số, người có thu nhập cao sẽ thấy bình thường, còn người có thu nhập thấp sẽ thấy quá xa xỉ. Đó là cái tôi không muốn cho bạn đọc hiểu nhầm.

Thu nhập của mỗi người sẽ khác nhau, khi đưa con số cụ thể lên mặt báo được hàng nghìn người đọc, tôi không thể đi giải thích với từng người là cái này tốt ra sao hay nó đáng giá thế nào. Mọi người chỉ nhìn thấy trang phục đó đẹp hoặc không đẹp.

Tôi tôn trọng khán giả và mong muốn khán giả cũng tôn trọng tôi.

Khán giả không thích tôi gợi cảm

- Ít khi người ta thấy chị xuất hiện trên những chuyên mục sao ăn mặc xấu. Chị làm thế nào mà hay vậy?

Tôi không chờ đợi để xuất hiện trên mục sao đẹp, lại càng không mong muốn xuất hiện ở sao xấu. Nếu lọt top sao xấu, tôi không buồn, không ngạc nhiên và bức xúc vì một bộ quần áo sẽ có người thấy đẹp và có người thấy xấu. Tôi nghĩ là nghệ sĩ thì phải tôn trọng khán giả.

Tôi chưa bao giờ phản ứng gay gắt vì chuyện mặc xấu mặc đẹp. Nếu mình rơi vào top sao mặc xấu thì phải xem lại, đừng phản ứng ngay theo kiểu “tôi nghĩ tôi mặc đẹp”, bởi vì mỗi người gu thẩm mỹ khác nhau.

Mình nghĩ mình như này đẹp nhưng những người lớn tuổi họ nghĩ khác. Có thể trang phục đó không đủ lịch sự hoặc tế nhị.

Nhất là người của công chúng, phải biết tiếp thu và lắng nghe. Tôi cảm nhận được đôi khi nghệ sĩ Việt Nam phản ứng rất mạnh mẽ, vì cái “tôi” quá lớn, nhưng ở nước ngoài không được quyền như vậy bởi vì khán giả là số 1. Tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào góc nhìn của khán giả.

Linh Nga: "Chi tiền mua hàng hiệu là phung phí" - 6

Theo cô, đã là nghệ sĩ phải biết lắng nghe và tiếp thu từ khán giả

Tuy nhiên, xét theo khía cạnh khác, nghệ sĩ cũng là người thường thôi. Công chúng cũng nên chấp nhận chuyện nghệ sĩ sẽ có những lúc xuề xòa, mang dép kẹp, ngồi vỉa hè. Quan trọng là sản phẩm của họ đẹp mắt và họ xuất hiện chỉn chu tại sự kiện là được.

- Theo chị, đâu là ranh giới giữa sexy và phản cảm?

Tôi nghĩ sexy cũng có nhiều kiểu lắm. Ca sĩ thì có quyền sexy trong các MV ca nhạc. Nhưng đôi khi không phải ai cũng phù hợp với phong cách gợi cảm. Có những ca sĩ không thể mặc kín đáo, họ cứ mặc hở mới đẹp và khán giả thích điều đó. 

Còn bản thân tôi chẳng hạn, tôi không hợp với phong cách quyến rũ. Thậm chí kể cả stylist cũng từng thử cho tôi mặc đồ sexy nhưng tự họ cũng nhận ra tôi không hợp với hình ảnh ấy. Tôi nghĩ khán giả cũng không thích tôi gợi cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN