Lâm Chi Khanh: “Tôi được trời phú nét đẹp tự nhiên!”

Nữ ca sĩ cho biết cô rất tự tin thi Hoa hậu chuyển giới vì số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu.

Vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới (Miss Transuniverse 2015) đã công bố danh sách thí sinh đến từ 37 quốc gia trên thế giới. Đại diện Việt Nam được đánh giá là có thể hình khá nóng bỏng nhưng là gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trong khi đó, Lâm Chi Khanh, người đẹp từng "đánh tiếng" về việc tham dự cuộc thi này lại không góp mặt. 

Liên hệ với Lâm Chi Khanh, chúng tôi được chị chia sẻ lý do không tham dự cuộc thi năm nay. Nữ ca sĩ cũng khẳng định đang làm thủ tục để xin cấp phép dự thi Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới 2016:

Lâm Chi Khanh: “Tôi được trời phú nét đẹp tự nhiên!” - 1

Lâm Chi Khanh dự định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới 2016

“Dáng tôi đạt chuẩn thi hoa hậu chuyển giới”

- Vì sao năm nay Lâm Chi Khanh không dự thi Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới?

Năm nay tôi bận nhiều công việc quá. Hơn nữa tôi cũng muốn dành 1 năm để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, vì nếu đã định đi thi thì cũng phải làm thủ tục, xin giấy phép đàng hoàng. Trước đây, tôi từng có ý định thi Miss International Queen (Hoa hậu chuyển giới Quốc tế) nhưng thời điểm đó chưa bắt tay vào làm thủ tục nên chưa nắm rõ.

- Nhiều cuộc thi có giới hạn tuổi tác, còn Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới thì sao?

Cuộc thi này không có giới hạn nào về tuổi tác và tôi cũng mới 35 tuổi chứ đâu có nhiều (cười).

- Chị đã từng chụp khá nhiều bộ ảnh sexy và có cả ảnh nude. Vậy cuộc thi này có quy định nào cấm thí sinh từng chụp ảnh gợi cảm như vậy?

Đây là cuộc thi tổ chức tại nước ngoài. Với người nước ngoài thì sexy là chuyện hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng gì đến tiêu chí chọn người cả.

Lâm Chi Khanh: “Tôi được trời phú nét đẹp tự nhiên!” - 2

Lâm Chi Khanh: “Tôi được trời phú nét đẹp tự nhiên!” - 3

Lâm Chi Khanh khẳng định cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới không có giới hạn độ tuổi

- Vậy cho tới nay, Lâm Chi Khanh đã chuẩn bị được những gì để đến với cuộc thi này?

Tôi mới bước vào giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị thôi. Dù vậy, trước đó, tôi cũng đã tập gym, ăn kiêng 3 năm nay rồi nên mới có vóc dáng chuẩn, thon gọn như hiện nay. Thời gian gần đây tôi chưa đo lại chính xác nhưng vòng 1 của tôi là vào khoảng 90 cm, số đo vòng 2 là 64 và vòng 3 khoảng hơn 100. Theo tôi như vậy là đủ chuẩn để đi thi hoa hậu.

Trước kia, tôi còn mặc cỡ M nhưng hiện tại đã mặc cỡ S, là cỡ chuẩn của người mẫu. Mỗi lần tới thử áo dài của NTK Minh Châu, tôi đều mặc vừa khít luôn, không phải sửa, mà Minh Châu thì luôn thiết kế theo dáng chuẩn của người mẫu. Tôi chỉ tập thêm để cơ thể săn chắc, mặc bikini sẽ đẹp hơn.

Hiện tại, mỗi ngày tôi bỏ ra 1 tiếng để tập gym trong khi trước đây 1 tuần chỉ tập 3 lần. Lúc nào tôi cũng kiêng ăn và chỉ uống sữa dinh dưỡng cho đủ chất vào buổi sáng. Tôi cũng chăm chỉ tắm dưỡng da và massage nâng cơ mặt thường xuyên. Tôi cũng tự tin vì được trời phú các nét đẹp tự nhiên trên gương mặt, chưa qua chỉnh sửa.

Điều duy nhất khiến tôi lo ngại là chiều cao 1m70. Tuy nhiên, tôi cũng không đặt quá nặng sự thắng, thua mà chủ yếu muốn tiên phong cho các người đẹp chuyển giới khác. Tôi thấy Việt Nam mình nhiều người đẹp mà mấy năm nay đại diện đi thi lại chưa làm hài lòng người hâm mộ. Hy vọng sau khi tôi tiên phong, các em sẽ mạnh dạn hơn khi “đem chuông đi đánh xứ người”.

Lâm Chi Khanh: “Tôi được trời phú nét đẹp tự nhiên!” - 4

Lâm Chi Khanh: “Tôi được trời phú nét đẹp tự nhiên!” - 5

"Dáng tôi đủ chuẩn đi thi hoa hậu!"

“Sẽ chi mạnh tay cho cuộc thi này”

- Chị nghĩ mình có thể tiến sâu đến đâu?

Chỉ cần vào được top 10 là tôi vui rồi. Với tôi đoạt giải thì tốt mà không thì cũng không sao. Quan trọng là mình đi thi để đáp ứng sự mong mỏi của bạn bè, anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ nữa.

- Chiếc áo dài cách tân của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ chuyển giới năm nay bị cho là có vẻ gợi cảm quá. Còn trang phục dân tộc mà chị sẽ mang tới cuộc thi năm sau thì sao?

Đã đi thi tôi sẽ chọn áo dài truyền thống, không cách tân và cũng sẽ không sexy.

- Nhưng trước đây chị từng nhiều lần xuất hiện với áo dài cách tân xuyên thấu…?

Đó là đồ đi diễn, còn khi đã đi thi, phải mang trang phục truyền thống của mình đến với bạn bè quốc tế, phải cho họ thấy được nét đẹp đặc trưng của Việt Nam chứ!

Lâm Chi Khanh: “Tôi được trời phú nét đẹp tự nhiên!” - 6

Lâm Chi Khanh trong tà áo dài truyền thống

- Chị sẽ chi “mạnh tay” để chuẩn bị cho cuộc thi này?

Tất nhiên rồi, tôi sẽ đầu tư cho thời trang với những trang phục thực sự cao cấp. Tuy nhiên, nói về thiết kế trang phục lúc này là quá sớm, tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm ý tưởng.

- Đã đi thi là sẽ phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. Chị phản ứng thế nào trước những luồng dư luận này?

Tôi đi thi do được những người thân yêu, người hâm mộ động viên và lấy đó làm niềm khích lệ. Đương nhiên, đã làm trong showbiz, nghệ sĩ nào cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những ý kiến trái chiều bởi ai cũng có khán giả riêng, những người yêu quý, và cả những người không ủng hộ mình. Với tôi chuyện khen – chê 2 luồng là hoàn toàn bình thường!

- Cám ơn Lâm Chi Khanh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu chuyển giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN