Dự tiệc cưới đừng quên 5 quy tắc này kẻo hối hận

Hãy luôn mang theo một chiếc túi xách nhỏ hoặc clutch để đảm bảo chứa được những vật dụng cần thiết.

Dự tiệc cưới đừng quên 5 quy tắc này kẻo hối hận - 1

Mặc đẹp tới tiệc cưới giờ đây cũng là một nhiệm vụ cần hoàn thành

Bất kể bạn có mối quan hệ như thế nào đối với chủ nhân của những buổi tiệc cưới, cũng đừng quên mặc đẹp vẫn là nhiệm vụ tối thượng bạn cần hoàn thành sau khi nhận tấm thiệp cưới từ gia chủ.

Tại sự kiện có một không hai của đời người, người ta muốn không chỉ bản thân mình, mà cả bạn bè, người thân đến dự cũng được hân hoan trong một dáng vẻ xinh đẹp nhất. Vậy nên, bằng bất cứ giá nào, bạn cũng không được quên trau chuốt cho diện mạo của mình.

Dưới đây là 5 quy tắc nhất định không được quên khi chọn đồ dự tiệc cưới:

1. So với quần áo, váy liền luôn an toàn hơn

Dự tiệc cưới đừng quên 5 quy tắc này kẻo hối hận - 2

So với việc chọn những item rời để kết hợp cùng nhau, một chiếc váy liền sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Váy liền, nếu chọn kiểu dáng phù hợp sẽ giúp người mặc che giấu nhiều nhược điểm về ngoại hình. Trong khi với một bộ đồ gồm sơ mi, chân váy hoặc thứ gì đó tương tự, bạn sẽ phải mất gấp đôi thời gian chọn lựa, ngắm đi ngắm lại vì chưa biết liệu chúng có phù hợp để đi cùng nhau hay không. Vậy nên khi không biết nên mặc gì tới những lễ cưới, cứ chọn một chiếc váy liền đơn giản nhất!

2. Tránh những thiết kế quá ngắn

Dự tiệc cưới đừng quên 5 quy tắc này kẻo hối hận - 3

Dưới ánh đèn flash và tại những buổi tiệc cưới thường được tổ chức trong một không gian hẹp, những trang phục có độ dài quá gối sẽ giúp bạn được an toàn. Đó cũng là lý do các ngôi sao thường chọn đầm dài lên thảm đỏ, bởi thiết kế dạng ấy không chỉ sang trọng tuyệt đối, mà còn giúp họ che chắn được rất nhiều điểm không như ý. Đôi chân chính là một trong số ấy. Những thiết kế dáng dài cũng giúp người mặc cao lên trông thấy, hoàn toàn phù hợp khi bạn muốn nổi bật ở những nơi đông người như tiệc cưới.

3. Tránh trang phục bằng ren màu trắng

Dự tiệc cưới đừng quên 5 quy tắc này kẻo hối hận - 4

Nếu chỉ là một khách mời thông thường và không có thỏa thuận đặc biệt nào với cô dâu, chú rể, bạn nên tránh các trang phục bằng ren màu trắng, bởi đó là màu và chất liệu đến 99/100 cô dâu sẽ mặc trong ngày cưới. Nếu có sự yêu thích với chất liệu ren, bạn có thể chọn các màu khác thay thế như pastel, thậm chí là đen. Hoặc nếu vẫn mê màu trắng, những chất liệu như satin sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch và vẫn hợp với không khí tiệc cưới.

4. Luôn mang theo một chiếc túi nhỏ

Dự tiệc cưới đừng quên 5 quy tắc này kẻo hối hận - 5

Đừng học theo các ngôi sao chỉ mang chiếc điện thoại hoặc tay không khi lên thảm đỏ, bởi họ còn có trợ lý đi cùng và không phải lo lắng về những vấn đề xung quanh. Còn bạn, hãy luôn mang theo một chiếc túi xách nhỏ hoặc clutch để đảm bảo chứa được những vật dụng cần thiết. Đôi khi một gói giấy thấm dầu, một chiếc kim băng hay là một thỏi son dự phòng có thể cứu nguy cho bạn trong rất nhiều tình huống.

5. Chọn đôi giày đảm bảo bạn có thể đi bộ cả ngày

Dự tiệc cưới đừng quên 5 quy tắc này kẻo hối hận - 6

Tiệc cưới không có nghĩa bạn chỉ tới, ngồi vào bàn dùng bữa và ra về. Bạn có thể phải đứng, đi lại rất nhiều trong trường hợp bạn là người thân thiết với cô dâu chú rể. Hoặc cho dù bạn không thân thiết với chủ nhân bữa tiệc, việc đứng tạo dáng để có được những bức ảnh kỷ niệm đẹp cũng là điều không thể tránh khỏi. Hãy chọn một đôi giày không chỉ hợp với trang phục dự tiệc mà còn phải đảm bảo giúp bạn đi lại thật thoải mái, có như vậy bạn mới tự tin và xinh đẹp trong các bức ảnh được!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN