Kỳ Duyên: “Tôi đạt điểm 9 trên thang 10 hoàn hảo”

Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng khẳng định, cô không hề chảnh chọe như nhiều người nghĩ.

Kỳ Duyên: “Tôi đạt điểm 9 trên thang 10 hoàn hảo” - 1

Hoa hậu Kỳ Duyên tại buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016

Sau sự cố đi muộn tại buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016 hôm qua (5.7), Kỳ Duyên lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Kết thúc sự kiện, người đẹp Nam Định đã trải lòng về những “ồn ào” bủa vây bản thân trong suốt nhiệm kỳ 2 năm vừa qua:

“Tôi không chảnh chọe!”

- Kể từ khi đăng quang tới nay, chị vướng phải khá nhiều lùm xùm ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Dường như Kỳ Duyên là một hoa hậu quá… kém may mắn?

Đúng là 2 năm qua, tôi gặp khá nhiều vấn đề, như về trang phục chẳng hạn. Nguyên nhân là do tôi chưa có đủ sự chuyên nghiệp, sự chỉn chu và chưa từng trải nghiệm ở môi trường mới sau khi đăng quang. Sau gần hai năm, tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và được làm việc với 1 ê kip chuyên nghiệp. Những scandal như trước kia gần như không còn nữa.

- Sau mỗi scandal, cộng đồng mạng chỉ trích chị khá gay gắt. Chị đối mặt với điều đó như thế nào?

Tôi nghĩ những lời chỉ trích thậm chí còn có phần tốt cho mình. “Thương cho roi, cho vọt”. Mọi ý kiến đều giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn.

- Ngoài những chuyện “ồn ào” liên quan tới việc lựa chọn trang phục, chị không ít lần bị chê vì đến tham dự sự kiện muộn, như ở buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam vừa qua chẳng hạn…?

Về chuyện này, bản thân tôi thấy rất xấu hổ. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Ban tổ chức, các anh chị báo chí, truyền thông. Thực sự là những lần đi muộn đó tôi đều gặp ngoại cảnh bất lợi, hôm thì trời mưa rất to, hôm thì kẹt xe… Dù vậy, tôi sẽ cố gắng để không đi muộn thêm lần nào nữa!

Kỳ Duyên: “Tôi đạt điểm 9 trên thang 10 hoàn hảo” - 2

Kỳ Duyên tự thấy xấu hổ vì đi dự họp báo Hoa hậu Việt Nam muộn

- Khi tiếp xúc, nhiều người cho rằng chị hơi khó gần, lạnh lùng. Chị ít khi cười, khác với hình ảnh mà nhiều hoa hậu đang xây dựng, như Phạm Hương chẳng hạn. Chị nghĩ gì về việc xây dựng hình ảnh như cô ấy?

Tôi không phải là người lạnh lùng, khó gần hay chảnh chọe. Chỉ là trước đây, tôi thấy mình cười không đẹp bằng lúc bình thường nên ngại cười với mọi người chứ tôi là người hòa đồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu hỏi này là một lời góp ý, để tôi hoàn thiện bản thân hơn. Tôi sẽ chăm cười hơn để không ai nghĩ mình lạnh lùng, khó gần nữa.

“Tôi nghĩ mình đã đạt điểm 8,5 – 9 trên thang 10 hoàn hảo”

- Chị đã đứng lên từ các “sóng gió” như thế nào?

Từ khi đăng quang, có rất nhiều sự việc không hay đã xảy đến với tôi. Không thể phủ nhận nó xuất phát từ bản thân tôi, do tôi chưa chỉn chu, chưa có kinh nghiệm. Bây giờ, tôi nghĩ mình đã học hỏi được nhiều hơn. Trên thang điểm 10 hoàn hảo, tôi nghĩ mình đã đạt tới 8,5 hay 9 và đang cố gắng để hoàn chỉnh bản thân một cách xuất sắc hơn.

Kỳ Duyên: “Tôi đạt điểm 9 trên thang 10 hoàn hảo” - 3

"Tôi đã đạt tới điểm 8,5 hay 9 trên thang 10 hoàn hảo"

- Nói riêng quan điểm về cái đẹp, ở độ tuổi 20, chị thấy mình đã khác trước kia ra sao?

Khi đăng quang, tôi mới 18 tuổi, hồn nhiên, vô tư và trong sáng. Qua 2 năm, tôi thấy mình ngày càng trưởng thành, sắc sảo hơn. Tôi nghĩ rằng, ở mỗi độ tuổi, người ta đều có thể đẹp, chỉ là theo những cách khác nhau.

- Không thể phủ nhận, trang phục cũng phần nào giúp cho các cô gái và nhất là các ngôi sao đẹp hơn. Nhiều người đẹp đã quyết định chọn hàng hiệu cao cấp tại các sự kiện để nâng tầm hình ảnh. Là người sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt giá, quan điểm của chị về việc sử dụng hàng hiệu như thế nào?

Không phải ai cũng có điều kiện để mua hàng hiệu đắt tiền và tôi nghĩ, không cứ phải là hàng hiệu mới đẹp. Điều quan trọng là ta kết hợp nó như thế nào. Mỗi khi đến các sự kiện, tôi thường ưu tiên sử dụng những thiết kế trong nước và tự tin với sự lựa chọn của mình.

- Ngoài những scandal, chuyện tình cảm của chị đang được rất nhiều người quan tâm…?

Chuyện tình cảm tôi muốn giữ riêng cho mình nên muốn để mọi thứ thật tự nhiên.

- Trước đây, chị trả lời truyền thông có vẻ hồn nhiên hơn, còn bây giờ, dường như lại khá khép mình. Vì sao vậy?

Cũng không hẳn là khép mình mà tôi muốn giữ cho mình một khoảng an toàn, bởi hai năm qua đã có khá nhiều chuyện xảy đến với tôi.

Kỳ Duyên: “Tôi đạt điểm 9 trên thang 10 hoàn hảo” - 4

Kỳ Duyên từ chối trả lời về tin đồn tình cảm gần đây

- Vậy từ khi đội vương miện hoa hậu Việt Nam 2014, chị thấy mình được hay mất?

Ranh giới giữa được và mất cũng không thực sự rõ ràng. Đối với tôi, cái mất có lẽ là việc mình sẽ không thoải mái, vô tư, không được làm tất cả những việc mình muốn như trước. Khi làm Hoa hậu Việt Nam, tôi phải thật đẹp, thật chỉn chu trước khi xuất hiện trước công chúng.

Còn được thì cũng rất nhiều. Đó là sự trưởng thành qua từng năm tháng. Tôi được học hỏi rất nhiều từ những cô chú, anh chị mà mình từng gặp mặt, giao lưu. Hơn nữa, tôi có điều kiện để giúp những hoàn cảnh còn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, những người già neo đơn, góp phần cho cuộc sống thêm tốt đẹp.

- Được nhiều là vậy nhưng sắp tới, sẽ có người đăng quang, thay thế ngôi vị của chị hiện tại. Chị nghĩ sao khi mọi người sẽ dồn sự chú ý sang người mới?

Tôi thấy rất vui khi ngôi vị hoa hậu Việt Nam tìm thêm được người xứng đáng. Tôi tin người đó sẽ đủ bản lĩnh, tiếp nối truyền thống đẹp đẽ của Hoa hậu Việt Nam trong nhiều năm nay.

Kỳ Duyên: “Tôi đạt điểm 9 trên thang 10 hoàn hảo” - 5

Hình ảnh Kỳ Duyên ở thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014

- Chị có lời khuyên gì cho các thí sinh có ngoại hình chưa nổi bật, để họ tự tin hơn trong cuộc thi năm nay?

Tôi nghĩ đã vào tới đây, các bạn đều có vẻ đẹp của riêng mình. Cá nhân tôi, từng là thí sinh Hoa hậu Việt Nam cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện cân bằng để tới đêm chung kết, thần thái của bạn tràn đầy sức sống.

- Sau 2 nhiệm kỳ với trọng trách của một hoa hậu, chị nghĩ gì về việc tham gia đóng phim, làm mẫu… ?

Tôi phải cố gắng hoàn thành việc học thật tốt, song song với các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Sau khi học xong, nếu có lời mời phù hợp, tôi sẽ suy nghĩ và cũng có thể sẽ nhận lời.

- Vậy mà trước đây, khi mới đăng quang, chị nói chị sẽ không bước vào showbiz…?

Tôi nói là tôi sẽ hoàn thành việc học trước, ngay cả bây giờ tôi vẫn nói vậy. Còn việc có tham gia showbiz hay không vẫn ở thì tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN