Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood

Sự kiện: Khoảnh khắc sao

Lịch làm việc kín mít của chị em nổi tiếng Kendall, Kylie Jenner trong vai trò mới - nhà thiết kế thời trang

Kendall Jenner

6 rưỡi sáng:

Kendall thích dậy sớm và cảm thấy mình nhiều năng lượng vào khoảng trước bữa trưa.

Việc đầu tiên người mẫu 9X làm đó là kiểm tra điện thoại. Cô thích nhất là ứng dụng Instagram (một ứng dụng chia sẻ ảnh. Tài khoản của Kendall có gần 50 triệu người theo dõi). Thỉnh thoảng cô vào album ảnh trong điện thoại, tìm vài thứ thú vị và đưa lên Instagram.

7 giờ sáng:

Kendall Jenner thích tập luyện vào buổi sáng. Để giữ thân hình săn chắc, cô tập nhiều bài cùng huấn luyện viên cá nhân là Gunnar Peterson. Nếu có thời gian rảnh cô sẽ tới lớp luyện đấm bốc.  

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 1

Kendall Jenner dậy sớm để tập luyện

8 giờ sáng:

Kendall Jenner bắt đầu làm việc để hoàn thành dòng sản phẩm thời trang mới của mình là Kendall + Kylie. Người đẹp thích tự lái xe tới nơi văn phòng nhưng thông thường vẫn phải bắt taxi để tiện cho công việc. Trong xe hơi của chân dài 9X có dàn âm thanh hiện đại với danh sách nhạc của toàn người quen như anh rể Kanye West, Drake, cậu bạn thân Justin Bieber.

9 giờ sáng:

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 2

Hai cô gái gặp người mẫu và cộng sự vào khoảng 9 giờ sáng

Cô và em gái Kylie sẽ gặp đội ngũ cộng sự của mình tại văn phòng. Bộ sưu tập mới hứa hẹn vô cùng đặc biệt bởi nó phản ánh những gì mà Kylie và Kendall mặc hàng ngày (Cặp chị em này là những cô gái đi đầu xu hướng trên thế giới).

Những việc mà hai cô gái nổi tiếng cần làm đó là nghe phân tích mẫu vải, xem cộng sự ướm thử mẫu lên cơ thể người mẫu số đo và gặp gỡ các nhiếp ảnh gia để trao đổi về ý tưởng thực hiện lookbook (sách giới thiệu sản phẩm).

12 giờ trưa:

Sau 3 tiếng làm việc gần như liên tục, Kendall Jenner sẽ nghỉ một chút để dùng nhanh bữa trưa. Là một người mẫu, Kendall rất có ý thức giữ dáng bằng các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Cô thường ăn thịt gà nạc, gạo lức, rau tươi. Dù bận rộn nhưng Kendall vẫn tìm cách tự đi mua thực phẩm để chọn được loại rau mình yêu thích.

2 giờ chiều:

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 3

Kendall thường bận rộn hơn cả, cô có tới 5 cuộc hẹn mỗi ngày

Hàng ngày, Kendall Jenner thường có 4 hoặc 5 cuộc gặp mặt trao đổi công việc.

Kylie, em gái của cô là người đưa ra nhiều ý tưởng tốt. Họ là một cặp chị em, vì thế luôn thấu hiểu lẫn nhau, giúp công việc diễn ra thuận lợi.

Kendall cho biết mẫu thiết kế cô thích nhất trong bộ sưu tập mới của mình là những bộ áo liền quần. Chúng rất hợp với mùa xuân và ekip của cô đang tìm cách chọn các loại vải khác nhau để may những bộ áo liền quần thật mốt.

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 4

Một số thiết kế trong bộ sưu tập sắp được lên kệ

4 giờ chiều:

Có nhiều khi Kendall phải ở lại văn phòng để làm tới tận tối muộn. Thiết kế chỉ là nghề tay trái của Kendall, và cô còn phải phân chia thời gian cho nhiều hoạt động khác.Thông thường, buổi chiều cô thường rời nơi làm để thực hiện phỏng vấn, đi sự kiện…

Lịch của Kendall Jenner luôn kín mít và mọi công việc phải hoàn thành nhanh và chính xá. Cô thường phải dành thời gian thư giãn cơ thể bằng mát xa trị liệu, ăn sữa chua Hy Lạp để có năng lượng hoạt động trong ngày.

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 5

Kendall thường phải dự sự kiện vào chiều tối. Người đẹp trút bỏ trang phục đơn giản để khoác lên mình những bộ đầm lộng lẫy

6 giờ tối:

Nếu may mắn, Kendall sẽ được ăn tối vào thời gian lý tưởng là 6 giờ tối. Cô thường ăn sushi, mì Ý, pizza. Tuy nhiên, dù bận tới đâu, Kendall vẫn cố gắng dành 2 tối 1 tuần để có thời gian cho bạn bè.

11 giờ đêm:

Kendall đảm bảo ngủ 7 – 8 tiếng mỗi ngày để có đủ năng lượng cho ngày tiếp theo. Cô cũng luyện cho mình khả năng có thể ngủ ở bất cứ đâu, trên xe hay máy bay. Giấc ngủ giúp cô hồi sức để hoàn thành lịch làm việc dày đặc.

Kylie Jenner

7 giờ sáng:

Em gái của Kendall Jenner, Kylie dậy muộn hơn chị một chút. Cô không phải tuýp người thích “ngủ nướng”. Việc đầu tiên mà nàng hot girl này làm đó là kiểm tra điện thoại và Instagram. Cô cũng tốn chút thời gian kiểm tra các tài khoản cá nhân của bạn bè xem liệu họ có đăng ảnh xấu của mình lên mạng hay không.

7 giờ 15 phút sáng:

Kylie muốn mình hoàn hảo khi đến nơi làm việc. Ngoại hình xinh đẹp là nguồn cảm hứng để Kylie làm việc tốt hơn. Cô mất khoảng 10 phút để trang điểm trước lúc tới văn phòng.

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 6

Kylie sửa soạn trang phục kỹ càng trước khi đến nơi làm việc

7 rưỡi sáng:

Kylie Jenner tiếp tục sửa soạn trang phục. Cô thường ăn vận rất thời trang bởi luôn ý thức bản thân mình là biểu tượng phong cách của giới trẻ Tây phương. Nếu bối rối vì không biết phải mặc gì, Kylie luôn chọn trang phục theo công thức áo liền quần cùng đồ jean. Cô cũng thích đi giày thể thao hơn giày cao gót.

8 giờ sáng:

Kylie có tật xấu là nếu bận rộn công việc sẽ không dùng bữa sáng. Nếu có thời gian cô sẽ ăn thịt muối hoặc pancake chuối.

10 giờ sáng:

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 7

Kylie kiểm tra các mẫu vải và thiết kế. Cô là người đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo cho bộ sưu tập

Lúc này Kylie mới tới studio để hoàn thành bộ sưu tập. Hiện tại cô và chị mình làm việc tại phòng đo đồ. Ở phòng đo đồ, mọi mẫu thiết kế đều sẵn sàng để thử lên cơ thể của người mẫu. Ekip phải đảm bảo mọi thứ chính xác từng chi tiết.

Bộ sưu tập mới sẽ không phản ánh những hình ảnh lộng lẫy, xa hoa của cặp chị em nổi tiếng trên thảm đỏ mà chúng là phong cách đời thường đầy tính ứng dụng. Kylie và Kendall dành nhiều tâm huyết để phát triển dòng sản phẩm thời trang riêng của mình.  

12 giờ:

Kylie cùng ekip cùng dùng bữa trưa tại văn phòng. Món yêu thích nhất của họ là salad gà. Có một điều bất tiện đó là thường xuyên có những tay săn ảnh rình rập ở xung quanh nơi làm việc của 2 chị em.

2 rưỡi chiều:

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 8

Kylie tụ tập cùng bạn bè

Vào buồi chiều, Kylie sẽ nghỉ ngơi một chút  để đi chơi và gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra cặp chị em cũng tranh thủ thăm hỏi hàng xóm, chăm sóc mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình.

4 giờ chiều:

Kylie ít bận rộn hơn Kendal. Tầm 4 giờ chiều, khi công việc đã gần xong xuôi, cô thường đi tập luyện cùng chị gái Kourtney.

6 giờ tối:

Kylie Jenner thường tự nấu nướng tại nhà. Cô thích làm bánh kẹp, mì Ý và đù các món liên quan tới khoai tây

8 giờ tối:

Hot girl kiêm nhà thiết kế nghiệp dư Kylie Jenner mới chỉ 18 tuổi. Cô có nhiều thời gian để tụ tập bạn bè, những bữa tiệc hơn là làm việc. Cô thích hẹn bạn tới nhà, xem phim và ăn uống.

Khoảnh khắc: Một ngày bận rộn của cặp hot girl Hollywood - 9

Kylie là nữ hoàng của những đêm tiệc sôi động ở Beverly Hill

12 giờ tối:

Dù chị gái Kendall Jenner bận rộn hơn nhưng lại thường ngủ sớm hơn Kylie Jenner. Cô em út của nhà Kardashian sẽ lên giường vào 12 giờ đêm. Vốn thích chăm sóc cơ thể, Kylie đều cẩn trọng tẩy trang kỹ và thoa dầu dừa khắp cơ thể. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Khoảnh khắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN