Độc giả ủng hộ Mỹ Tâm mặc hàng “nhái”!?

Câu chuyện về mẫu thiết kế bị cho là ăn cắp ý tưởng của Mỹ Tâm sử dụng gây trái chiều dư luận.

Hôm qua (24/2/2014) ca sĩ Mỹ Tâm trở thành tâm điểm của dư luận bởi sử dụng mẫu trang phục được cho là sao y gần như bản chính của một thương hiệu nổi tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ  “họa mi tóc nâu” này gặp phải rắc rối về trang phục.

Tuy nhiên ở lần gặp “tai nạn” này, Mỹ Tâm khiến nhiều người ngao ngán về cách xây dựng hình ảnh của cô. Trước đây, phần đông khán giả thường không mấy để ý đến chuyện mặc xấu – mặc đẹp của Mỹ Tâm. Bởi họ đến với cô bởi cảm mến tài năng ca hát.

Một số stylist và người am hiểu về thời trang cho rằng, Mỹ Tâm cần có một stylist lành nghề để giúp cô “hoàn thiện” hơn nữa trong quá trình xây dựng hình ảnh. Theo quan điểm của những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang, hình ảnh của một ngôi sao hạng nhất của làng giải trí không thể nào quẩn quanh với câu chuyện “váy nhái” và sử dụng sản phẩm được thiết kế dựa trên quá trình copy hoặc sao y bản chính hàng hiệu.

Trái ngược với ý kiến trên, rất nhiều độc giả ra sức ủng hộ Mỹ Tâm. Họ cho rằng việc làm của Mỹ Tâm không đáng để “bình phẩm” hay phê phán, không ít người còn cổ vũ Mỹ Tâm sử dụng “hàng nhái”.

Độc giả ủng hộ Mỹ Tâm mặc hàng “nhái”!? - 1

Nhiều độc giả ủng hộ việc Mỹ Tâm sử dụng mẫu trang phục được cho là ăn cắp ý tưởng của thương hiệu nước ngoài

Độc giả Diem Tran chia sẻ: “Dù thiết kế cũ hay mới, nếu người mặc cảm thấy thích và tự tin miễn sao trang phục kín đáo, đàng hoàng phù hợp với sự kiện là được, mọi người đều có quyền thích mặc những mẫu thiết kế mình thích”.

Độc giả Vu Lan Chi còn tán thành chuyện sao chép và “đạo chích” trong quá trình sáng tạo với ý kiến:  “Cái gì đẹp và hay thì sao chép. Có sao đâu!”

Độc giả Nguyen Diep ra sức bảo vệ Mỹ Tâm: “Mỗi người một phong cách, không có gì phải bàn cả... Quyền riêng của mỗi người, quyền sáng tạo làm đẹp cho bản thân”.

Độc giả Trang Huỳnh cho rằng là người nổi tiếng mặc hàng nhái cũng không sao và cũng không cần phải trưng diện hàng hiệu: “Tôi thấy chẳng có gì quan trọng khi các mẫu thiết kế có phần giống nhau. Miễn người mặc hợp cảnh hợp người, lịch sự, không lố bịch là được. Cớ sao cứ nổi tiếng là phải diện hàng hiệu chính hãng? Tiền nhiều để một phần làm từ thiện”.

Độc giả ủng hộ Mỹ Tâm mặc hàng “nhái”!? - 2

Không thể phủ nhận trong năm 2013, Mỹ Tâm có bước thay đổi rõ nét về cách xây dựng hình ảnh

Độc giả ủng hộ Mỹ Tâm mặc hàng “nhái”!? - 3

Theo ý kiến của số đông, Mỹ Tâm ngày càng đẹp và quyến rũ hơn nhờ khéo léo lựa chọn những bộ trang phục hợp mốt và đẹp mắt

Độc giả ủng hộ Mỹ Tâm mặc hàng “nhái”!? - 4

Trang phục biểu diễn của Mỹ Tâm ở năm 2013 đa phần đều nhận được những lời khen ngợi của độc giả và báo chí

Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ sở hữu số lượng fan đông đảo, chính vì thế việc phần đông độc giả lên tiếng bảo vệ Mỹ Tâm cũng không quá khó hiểu. Nhiều khán giả trung thành bất chấp xấu đẹp, hàng thật – hàng giả - hàng nhái… họ đều ủng hộ thần tượng của mình một cách nhiệt tình.

Nhưng dường như đôi khi “tình yêu dễ làm con người ta mù quáng” ( định nghĩa quen thuộc trong các bộ phim tình cảm lãng mạn), việc cổ vũ Mỹ Tâm mặc “hàng nhái” vô tình hạ thấp hình ảnh của một ngôi sao ca nhạc hàng đầu làng nhạc trẻ Việt Nam.

Độc giả ủng hộ Mỹ Tâm mặc hàng “nhái”!? - 5

Tuy nhiên, Mỹ Tâm vẫn còn những dấu hiệu " 3 chìm, 7 nổi" trong cách tạo dựng phong cách thời trang. Nhưng khán giả hâm mộ vẫn ủng hộ nhiệt thành và không phân định rõ thần tượng của mình xấu hay đẹp một cách thực chất

Theo quan điểm của một số chuyên gia về tạo dựng hình ảnh cho nghệ sĩ khi lên sân khấu hay sự kiện, nghệ sĩ là người của công chúng và hình ảnh rất quan trọng đối với họ. Đối với một ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm thì việc xây dựng hình ảnh càng quan trọng hơn.

Là thần tượng của giới trẻ, dù ít hay nhiều Mỹ Tâm vẫn có những tác động mạnh mẽ với một bộ phận khán giả trẻ. Sự tác động tích cực và góp phần định hướng giá trị thẩm mỹ đến khán giả là việc làm cần thiết.

Việc khán giả trung thành ủng hộ Mỹ Tâm mặc hàng nhái cũng gặp phải những phản ứng ngược từ dư luận. Nhiều người cho rằng, quan điểm trên không khác nào việc xem thường giá trị sáng tạo của công việc thiết kế thời trang. Nếu sống và làm việc theo quan điểm “miễn đẹp là được” và không tôn trọng bản quyền sáng tạo có lẽ là việc làm không mấy phù hợp với người văn minh đang sống trong xã hội hiện đại.

Mỹ Tâm vốn là một người hiếm khi đưa ra ý kiến về những ồn ào quanh câu chuyện váy áo của mình, nhưng ở sự cố lần này Mỹ Tâm đã lên tiếng: "Quan điểm của tôi về việc giống nhau về ý tưởng trong trang phục thì không có gì nặng nề, vì cuộc sống này chúng ta đều dựa vào nhau để làm nên điều gì đó, và trong âm nhạc hay thiết kế cũng vậy, từ cái này mình sẽ nghĩ ra cái kia nên tôi hoàn toàn hiểu.

Tuy nhiên, đối với việc lấy y chang thiết kế của người khác làm của mình thì đúng là khó có thể chấp nhận được. Đây là điều tôi thấy rất đáng tiếc và tôi cũng nhận trách nhiệm toàn bộ về sai sót này. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm và sẽ rút kinh nghiệm về sau".

Nhiều độc giả cũng hy vọng với việc xây dựng một ekip thiết kế mới, giàu tâm huyết và sáng tạo... ca sĩ Mỹ Tâm sẽ đẹp lên từng ngày và không còn vướng phải những tai nạn đáng tiếc như vụ "váy giống váy" vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN