Đỗ Long: "Váy của tôi bán được giá lắm!"

Đỗ Long chia sẻ về định hướng công việc mới sau khi đã thành danh trên lĩnh vực stylist.

Đỗ Long: "Váy của tôi bán được giá lắm!" - 1

Stylist, nhà thiết kế Đỗ Long

Stylist, và bây giờ là nhà thiết kế Đỗ Long bắt đầu cuộc trò chuyện bằng giao ước: “Đừng nhắc về quá khứ làm người mẫu của tôi nhé.  Anh thấy đấy, tôi đang mập ú, người ta đọc sẽ cười ngay!”

"Tôi dừng đạo nhái lâu rồi!"

- Vậy thì chúng ta bắt đầu từ câu chuyện về một anh chàng kỹ sư ngồi vẽ autocad (bản vẽ kỹ thuật cho các công trình xây dựng - PV) mỗi ngày và rất đam mê kiếm tiền nhé?

Đúng, tôi mê kiếm tiền lắm. Gia đình buôn bán nên tôi giống mẹ, luôn nghĩ ra cách kiếm tiền. Tôi lại có khiếu ngoại giao nữa. Từ lớp 1 đã biết mua bánh kẹo ở ngoài bán lại cho các bạn trong lớp, mua truyện Doremon đọc và cho thuê. Có lần “khách hàng” đọc trộm trong giờ học, tôi bị cô giáo phạt kiểm điểm tơi bời.

Tôi từng tốt Cao đẳng Xây dựng rồi vừa làm vừa học liên thông đại học. Tôi cũng làm luận văn rồi đó chứ, nhưng còn nợ 2  - 3 môn… vô lý, tôi bỏ ngang không lấy bằng đại học luôn. Thời đó, ngoài công việc bên xây dựng tôi còn bán quảng cáo cho một tờ tạp chí, rồi dần dà làm stylist (người tạo dựng phong cách cho các bộ ảnh, nhân vật - PV), nhận thực hiện váy áo cho các ngôi sao, rồi trở thành một Đỗ Long của hiện tại.

- Dù không muốn nhắc đến, nhưng những bộ ảnh của thời làm người mẫu của anh khá ấn tượng đấy!

Tôi cao 1m76, từng học làm người mẫu cho vui chứ không đi diễn gì đâu. Tôi hay được mời chụp ảnh cưới vì có nụ cười rất tươi (cười). Nhưng đó là quá khứ rồi.

- Ai cũng biết để được gọi là nhà thiết kế, người ta không chỉ cần tài ngoại giao, buôn bán mà cần phải có nhiều yếu tố chuyên môn khác. Anh đã chuẩn bị những gì cho bước chuyển mình, tự xưng là một nhà thiết kế?

Tôi có 7 năm làm công việc stylist và trực tiếp thực hiện các mẫu đồ đặt cho khách. Trong những năm đó tôi hầu như làm tất các công việc ở xưởng, từ lên mẫu, chọn vải, rồi đưa phương án xử lý kỹ thuật may… Tôi chỉ chưa biết vẽ thôi, nhưng cũng đang cấp tốc học rồi.

Không biết giải thích thế nào, nhưng tôi có một cảm giác rất tốt về vải dù chưa được đào tạo qua một trường lớp nào cả. Chỉ nhìn qua tôi sẽ biết được khi lên đồ miếng vải đó sẽ đẹp hay xấu, bán chạy hay không. Về xu hướng thì ngày nào tôi cũng cập nhật để biết cái gì mới nhất, hợp nhất với khách hàng của mình. Váy của tôi bán được lắm, những mẫu đính kết giá cũng 2.000 đến 3.000 đô la (khoảng 42 đến hơn 60 triệu đồng - PV) mà rất đắt hàng.

Đỗ Long: "Váy của tôi bán được giá lắm!" - 2

Minh Triệu trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Sexy Killers của Đỗ Long

- Anh có thần tượng nào trong sự nghiệp làm nghề của mình không?

Alexander Mcqueen với những bộ đồ cầu kỳ và quái. Gần đây là Zac Posen, đồ của anh ấy quá đẹp, đơn giản và tinh tế. Rồi Elie Saab nữa…

Tôi ảnh hưởng nhiều từ các thiết kế của Elie Saab và đặc biệt thích các mẫu đính kết của ông. Dòng đồ này tôi thường thực hiện cho các diễn viên, ca sĩ, người mẫu đi sự kiện. Tôi còn có một mảng thời trang ứng dụng với những thiết kế mặc trong đời thường nữa.

- Việc “ảnh hưởng” như anh nói chỉ giới hạn ở cảm hứng, hay còn ở cả các chi tiết và phom dáng thiết kế?

Chỉ là ở cảm hứng thôi. Tôi dừng việc đạo nhái lâu rồi!

- Thế là anh khẳng định đã từng có thời điểm đạo nhái thiết kế à? Tại sao lại thay đổi? Không phải làm lại một món đồ đã hot sẵn, lại đắt tiền, bán với phiên bản rẻ hơn sẽ rất an toàn và dễ dàng sao?

Lúc trước tôi làm thời trang theo định hướng phát triển thương hiệu kinh doanh, thường may theo mẫu khách hàng thích. Giờ thì khác rồi, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi tôi tạo dựng bấy lâu. Ngay cả những khách cỡ siêu vip nhờ tôi nhái y chang, tôi cũng từ chối.

- Thực tế vấn nạn copy không chỉ là câu chuyện của anh từng mắc, mà vẫn đang là hiện trạng nhức nhối song hành với sự phát triển của thời trang Việt hiện tại. Anh nghĩ gì về điều này?

Với tôi, đã nói đó là sản phẩm thiết kế thì không thể có sự đạo nhái trong đó được. Có thể thiết kế đó sẽ được ảnh hưởng từ cảm hứng, xu hướng; chứ copy 90-100% mà ghi tên mình thì vô lý lắm.

Đỗ Long: "Váy của tôi bán được giá lắm!" - 3

Một thiết kế khác

"Việc của tôi là làm đồ, việc của các cô ấy là lộng lẫy, tỏa sáng"

- Đâu là điểm sáng nhất trong công việc thiết kế của anh cho đến hiện tại?

Là những mẫu trang phục gần đây các nghệ sĩ mặc đi sự kiện như người mẫu Ngọc Trinh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Trương Quỳnh Anh, ca sĩ Bảo Thy… Thời gian tới còn là ca sĩ Tóc Tiên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ nữa, họ cũng mới yêu cầu tôi thực hiện đồ. Đặc biệt, tôi đang chờ phản hồi của khách hàng và người yêu thời trang từ bộ sưu tập đầu tiên mang tên Sexy Killers (tạm dịch: Những sát thủ gợi cảm) sẽ được trình diễn vào ngày 16/6 tới đây nữa.

- Sexy Killers? Nghe tên tôi đã thấy trong đó chứa đựng cảm hứng rất lớn từ những cô bạn thân vô cùng nóng bỏng như Minh Triệu, Angela Phương Trinh…?

Đúng vậy! Tôi rất thích những cô gái gợi cảm, quyến rũ chứ không phải kiểu “bánh bèo” đâu, nên phong cách thiết kế của tôi thường xoay quanh gu này. 

- Đỗ Long nổi tiếng là người có mối quan hệ tốt với nhiều ngôi sao trong showbiz Việt. Anh làm thế nào để có thể giữ tình thân với đồng thời một loạt cái tên hot như thế?

Tôi thấy bình thường thôi. Những người tôi chơi cùng thường không có tính “chặt chém” lẫn nhau. Họ cũng mỗi người một phong cách. Tôi làm việc trên phương diện bạn bè, không có bất cứ sự ràng buộc về tiền bạc nào cả nên thấy rất thoải mái. Việc của tôi là làm đồ, việc của các cô ấy là lộng lẫy, tỏa sáng. Và mọi thứ đang diễn ra một cách hết sức tốt đẹp.

- Câu hỏi cuối cùng, một ngày của nhà thiết kế thì khác với anh kỹ sư xây dựng thế nào?

Tôi dậy từ 8 giờ sáng và bắt đầu bằng công việc tưới rau. Tôi có một vườn rau tự trồng trên ban công rất “ổn”. Sau đó nếu không đi chụp hình, tôi sẽ qua xưởng may xem công việc của thợ thuyền. Thời gian rảnh tôi lên mạng xem các mẫu thiết kế mới, và đọc tất cả các báo mạng. Nhưng tôi chỉ đọc tất cả liên quan đến giải trí và thời trang thôi, không bao giờ quan tâm tới chuyện chính trị và rất ghét đọc tin giết chóc, tai nạn, chết người vì nó làm tôi không vui.

Nói chung dù nghề nào tôi cũng tất bật từ sáng đến tối. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời tôi lại thích một công việc khác nhau nhưng cùng một mục đích chung là làm đẹp cho mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Bình ([Tên nguồn])
Chân dung NTK Thời trang/ Thương hiệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN